Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: TẾT QUÝ TỊ Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Chủ đề: TẾT QUÝ TỊ
    Gởi ngày: 29/Nov/2012 lúc 2:42am
Mai vàng nở sớm
Thanh Niên Online – 3 giờ trước

Còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết âm lịch Quý Tỵ, nhưng nhiều vườn mai vàng tại ĐBSCL lại đua nhau nở sớm, khiến người trồng mai lo lắng.



Dù mới rằm tháng mười (âm lịch), nhưng đi từ Tiền Giang qua Bến Tre rồi vòng về Cần Thơ… đâu đâu cũng thấy mai vàng nở hoa. Ông Lê Văn Lượm (ở xã Phú Kiết, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) có hơn 200 gốc mai vàng chuẩn bị Tết thì hơn phân nửa đã nở bông; trong đó có hơn chục gốc bông đã nở gần hết. “Những gốc mai nở bông gần hết thì phải lặt hết lá, rồi chăm sóc lại chờ năm sau. Còn những gốc nở ít thì phải lặt bỏ bông, tiếp tục chăm sóc hy vọng vớt vát số bông còn lại”, ông Lượm buồn bã nói.


Ông Huỳnh Văn Tám phải lặt bỏ nhưng bông mai nở sớm.
Còn ông Huỳnh Văn Tám có vườn mai khoảng 300 gốc ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) thì đã có khoảng 120 gốc nở bông. Trong đó có gốc mai trên 50 năm tuổi đã nở bông 3 lần, khiến ông tiếc đứt ruột. Ông Tám nói: “Gốc mai đó tui đã kỳ công chăm sóc hy vọng năm nay bán được sẽ ăn Tết lớn, ai dè nó cứ nở bông hoài, lặt hết bông này nó lại nở bông khác”. Ngoài ra, còn khoảng 100 gốc mai khoảng 20 năm tuổi cũng đang tiếp tục nở hoa. Theo ông Tám, do thời tiết bất thường nên mai nở sớm, chứ nhà vườn chăm sóc rất cẩn thận. Đối với mai nở thì lặt ở giữa phần cùi non và cùi già, phần còn lại sẽ bung ra được vài bông. Tuy nhiên, gốc mai nào nở bông sớm thì những bông còn lại sẽ không lớn và phải tốn công chăm sóc. Ngày nào cũng phải tưới nước, nếu bỏ khô mai sẽ rụng lá và nở bông hết.
Tết năm nay “vương quốc hoa kiểng” Cái Mơn (H.Chợ Lách, Bến Tre) dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường từ 4,5 - 5 triệu sản phẩm hoa kiểng; trong đó có khoảng 1,7 triệu gốc mai lớn nhỏ. Đến thời điểm này, nhiều vườn mai tại đây cũng đồng loạt nở bông. Ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN-PTNT H.Chợ Lách cho biết, thời tiết năm nay khắc nghiệt nên tắc chín sớm, còn số mai vàng nở bông sớm hiện chiếm 5-10% và sẽ còn tiếp tục nở trong thời gian tới. Theo ông Liêm, nhà vườn không nên tốn công để lặt bỏ những bông mai nở sớm vì lặt bông này nó sẽ nở bông khác. Giải pháp tốt nhất là bón phân đạm hoặc xịt phân bón lá có nhiều đạm để hạn chế mai nở hoa.
>> Có tài khoản mới mua được vé tàu Tết qua mạng
>> Phạt 1,2 tỉ đồng vi phạm về văn hóa, du lịch
Trung Dân
..


Chỉnh sửa lại bởi hoangngochung - 29/Nov/2012 lúc 2:45am
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 29/Nov/2012 lúc 2:42am
Mai, đào nở sớm bất thường tại phố núi Pleiku



Người dân phố núi Pleiku, Gia Lai đang ngỡ ngàng chứng kiến những cây đào, cây mai cổ nở rộ dù còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết. Đây là hiện tượng chưa bao giờ xảy ra.
> Hoa đào nở đỏ giữa mùa thu
Cây mai hơn 4 năm tuổi ở xã Nam Yang (huyện Đắk Đoa, Gia Lai), đã nở rộ từ hôm trung thu tới giờ. Chủ nhân của cây mai cho biết chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Những năm trước, sau khi được ngắt lá, hoa nở rất đúng dịp Tết nguyên đán, không hiểu sao năm nay lại có chuyện lạ này.

Cũng tại Gia Lai, hơn chục cây đào đã nở không còn một bông ở khu vườn thuộc Công ty Thủy điện Yaly (đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP. Pleiku). Người dân sống xung quanh cho rằng, những cây đào trên nở vào thời gian sau trung thu chừng một tuần lễ.








