![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Sức Khỏe - Y Tế | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 189 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | ||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||
4 việc cần làm nhất sau khi ngủ dậyKhông thể phủ nhận một điều rằng thói quen buổi sáng sẽ góp phần quyết định các hoạt động trong ngày của bạn.Không mất nhiều thời gian, chỉ cần 30 phút sau khi ngủ dậy, bạn hoàn thành các công việc sau thì chắc chắn bạn sẽ luôn khỏe mạnh trong suốt cả ngày. Dưới đây là 4 việc bạn nhất thiết phải làm sau khi ngủ dậy. ![]() 1. Đi tiểu Có thể bạn thấy buồn cười khi thấy nói ngủ dậy là phải đi tiểu nhưng đúng là điều này rất quan trọng. Nước tiểu phản ánh rất nhiều về sức khỏe và chế độ ăn uống của bạn, vì vậy, việc đi tiểu sau khi ngủ dậy có thể giúp bạn dựa vào màu sắc nước tiểu để có kế hoạch ăn tốt tốt hơn cho ngày hôm đó. Nước tiểu của người khỏe mạnh thường là màu vàng, vàng nhạt và trong, gần như rõ ràng với màu vàng sáng. Nếu nước tiểu trong, gần như không có màu: Có thể là do bạn đã uống quá nhiều nước. Uống nhiều nước là tốt nhưng nếu uống quá nhiều thì cũng không nên vì sẽ buộc thận phải hoạt động nhiều để lọc thải nước. Nước tiểu có màu vàng nhạt: Có thể cơ thể bạn đang dư thừa vitamin hoặc vitamin không được hấp thu hết. Cách tốt nhất để cơ thể hấp thu được vitamin là ăn nhiều thực phẩm có vitamin thay vì uống các loại thuốc bổ. Nước tiểu có màu vàng đậm: Thông thường điều này chỉ xuất phát từ một nguyên nhân là cơ thể đang thiếu nước. Vì vậy, bạn cần uống nhiều nước hơn. Nếu bạn thấy màu sắc trong nước tiểu của bạn như: màu xanh-màu xanh lá cây, huỳnh quang màu vàng hoặc màu da cam, nâu, hồng nhạt/đỏ, có bọt, hoặc nếu nó có bọt thì rất có thể là bạn đang trong tình trạng nhiễm trùng hoặc do bạn đang uống thuốc. Nếu nước tiểu của bạn không trong trở lại trong vòng 24 giờ thì bạn nên đi khám bác sĩ. 2. Bổ sung vitamin C Hãy ăn hoa quả giàu vitamin C hay uống một ly nước cam, bưởi, cà rốt hoặc nước ép cà chua sau bữa sáng để bù lại lượng vitamin đã mất trong ngày hôm qua. Một cuộc khảo sát của các bác sĩ Mỹ cho thấy rằng những người khỏe mạnh là những người tiêu thụ ít nhất 70-75mg vitamin C mỗi ngày. Hơn nữa, nồng độ vitamin C trong máu ở mức chấp nhận được sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh ung thư và một số bệnh khác. Vitamin C còn cần thiết cho sự tổng hợp collagen. Nó là một chống oxy hóa-mạnh giúp bảo vệ, chống lại các gốc tự do, ô nhiễm, chất gây ung thư, kim loại nặng và các chất độc... có ảnh hw[ngr xấu đến cơ thể. Nó còn là "kháng sinh" nhẹ có tác dụng chống vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Bổ sung vitamin C vào buổi sáng là tốt nhất vì thời điểm này giúp cơ thể hấp thụ vitamin C hiệu quả và giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh trong suốt cả ngày. 3. "Kéo căng" cơ thể Đây thực ra là việc tập thể dục để lấy lại cân bằng cơ thể. Khi ngủ, có thể bạn đã nằm với các tư thế như cuộn tròn, nằm sấp hoặc nghiêng... Những tư thế này khiến cho cơ thể bạn không được thoải mái khi thức dậy. Chính vì vậy, buổi sáng, khi thức dậy, bạn nên tập một vài động tác thể dục để kích hoạt các cơ bắp và giúp chúng thư giãn, cân bằng. Điều này không những giúp bạn thấy khỏe khoắn, giảm hẳn đau mỏi cơ mà còn đặc biệt tốt cho sự tuần hoàn máu trong cơ thể. Một khi đã khỏe mạnh, bạn sẽ có nhiều năng lượng để làm việc trong ngày. Bạn có thể thực hiện một vài động tác "khởi động cơ thể" như: - Đi loanh quanh ít nhất 7 phút để căng vai, lưng và gân kheo của bạn - những nhóm cơ chính rất dễ bị căng. - Bạn cũng có thể vặn mình