>Xem thêm: Hoa mai Nhật vàng rực phố cổ Hội An

Chỉnh sửa lại bởi hoangngochung - 29/Nov/2012 lúc 2:51am
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 29/Nov/2012 lúc 2:56am
HUẾ

Gần một tháng nay, người dân trên đất cố đô Huế đang ngỡ ngàng chứng kiến nhiều cây mai vàng nhiều năm tuổi tại phường An Tây (TP.Huế) nở rộ, dù còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Đặc biệt, mai vàng cổ thụ có dáng cao hơn 3m, tuổi thọ gần 100 năm đơm bông vàng rực khoe sắc dưới nắng vàng tại nhà ông Lê Hoa (số nhà 78 Hoàng Thị Loan, tổ 8, KV4, phường AN Tây) đã thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.

Ông Hoa (60 tuổi) cho biết: "Cây mai vàng này do ông nội trồng có dáng và thế rất đẹp. Tuy nhiên, mỗi năm trước cây thường nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Hiện tượng mai nở vào mùa cuối thu như hiện tại là điều chưa từng xảy ra trong suốt gần 3 thập kỷ qua."


Cận cảnh mai vàng gần 100 năm tuổi khoe sắc nắng vàng.

Nhiều người thích thú ngắm cây mai gần trăm năm tuổi của ông Lê Hoa, tổ 8 khu vực 4 phường An Tây nở rộ một cách bất thường.



Mai vàng chi chít nụ chớm nở càng làm cho tâm trạng mọi người xao xuyến ngày tết đến hơn.

Nhiều cây mai của người dân phường An Tây nở hoa sớm trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ hơn 3 tháng.

Những cánh hoa rực rỡ nép mình bên lá non trong tiết sương sớm.

Cánh hoa mai vàng hòa mình dưới ánh nắng vàng.

Mai vàng đơm bông, khoe sắc dưới ánh nắng vàng.

Mai vàng 10 năm tuổi tại nhà bà Lê Thị Hương (tổ 5, KV1, phường An Tây) nở rực bất thường hơn 2 tuần nay.
Theo VTC
...

.

.
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 29/Nov/2012 lúc 3:00am
Rắn hoa dài 85 m ở Đà Nẵng dịp Tết Quý Tỵ

Tết Nguyên đán 2013, lần đầu tiên Đà Nẵng sẽ có đường hoa diện tích hơn 11.000 m2 với điểm nhấn là hình rắn hổ mang khổng lồ cuộn tròn. Hơn 100 loại hoa khác nhau sẽ khoe sắc trên suốt chiều dài 1 km.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa đồng ý cho một công ty đầu tư 17 tỷ đồng trang trí đường hoa xuân chủ đề "Trăm hoa khoe sắc". Đường hoa nằm dọc công viên ven sông Hàn từ ngã ba đường Bạch Đằng - Phan Đình Phùng đến ngã ba Bạch Đằng - Lê Văn Duyệt. Toàn tuyến gồm 6 phân đoạn: xuân ký ức, xuân sung túc, xuân non nước, trăm hoa khoe sắc, mùa hội tụ và mùa tình - phục vụ cho Ngày lễ tình nhân 14/2 trùng với mùng 5 Tết.


Mô hình rắn khủng mừng năm Quý Tỵ.
Lấy cảm hứng từ linh vật của năm Quý Tỵ, biểu tượng chính của đường hoa xuân 2013 là đại cảnh "rắn vui xuân" nằm trong phân đoạn "trăm hoa khoe sắc". Ý tưởng này được họa sĩ Minh Phương, người nhiều lần tham gia thực hiện các biểu tượng chính cho đường hoa Nguyễn Huệ (TP HCM) đưa ra và thực hiện. Rắn hổ mang sẽ có dáng vẻ hùng dũng, mạnh mẽ, nhưng vẫn mềm mại, uyển chuyển.

Theo thiết kế, rắn 85 mét sẽ được làm bằng gỗ, người cuộn tròn, đầu hướng thẳng ra sông Hàn. Thân rắn được ghép lại từ hàng nghìn mảnh gỗ nhỏ tạo thành vảy và màu sắc đặc trưng. Đầu rắn được cách điệu thành hình ảnh rắn nhả ngọc, ý nghĩa mang lại một cái Tết may mắn và viên mãn.

Đường hoa xuân Đà Nẵng khai mạc tối 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết (7-14/2). Toàn tuyến ước tính dài 1 km, rộng gần 12 m, sử dụng hơn 100.000 giỏ hoa với trên 100 loại hoa khác nhau. Ngoài ra, còn có hoạt động xã hội như nấu bánh chưng, bánh tét tặng người nghèo, tạo nên bản sắc riêng cho đường hoa.

Nguyễn Đông
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.