để "đánh thức" cột sống và tăng sự linh hoạt cho nó. - Xoay cổ cũng là động tác tốt giúp bạn khỏi bị cứng cổ sau khi thức dậy. 4. Tư duy tích cực, tinh thần lạc quan Suy nghĩ tích cực là điều cần thiết ở bất kì thời điểm nào. Nhưng ngay từ khi thức dậy bạn đã có những suy nghĩ và tinh thần lạc quan thì sẽ có tác dụng lớn với tâm trạng của bạn trong suốt ngày hôm đó. Nó còn giúp giảm căng thẳng và có thể cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Suy nghĩ tích cực không có nghĩa là bạn bỏ qua tất cả những điều xấu, nó là cách bạn phản ứng với những hoàn cảnh không may. Hãy giữ cho mình tinh thần lạc quan và thái độ tích cực mỗi khi gặp khó khăn hoặc rắc rối. Nó sẽ giúp bạn tỉnh táo và sáng suốt hơn trong các quyết định. Ngược lại, nếu liên tục giữ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu thì rất có thể bạn sẽ bắt đầu căng thẳng, điều đó không tốt cho sức khỏe của bạn. Theo các chuyên gia sức khỏe của Mỹ thì những lợi ích sức khỏe khi bạn có suy nghĩ tích cực bao gồm: - Tăng tuổi thọ - Giảm tỷ lệ suy nhược - Giảm mức độ đau khổ - Tăng khả năng chống cảm lạnh thông thường - Tốt hơn cho tâm lý và thể chất - Giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch - Có kỹ năng đối phó tốt hơn trong khó khăn và căng thẳng Hầu hết những người sống lạc quan suốt cả ngày sẽ làm việc hiệu quả hơn, ăn ngon miệng hơn và yêu đời hơn. st. Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 25/Dec/2012 lúc 11:27pm |
|||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23614 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||
Giấc Ngủ
Thói Quen Không Tốt Cho Giấc Ngủ Thời gian ở cữ: Đây là cơ hội cho các bà
mẹ có được những giấc ngủ dài hơn là cần phải làm việc, nó cũng giống
như một người cần phải ăn thật nhiều để bù lại sức khỏe. Nhưng trái lại,
ngủ quá nhiều dễ gây ra trạng thái mất thăng bằng và đứng không vững.
Theo một số nghiên cứu cho rằng trung bình người phụ nữ ngủ nhiều hơn
đàn ông ít nhất là mười lăm phút. Tốt nhất cho các bà mẹ mới sinh là nên
có những giấc ngủ điều độ. st. |
|||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||
Công dụng của vỏ cam, quýt ít người biết!!!!Trị đau đầu, khử mùi, giảm đầy hơi... là nhiều công dụng của vỏ cam, quýt. |
|||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23614 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||
Sáu loại thực phẩm hàng đầu ngừa ung thư
Chuối Chuối tiêu chín có chứa chất TNF (Tumor Necrosis Factor), chất này có khả năng chống lại các tế bào bất bình thường. Khi trái chuối chín, trên vỏ chuối xuất hiện những đốm đen hoặc vết đen. Các vết này càng đen chừng nào thì khả năng gia tăng tính miễn dịch càng cao, trái chuối càng chín thì tính chất chống ung thư của càng cao. Theo một nghiên cứu của Viện Kardinska (Thụy Điển) trên 61.000 phụ nữ, những người ăn chuối 4-6 lần/tuần sẽ giảm được nửa nguy cơ ung thư gan so với những người không ăn do chuối rất giàu chất chống ôxy hóa fenolics, giúp chống ung thư. Chuối chống táo bón đồng nghĩa với việc kích thích nhu động ruột nên sẽ thúc đẩy nhanh sự lưu thông trong ruột già làm giảm thời gian tiếp xúc của các chất độc hại hoặc có khả năng gây ung thư với niêm mạc ruột. Chất xơ còn có thể hoà quyện, kết dính những chất độc hại này để bài tiết theo phân ra ngoài. Do đó, ăn chuối hàng ngày có thể giúp bảo vệ niêm mạc ruột phòng ngừa nhiều chứng bệnh ở ruột già. Ngoài ra, ăn chuối còn giúp trí não hoạt động nhạy bén và linh hoạt, giúp chống táo bón, tốt cho dạ dày, giúp bình ổn huyết áp, giúp giảm stress… Nếu có thể mỗi ngày chúng ta nên ăn 1 tới 2 trái chuối để tăng sức miễn dịch của cơ thể chống lại các bệnh.
Nghệ
Nghệ vàng được đánh giá là chất hủy diệt ung thư vào loại mạnh nhất theo cơ chế hủy diệt các tế bào ác tính. Trong nghệ có chứa hoạt chất curcumin có đặc tính như một chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các tế bào ung thư nhất là ung thư vú là ung thư tuyến tiền liệt. Curcumin làm vô hiệu hóa tế bào ung thư và ngăn chặn hình thành các tế bào ung thư mới mà không làm ảnh hưởng đến các tế bào lành tính bên cạnh, loại bỏ gốc tự do và các loại men gây ung thư có trong thức ăn, nước uống. Bởi thế, nó giúp cơ thể vừa phòng ngừa vừa chống ung thư một cách tích cực chứ không phải chỉ dùng khi chữa bệnh. Cà chua Trong cà chua có lycopene, một hoạt chất chống ôxy hóa có tác dụng tiêu diệt các tế bào có nguồn gốc ung thư. Chất này cũng được tìm thấy trong các loại quả ruột màu hồng như dưa hấu và nho hồng. Ăn sốt cà chua sẽ giúp cơ thể dễ hấp thu lycopene hơn. Súp lơ xanh
Súp lơ có thể ngăn ngừa được nhiều căn bệnh như: các bệnh tim mạch, viêm loét dạdày, tắc nghẽn phổi mạn tính… là những bệnh rất nguy hiểm và phổ biến. Súp lơ cũng là một trong những thực phẩm phòng ung thư tốt vì rau này rất giàu glucosinolat và sulforaphane. Chất glucosinolat khi lên men sẽ chuyển thành loại isothiocyanat kích thích những enzym có khả năng trung hoà những chất gây ung thư trong thực phẩm để tiêu diệt các tế bào bất thường. Chất sulforaphan, là một hoạt chất có khả năng hoạt hoá các gen chống oxy hoá và các enzym trong tế bào miễn dịch, giúp ngăn ngừa các gốc tự do gây hại tế bào. Nên hấp súp lơ khi ăn vì sulforaphane được giữ lại nhiều nhất khi nấu trong vòng 10 phút ở nhiệt độ 60 độ C, hoặc hấp trong vòng 4 phút đủ chín vừa. Tỏi
Tỏi chứa nhiều chất kháng sinh allicin giúp chống lại các virút gây bệnh. Tinh dầu từ tỏi chứa nhiều glucogen và aliin, fitonxit có công dụng diệt khuẩn, sát trùng, chống viêm nhiễm. Ngoài ra ,tỏi còn chứa hàm lượng lớn vitamin A, B, C, D, PP, hiđrát cacbon, polisaccarit,inulin, fitoxterin và các khoáng chất khác cần thiết cho cơ thể như: iốt,canxi, phốt pho, magiê, các nguyên tố vi lượng. Tỏi giúp phòng chống ung thư nhờ chất allyl sulphur. Nhưng việc nấu tỏi ở nhiệt độ cao lại làm giảm khả năng nói trên. Mặt khác, khi chế biến tỏi nên thái lát mỏng rồi để ngoài không khí 15 phút để các chất kháng sinh có trong tỏi kết hợp với oxy ngoài không khí mới tạo ra chất chống ung thư hiệu quả. Trà xanh
Trà chứa 4 loại polyphenols chính có tên là các chất catechins, một hỗn hợp dạng flavonoids, dễ dàng được oxy hóa trong cơ thể. Khả năng ch ống oxy hóa của các catechins cao hơn nước nho và rượu nho nhiều nên khi vào bên trong cơ thể có tác dụng phòng ngừa ung thư rất mạnh. \ st. |
|||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||
Uống nước quá nhanh tăng gánh nặng cho tim -Uống nước ít hay uống nhiều liền một lúc hoặc làm một hơi quá nhanh để thỏa mãn cảm giác khát chỉ thêm gánh nặng cho tim. Cứ 10kg( hay lbs) trọng lượng cơ thể cần ít nhất 0,4 lít, nếu nặng 50kg thì cơ thể cần 2 lít nước/ngày. Nắng nóng làm tăng nhu cầu về nước do cơ thể bị mất nước qua da (tăng tiết mồ hôi) và qua phổi (tăng nhịp thở). Mất nước sẽ làm giảm thể tích máu, giảm máu qua thận, giảm bài tiết nước tiểu, gây rối loạn chuyển hoá trong tế bào, làm tăng urê, tăng các sản phẩm tan trong máu, giảm những chất điện giải quan trọng trong cơ thể. -Nắng nóng, mồ hôi thoát ra nhiều nên nhu cầu về nước tăng cao, nhất là với những người làm việc nặng, ngoài trời nắng. -Lúc này, cơ thể cần nước để bù cho lượng mồ hôi thoát ra nhằm cân bằng nhiệt độ cơ thể. -Người sức khoẻ bình thường có thể uống bất cứ loại nước giải khát nào nhưng người bệnh và trẻ em nên thận trọng khi uống các loại nước chế biến công nghiệp. -Các loại nước bán vỉa hè để giải khát, vừa tiện lợi, vừa rẻ như nước sâm, sâm bí đao, bông cúc, chanh leo, quất hay các loại trà sữa trân châu, lục trà, hồng trà với các nguyên liệu pha chế bán ở chợ hầu hết đều có nguồn gốc và hạn sử dụng không rõ ràng. -Các loại nước giải khát này không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sử dụng. Nước không màu, không mùi vị lạ được đun sôi để nguội vẫn là thứ nước uống tự nhiên và an toàn tuyệt đối, không có chống chỉ định với tất cả mọi người, rất thông dụng và hiệu quả. -Sữa đậu nành, sữa tươi, sữa tiệt trùng, nước dừa tươi, nước cam vắt, nước chanh đường, nước vối, nước trà tươi... là món giải khát truyền thống nên dùng. -Không nên nhịn uống quá lâu mà phải uống thường xuyên, ngay cả khi chưa thấy khát. -Nếu vì hoàn cảnh mà không uống được, đến khi thấy khát, bạn cũng đừng uống nhiều nước ngay một lúc, Ghi nhớmỗi lần chỉ nên uống 100 - 150ml nước, cách nhau 15 - 20 ', uống từ từ ít một cho đến khi hết khát. -Không nên uống nước ướp lạnh khi ăn thức ăn nóng, sự chênh lệch nhiệt độ làm ảnh hưởng bất lợi đối với răng, lợi, dạ dày và ruột. Đối với người cao tuổi, tỷ lệ nước có thể giảm tới 15%, chức năng thận giảm dẫn đến khối lượng nước lọc qua thận giảm, +vị giác kém, dạ dày thường no, trung tâm điều khiển khát nước bớt nhạy cảm với nhu cầu nước của cơ thể khiến cho khát cũng không thấy muốn uống. -Do vậy, người cao tuổi cũng lưu ý uống nước đầy đủ hơn để tránh thiếu nước. ThS.KS Nguyễn Thị Ngọc Thu |
|||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23614 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||
BÁO ĐỘNG VỀ MÙA CÚM 2013 !Theo Trung tâm Kiễm soát và Phòng chống Bệnh tật Hoa kỷ (CDC) t |
|||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||
Công dụng của Mật Ong trong bệnh tiểu đường
Mật ong được tạo thành từ chất ngọt do ong thu thập được trong các bông hoa. Theo quy định của Hội Đồng Ong Mật Quốc Gia Mỹ và nhiều quy định về thực phẩm quốc tế khác quy định rằng "mật ong là một sản phẩm thuần khiết không cho phép thêm bất kỳ chất gì vào... bao gồm nhưng không giới hạn trong, nước và các chất ngọt khác". Bài này chỉ đề cập về mật ong do ong mật (chi Apis) tạo ra; mật do các loài ong khác hay các loài côn trùng khác có các đặc tính rất khác biệt. Một trong những đặc tính của Mật Ong là giúp chữa lành vết lở loét cho bệnh nhân tiểu đường Ở các bệnh nhân tiểu đường, các vết thương dù nhỏ nhất cũng rất khó lành, nhiều khi phải tiến hành cắt bỏ tay, chân. Nhưng giờ đây, các nhà khoa học đã khám ra một phương thuốc chữa trị hiệu quả cho các bệnh nhân tiểu đường. Ở những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, những vết lở loét thường rất khó chữa do khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể rất kém. Thậm chí nếu vết loét quá sâu và nặng thì phải “đoạn chi” (cắt cụt tay, chân). Tuy nhiên những phát hiện mới nhất cho thấy: mật ong có thể giúp chữa trị hiệu quả chứng lở loét nguy hiểm này. Các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường thường xuyên phải chú ý tới hoạt động của mình, vì chỉ cần một vết xước nhỏ ở chân hay một vết xước móng ở tay cũng có thể mưng mủ hàng tháng trời, sau đó chuyển thành loét. Thực tế, loét chân là chứng bệnh thường gặp phải ở bệnh nhân tiểu đường. Một nghiên cứu đã tìm ra rằng: cứ 5 người mắc tiểu đường thì có 1 người bị nhiễm loét và phải chữa bằng phương pháp “đoạn chi” (cắt cụt tay, chân). Tuy nhiên gần đây các nhà nghiên cứu đã tìm ra một phương thuốc cổ xưa và có hiệu quả điều trị chứng lở loét ở những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường: đó là mật ong. Rita Arsenault, một bệnh nhân tiểu đường sống tại thành phố M***, Michigan, đồng thời cũng là một trong số những người đã được chữa trị loét chân thành công bằng mật ong mà không cần dùng tới phương pháp “đoạn chi” cho biết: “Tôi bị một con nhện đốt vào ngón chân, vài ngày sau vết thương đó ngày càng loét rộng và sâu. Thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy gân chân của mình. Một vài bác sĩ khuyên tôi nên điều trị bằng phương pháp cấy ghép da. Nhưng nếu nó không thành công, có khả năng tôi sẽ mất đi đôi chân. Thay vào đó, tôi tìm gặp bác sĩ Paul Liguori, thuộc bệnh viện Haverhill, để được điều trị bằng cách bôi mật ong vào vết thương rồi băng bó lại. Thật không thể tin được, sau hơn một tháng vết loét đã hoàn toàn biến mất, thậm chí còn không để lại sẹo.” Sử dụng mật ong để chữa lành vết thương không phải là một phương pháp mới. Các nhà nhân chủng học đã tìm ra những bằng chứng chỉ ra rằng: những người Ai Cập cổ đại đã sử dụng nó từ hơn 5000 năm trước. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn còn rất nhiều người không biết tới tác dụng này của mật ong. Tiến sĩ Peter Molan thuộc Đại học Waikato by Text-Enhance">New Zealand cho biết: “Mật ong có đặc tính tiêu diệt vi khuẩn rất mạnh, do trong mật ong có hàm lượng axit cao, hàm lượng nước thấp, đặc tính khử nước mạnh. Những vi khuẩn gây loét có tính kháng thuốc rất cao, do vậy gần như mọi loại thuốc kháng sinh đều không có tác dụng. Mật ong là một phương thuốc hiệu quả để điều trị chứng lở loét.” Một nghiên cứu đã được tiến hành trên 2 nhóm bệnh nhân tiểu đường bị loét chân. Cả 2 nhóm được điều trị trong 12 tuần theo hai phương pháp khác nhau. Nhóm 1 được điều trị bằng mật ong, nhóm 2 sử dụng hydrogel, một loại gel trong suốt thường được dùng để làm lành vết thương. Kết quả là: nhóm 1 giảm được tới 34% kích cỡ của vết loét. Ngược lại nhóm 2 chỉ giảm được 13%. Sau 12 tuần, số lượng bệnh nhân trong nhóm 1 khỏi bệnh nhiều hơn hẳn so với nhóm 2. Tiến sĩ Peter cho biết thêm: “Ngoài khả năng tiêu diệt vi khuẩn, mật ong còn đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Chữa trị bằng mật ong ít gây đau đớn hơn và ít để lại sẹo cho người bệnh. Hơn nữa, đây là phương pháp tiện lợi, dễ sử dụng, chi phí lại thấp nhưng hiệu quả hơn nhiều so với các phương pháp điều trị khác.” |
|||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||
uống thuốc gì để trị cảm, cúm?Mùa đông đến rồi, mùa có nhiều ngày nghỉ lễ trong không khí tưng bừng ngoài xã hội và sum họp đầm ấm bên bếp lửa gia đình. Nhưng cũng có hai người khách không mời mà đến: cảm lạnh và cúm. Đề phòng đừng để bọn chúng đến gõ cửa nhà bạn, bằng cách rửa tay kỹ lưỡng, sát trùng những nơi chứa nhiều vi khuẩn như điện thoại, bàn phím máy điện toán... và đi chích ngừa cúm. Nếu chẳng may bị bệnh, nên uống nhiều nước và ra tiệm thuốc tây chọn một thứ thuốc bày bán ê hề trên quầy, không cần toa bác sĩ. Nhưng vì có quá nhiều loại, biết chọn thứ nào đây? ![]() Cảm lạnh và cúm Chi bằng ta theo các vị dược sĩ vậy. Họ là những người quanh năm sống giữa hàng ngàn loại thuốc khác nhau, tiếp xúc với nhiều người đến mua thuốc hàng ngày, hẳn có nhiều kinh nghiệm hơn ta về thuốc. Mới đây, tờ tạp chí của kỹ nghệ kinh doanh các dược phòng - Pharmacy Times, cộng tác với tờ báo lớn US News để làm một cuộc thăm dò về các loại thuốc trị ho, cảm lạnh và dị ứng nơi các dược sĩ xem họ "bầu" tên thuốc nào họ đắc ý nhất, và kết quả được công bố trong bản báo cáo nhan đề Top Recommended Health Products. Xin lược kê những dược phẩm đứng hàng đầu dưới đây, với số % là tỷ lệ phiếu bầu của các dược sĩ: Trị dị ứng Các antihistamine có thể giúp người bị dị ứng bớt chảy nước mắt, nghẹt mũi và các triệu chứng khó chịu khác. Chúng có công dụng kháng lại hậu quả của các histamine là những hóa chất hệ miễn nhiễm của chúng ta sản xuất ra khi phản ứng lại với một thứ nào đó gây dị ứng, như phấn hoa chẳng hạn. Chọn lựa của các dược sĩ: Claritin (39%), Zyrtec (33%), Allegra Allergy (15%), Benadryl (8%). Trị cảm lạnh Cảm lạnh gây ra hắt hơi, sổ mũi, đau cuống họng và ho. Nếu dùng một chén cháo gà nóng mà không thấy bớt, hãy thử những thuốc sau đây, có thể rút ngắn thời gian bị bệnh nếu phối hợp với nghỉ ngơi và uống nhiều nước: Cold-EEZE (25%), ZiCam (22%), Cepacol (15%), Airborne (14%). Thuốc uống ban ngày trị kết hợp của ho/cảm lạnh/cúm Tuy bệnh cúm thường nặng và lâu khỏi hơn chứng cảm lạnh, nhưng cả hai có nhiều triệu chứng giống nhau như nhức đầu, sưng cổ họng, nghẹt mũi và ho đến khiếp đảm. Các thứ thuốc dùng ban ngày sau đây có thể giúp bệnh nhân dễ chịu hơn: Vicks DayQuil (19%), Advil Cold & Sinus (16%), Suldafed (10%), Claritin (9%). Thuốc nước trị kết hợp của ho/cảm lạnh/cúm Bệnh nhân bị cảm lạnh hoặc cúm muốn dùng thuốc nước hơn thuốc viên, có thể uống các loại sau đây để bớt sưng cuống họng, nghẹt mũi và các triệu chứng khác. Có nhiều loại khác nhau, có thứ dùng ban ngày, có thứ dùng ban đêm: Robitussin (39%), Tylenol Cold (12%), Vicks NyQuil (10%), Dimetapp (10%). Thuốc dùng ban đêm trị kết hợp của ho/cảm lạnh/cúm Cúm nặng hơn cảm lạnh nhưng có chung nhiều triệu chứng: nhức đầu, sưng họng, ho, nghẹt mũi. Những thuốc sau đây có thể gây ngật ngờ, nhưng giúp bạn ngủ ngon giấc ban đêm: Vicks NyQuil (43%), Tylenol Cold Multi-Symptom Nighttime (22%), Robitussin PM (16%), Delsym (10%). Thuốc viên trị kết hợp của ho/cảm lạnh/cúm Trị cảm lạnh hoặc triệu chứng của bệnh cúm, nhưng không thích uống thuốc nước thì các loại thuốc viên sau đây có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn: Advil Cold & Sinus (22%), Sudafed (pseudoephedrine) (18%), Tylenol Cold (15%), Coricidin HBP (12%). Trị ho Thường thì ho là cách thức lành mạnh để thông đường cho đàm, vì thế thuốc trị ho chỉ nên dùng trị bệnh ho khan, không đàm. Nếu muốn cho đàm dễ đưa ra ngoài nên dùng loại expectorant (thông đàm): Delsym (36%), Robitussin (31%), Mucinex DM (27%), Dimetapp (2%). Trị nghẹt mũi Các loại thuốc thông mũi (decongestant) có thể giúp bớt nghẹt bằng cách thâu hẹp các mạch máu và giảm lượng máu đến khu vực mũi. Các sản phẩm dưới đây bán dưới dạng thuốc nhỏ hoặc thuốc xịt thẳng vào lỗ mũi. Cũng có loại thuốc uống. Afrin (69%), Neo-Synephrine (9%), Mucinex Nasal Spray (7%), Sudafed OM (6%). Trị cúm Cúm có thể bất chợt làm bạn quỵ xuống và nằm cả tuần vì nhức đầu, sốt và mệt mỏi. Chích ngừa là cách thông thường nhất để phòng bị nhưng nếu chẳng may đã bị virus cúm rồi thì các thứ thuốc sau đây có thể giúp mau lành: Theraflu (24%), Tylenol Cold & Flu Severe (24%), Coricidin HBP Cold & Flu (12%) Vicks DayQuil Cold & Flu (7%). st. |
|||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23614 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||
Kéo dài tuổi xuân: Thật đơn giản
![]() Ăn bữa sáng nghiêm túc Dùng bữa sáng tuỳ tiện, gặp gì ăn nấy, hoặc nhịn đói không ăn... thường xẩy ra ở nhiều người. Đây là một thói quen có hại cho sức khỏe. Các nhà khoa học lý giải, bữa ăn sáng có tác dụng phòng chống lão hoá một cách hữu hiệu. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ gần đây cho thấy, bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ giúp cho hệ thống miễn dịch trong cơ thể được khỏe mạnh, đồng thời tăng cường sự trao đổi dưỡng chất trong cơ thể. Với những người không có thói quen ăn sáng, hoặc ăn sáng thất thường thì thần kinh thường căng thẳng, hay bị mệt mỏi, sức đề kháng cơ thể yếu, tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa trong cơ thể. Không ăn quá no Qua nghiên cứu, các nhà khoa học Bỉ đã nhận xét: Một trong những yếu tố làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn là không ăn quá no. Khi chúng ta ăn quá no, bụng trương to lên và làm cho lượng máu trong cơ thể tập trung về dạ dày để co bóp nhào nặn tiêu hoá thức ăn, dẫn đến lượng máu cung cấp cho làn da không đủ nên sớm xuất hiện nếp nhăn. Tân dung ăn cá Không phải ngẫu nhiên mà các nhà dinh dưỡng gọi cá là “thực phẩm vàng”. Trong cá có đủ các acid amin thiết yếu cung cấp cho cơ thể, đồng thời mỡ cá có tác dụng tốt đối với làn da và tóc, làm giảm mỡ máu, giúp máu lưu chuyển dễ dàng để nuôi dưỡng cơ thể. Rèn luyện cơ thể đều đặn Bất kỳ hình thức tập luyện nào phù hợp với sức khỏe cũng đều có ích cho việc nâng cao thể trạng và phòng chống lão hóa. Bạn có thể đi bộ, tập thể dục tai chỗ hoặc bơi lội... chỉ trong vòng 20 - 30 phút/ngày cũng đủ giúp cơ thể trao đổi ôxy, làm tăng lưu lượng máu cho làn da, giúp da hồng hào, tươi tắn. Hơn thế, luyện tập cơ thể đều đặn giúp cơ bắp săn chắc và dáng thon gọn. Mặt khác, trong lúc luyện tập, cơ thể sẽ bài tiết ra nhiều mồ hôi, theo đó, những chất độc hại cũng được bài tiết ra ngoài. Trên thực tế, những người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao bao giờ cũng trẻ hơn so với những người ít vận động cơ thể. Biết gạt bỏ áp lực và sẻ chia Áp lực, sự buồn phiền trong cuộc sống là “kẻ thù” của sắc đẹp và sự trẻ trung. Bởi vậy, trong bất kỳ hoàn canh nào chúng ta cũng nên cố gắng loại bỏ bớt những áp lực căng thẳng của công việc và tìm cách cân bằng tâm lý để tạo cho mình một cuộc sống thoải mái. Hãy biết chia sẻ lấy niềm vui, nỗi buồn trong công việc với người thân, bạn bè, đó cũng là một trong những biện pháp nhằm giảm áp lực căng thẳng trong cuộc sống và là "liều thuốc” giúp bạn vượt qua lúc khó khăn. st. Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 30/Jan/2013 lúc 9:36pm |
|||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23614 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||
10 mẹo đơn giản trị nám da hiệu quả
Nám da thường xuất hiện ở độ tuổi trung niên đặc biệt tập trung ở hai bên má, trán, mũi. Nguyên nhân gây nám có thể là do yếu tố di truyền, sự thay đổi nội tiết tố (mang thai, mãn kinh), do các bệnh phụ khoa như viêm nhiễm, viêm tử cung..., stress, yếu tố môi trường, hay dùng mỹ phẩm không phù hợp. Để trị nám da mặt, bạn cần ăn uống nhiều rau, hoa quả, bổ sung vitamin C, beta carotene, vitamin E, selenium, giữ tinh thần thoải mái để tránh xa được hiện tượng nám. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một số loại thuốc trị nám haykem trị nám có bán trên thị trường, tuy nhiên, việc này cần hết sức cẩn trọng và cần có sự tư vấn của bác sĩ. Nếu cảm thấy không yên tâm với các phương pháp trên, bạn có thể chọn cách nhẹ nhàng, đơn giản hơn với những loại mặt nạ từ thiên nhiên giúp tẩy mờ các vết nám. ![]() Các loại mặt nạ từ thiên nhiên giúp làm sáng vết thâm trên da. 1. Mặt nạ dứa ![]() Dùng một quả dứa gọt vỏ, xay nhuyễn và ép lấy nước thoa lên vùng bị nám. Lưu ý chỉ lên để mặt nạ trong vòng 5 phút rồi rửa lại với nước. Phương pháp này có thể thực hiện mỗi tuần một lần, giúp da lấy lại vẻ tươi sáng nhờ hiệu quả lột nhẹ da của chất acid bromalic. 2. Lòng trắng trứng Sử dụng một lòng trắng trứng gà, thoa lên toàn bộ da mặt trong 15 phút và rửa lại với nước ấm. Cách này cũng có thể sử dụng với người da nhờn và nhạy cảm. Mặt nạ nên sử dụng 3 lần mỗi tuần giúp da sáng và trị nám da. ![]() Mặt nạ nghệ giúp làm sáng da 3.Nghệ ![]() Nghệ giúp làm sáng da và loại bỏ các vùng da sậm màu. Chỉ cần sử dụng 1 muỗng bột nghệ, vài giọt nước cốt chanh thoa lên các vùng da cần điều trị trong 20 phút. Sau đó rửa mặt lại với nước ấm. Cách này có thể dùng hàng ngày cho tới khi lấy lại làn da sáng đẹp. 4. Lô hội ![]() Mặt nạ lô hội có thể sử dụng hàng ngày, chỉ cần sử dụng dịch lô hội thoa
lên toàn bộ da mặt trong 30 phút và rửa lại với nước ấm.
5. Dưa chuột ![]() Chọn 1 quả dưa chuột và 1 quả mướp non xay nhuyễn, sau đó vắt lấy nước. Thoa nước nà lên mặt 2-3 lần mỗi ngày. Để mặt nạ khô tự nhiên trong vòng 30 phút và rửa lại với nước lạnh. 6. Chuối ![]() Trộn hỗn hợp chuối chín và sữa chua, đắp mặt trong 15-20 phút và rửa lại với nước lạnh. Mặt nạ này cũng có tác dụng giữ ẩm, tăng sức sống cho làn da. 7. Khoai tây ![]() Luộc một củ khoai tây, bỏ vỏ và nghiền mịn trộn với sữa tươi, mật ong để
đắp mặt trong 15 phút. Rửa lại với nước ấm để có kết quả tốt nhất.
Cách này có thể sử dụng 3 lần mỗi tuần.
8. Chanh ![]() ![]() Dâu tây có tác dụng tẩy đốm nâu rất hiệu quả. ![]() Vài quả dâu tây xay nhuyễn trộn với một lòng trắng trứng, 1 thìa cà phê nước chanh dùng để đắp mặt trong 15 phút rồi rửa lại với nước ấm. Cách này có thể thực hiện 1-2 lần mỗi tuần. 10. Cà chua ![]() Cà chua rửa sạch, cắt lát mỏng, sau đó đắp mặt trong 30 phút cũng có tác dụng tẩy vết nám rất tốt. st. Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 30/Jan/2013 lúc 9:34pm |
|||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||
![]() |
|||||||||
<< phần trước Trang of 189 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |