![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Trang of 2 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 06/Nov/2008 lúc 12:57am |
|||||||||||||||||||
Đê Hà Nội khó trụ vững nếu lại mưa lớnĐê Hà Nội khó trụ vững nếu lại mưa lớn Theo dự báo, tối 6 đến 8/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to. Phó chủ tịch UBND Hà Nội Trịnh Duy Hùng cho biết, nếu lượng mưa 200 mm thủ đô sẽ khó giữ được đê.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, mưa sẽ bắt đầu từ phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía bắc, sau đó đến đồng bằng trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lượng mưa dao động 50-200 mm. "Nếu tiếp tục mưa 200 mm Hà Nội khó giữ được đê", đó là khẳng định của ông Trịnh Duy Hùng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại cuộc họp giao ban chiều 4/11 với Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương. Ông Hùng cho biết, trong ngày 4/11, thành phố đã rà soát lại toàn bộ đê điều, xử lý triệt để những điểm sự cố tại đê sông Hồng. Đoạn sạt lở của kè Liên Trì nằm ở đê sông Hồng (huyện Đan Phượng) 10 ngày trước cũng đang được xử lý. Hiện tại mỗi ngày có 10 tàu chuyển hơn 7.000 m3 đá đến xử lý điểm sạt lở này. Tuy nhiên, theo ông Hùng điều đáng lo nhất hiện nay là các tuyến đê cấp 3 ở nội đồng có nhiều đoạn đã bị tràn gây ngập lụt diện rộng. Nước các sông Nhuệ, Tích, Bùi... đều ở mức báo động 3, nếu có mưa lớn sẽ rất nguy hiểm. Sáng nay, lũ sông Thao và Lô đang xuống, 3 nhà máy thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà mở 6 cửa xả đáy nên mực nước hạ lưu sông Hồng lên cao, nhưng không như dự báo tối qua. 7h sáng nay, mực nước hạ lưu sông Hồng là 9,74 m (trên báo động 1 là 0,24 m); sông Thái Bình tại Phả Lại là 4,95 m (trên báo động 2 là 0,45 m). Theo dự báo, chiều tối nay (5/11), hạ du sông Thái Bình tại Phả Lại lên mức 5,2 m (dưới báo động 3 là 0,3 m); hạ du sông Hồng tại Hà Nội có khả năng đạt đỉnh ở mức 10,2 m (dưới báo động 2 là 0,3 m). Hiện tại nước sông Nhuệ vẫn tràn vào khu vực phía bắc Hà Đông. Đê sông Bùi, Tích đều nằm giữa mức nước chênh lệch của sông và đồng ruộng là 2 m nên việc tập kết vận chuyển vật liệu ứng cứu rất khó khăn. Ông Hùng đánh giá, nếu thời gian tới có mưa ở mức 200 mm làm nước ở phía tây tràn về Hà Nội thì rất khó giữ được các tuyến đê nội đồng này. Vì vậy, ông Hùng đề nghị lực lượng quân đội chuẩn bị sẵn sàng để huy động ứng cứu theo phương án của thành phố khi có tình huống xấu xảy ra. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã yêu cầu thành phố Hà Nội cân nhắc phương án dùng bơm dã chiến để giảm tải cho trạm bơm Yên Sở. Trước mắt, lãnh đạo thành phố cần phân công cán bộ đi kiểm tra kỹ các tuyến đê sông Hồng, Nhuệ, Tích, Bùi... đánh giá điểm xung yếu, trên cơ sở đó có phương án xử lý kịp thời sự cố. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho rằng, Hà Nội cũng cần giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền cấp huyện, quận phải chịu trách nhiệm từng đoạn đê; dự phòng những tình huống xấu và phải có sự chuẩn bị phù hợp, tính toán lực lượng, vật tư tại chỗ. Ông yêu cầu, ngay ngày 5/11 Hà Nội phải bổ sung phương án dự kiến cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Theo Bộ trưởng Phát, mặc dù mực nước sông Hồng có thể chỉ lên 10,5 m (ở mức báo động 2), nhưng đề phòng có thể lên cao hơn, do đó cần thông báo cho người dân vùng bãi chủ động phòng tránh. "Hà Nội phải chuẩn bị sẵn sàng đề phòng khi trạm bơm Yên Sở xảy ra sự cố phải có lực lượng kỹ thuật ứng trực kịp thời. Nếu nước lại lên làm ngập các tuyến phố phải có phương án khắc phục hỗ trợ nhân dân đi lại", ông Phát nói và gợi ý Hà Nội nên sử dụng thuyền vượt sông nhẹ cho cửa ngõ phía Nam, khu vực Giáp Bát. Tình hình đê kè Hà Nội (tối 4/11) 1/ Tuyến đê sông Hồng: - Tại huyện Đan Phượng xảy ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng bờ hữu sông Hồng khu vực kè Liên Trì xã Liên Trung, sạt sâu thêm so với trước ngày 29/10 là 4 m và kéo dài 40 m. UBND xã Liên Trung đã phải ngăn cấm người qua lại. - Nhiều đoạn qua huyện Mê Linh bị sạt lở, có vị trí lở dài 25 m. Đặc biệt, tại xã Tráng Việt có 12 hộ bị sạt lở đất xuống sống, một số hộ sạt lở đến sát tận công trình nhà ở. - Tại Từ Liêm ngày 1/11 phát hiện sự cố sụt đỉnh kè Thụy Phương, tường bao quanh trạm bơm Hòe Thịnh bị đổ. - Tại quận Long Biên, hiện đã sụt đỉnh và mái kè Gia Thượng với kích thước dài 30 m, rộng 8 m. 5 hộ dân tại phường Ngọc Thụy đã di dời. 2/ Tuyến đê tả và hữu Đáy có 9 điểm bị sạt lở. 3/ Bờ tả sông Mỹ Hà tràn dài 200 m, sâu 0,3 m đang được xử lý chống tràn bằng bao tải đất. 4/ Tuyến đê tả Bùi, tả Tích có một số sụt sạt. Đê Hữu Bùi đã tràn hầu hết tuyến theo phương án thiết kế. 5/ Tuyến đê sông Nhuệ và Duy Tiên, 6.000 m đê bị tràn và một số vị trí bị sút sạt. Theo VnExpress |
||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
'Công văn đánh máy nhầm gây tin đồn vỡ đê'Chiều 5/11, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, tin đồn vỡ đê lan truyền ngày 4/11 xuất phát từ sơ suất đánh máy trong công văn của lãnh đạo UBND Hà Đông.
Theo ông Khanh, đoạn văn bản nguyên văn là “các đơn vị phòng ngừa, chuẩn bị phương án sơ tán dân trước 5h chiều”. Tuy nhiên, cán bộ văn phòng đã đánh máy thiếu hai chữ “chuẩn bị”, khiến nhiều người hiểu lầm. Do vậy, tin đồn sơ tán dân lan rộng toàn thành phố. Sáng nay, lãnh đạo Hà Nội đã triệu tập Chủ tịch thành phố Hà Đông để làm rõ vụ việc và xử lý trách nhiệm. Ông Vũ Hồng Khanh, cho biết về lý thuyết, đê điều tại Hà Nội chịu được nước sông Hồng mức báo động 3. Song nhiều năm nay, tuyến đê đã bị hư hỏng nặng và chưa phải trải qua mức nước này. Các lực lượng chức năng của thành phố vẫn đang quyết tâm gia cố, không để xảy ra vỡ đê. Mối quan ngại nhất của Hà Nội là nước dâng trên sông Nhuệ và sông Tích. Lãnh đạo thành phố đã làm việc với Hà Nam để mở hết công suất trạm bơm Yên Lệnh và Yên Mỹ nhằm đẩy nước khu vực phía tây thành phố. Chiều 5/11, mức nước tại nội đô đã giảm hơn, tại Tân Mai chỉ còn cao 60 cm, Giáp Bát 45 cm, Định Công 30cm. Trước thông tin tại xã Đại Mỗ, người dân được nhận mỳ tôm theo hộ khẩu, ông Vũ Hồng Khanh cho biết sẽ kiểm tra và kiểm điểm những cán bộ thực hiện cứu trợ theo cách này. Tuy nhiên, số người nhận cứu trợ quá nhiều nên tình trạng phát sót có thể xảy ra tại một số khu vực ngập úng. Thành phố đã yêu cầu các phường, xã rà soát các hộ cần mỳ tôm, nước sạch để cấp ngay, không để người dân bị đói. Tính đến hết 4/11, thành phố đã cứu trợ cho 27.494 hộ và sơ tán 10.318 hộ ra khỏi khu vực ngập nước nguy hiểm. Ngày 5/11, thành phố tiếp tục di chuyển 19 hộ dân tại khu vực trạm bơm Đông Cao, Tráng Việt, gần khu vực sạt lở đê Tả Hồng. Các khu vực kè Liên Trì, huyện Đan Phượng và đê Tả Bùi, huyện Chương Mỹ, các lực lượng chức năng cũng đang tổ chức di dời dân. Trước đó, chiều 4/11, nhiều người dân thành phố Hà Đông lan truyền tin thành phố sẽ phân lũ sông Nhuệ, các nhà thấp ven đê phải sơ tán. Nhiều người đã đổ xô đi mua đồ ăn dự trữ. Một số cửa hàng thực phẩm người dân phải xếp hàng. UBND Hà Nội đã phải có văn bản khẳng định vỡ đê, xả lũ là tin đồn thất thiệt. Theo VnExpress |
||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
Hà Nội 'cầu cứu' Hà NamNhằm giải cứu vùng nội thành đang còn ngập sâu, 3 ngày nay, lãnh đạo thành phố Hà Nội liên tục đề nghị tỉnh Hà Nam hút bớt nước sông Nhuệ.
Phó giám đốc Sở nông nghiệp tỉnh này cho biết, Hà Nam đang "hy sinh" thay cho thủ đô. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Lộc đã xác nhận thông tin trên. "Kế hoạch sáng nay, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo sẽ xuống thị sát trạm bơm Yên Lệnh, nơi đang tiêu thoát nước sông Nhuệ. Tuy nhiên, do bận việc đột xuất nên ông Thảo đã gọi điện đề nghị tỉnh Hà Nam cố gắng hết sức có thể để bơm tiêu nước", ông Lộc nói. Ông Lộc cho biết, Hà Nam sẽ tích cực phối hợp với Hà Nội để hút nước sông Nhuệ. Hai máy bơm của trạm Yên Lệnh hoạt động 24/24h, với công suất 54.000 m3 mỗi giờ. Máy còn lại bị hỏng tụ điện đang được sửa chữa. "Chúng tôi đang rất cố gắng, tuy nhiên không thể nói trước sẽ hạ nước sông Nhuệ đến mức nào". Từ chiều 3/11, khi nước sông Nhuệ vượt báo động 3 và có khả năng tràn vào sông Tô Lịch cũng như vùng nội đô Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo tỉnh Hà Nam mở cửa cống để nước sông Nhuệ tràn vào lưu vực trạm bơm Yên Lệnh, rồi từ đây hút đổ vào sông Hồng và khu vực nội đồng của Hà Nam. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam, ông Phạm Bá Tảo cho rằng Hà Nam đã "hy sinh" cho Hà Nội. "Nếu không phải hút nước sông Nhuệ thì Hà Nam sẽ cứu được một phần trong tổng số 18.300 ha cây vụ đông bị ngập. Nhưng giờ thì tất cả diện tích trên đã bị xóa sổ. Ngoài ra, còn 23.000 hộ dân ở 6 huyện thị bị ngập sâu 40-50 cm", ông Tảo giải thích. Đánh giá về khả năng tiêu thoát nước sông Nhuệ, ông Tảo cho rằng 3-4 ngày tới, nếu miền Bắc không mưa thì tình hình sẽ khả quan bởi thủy triều rút, tạo thuận lợi cho việc tiêu nước từ nội đồng ra biển được dễ dàng. "Tuy nhiên, theo dự báo 2 ngày tới trời mưa, như vậy việc tiêu thoát nước sông Nhuệ sẽ gặp nhiều khó khăn", ông Tảo nói. Hiện, để giảm lượng nước của sông Nhuệ thì cả trạm bơm Yên Sở (Hà Nội) và trạm Yên Lệnh (Hà Nam) đều tích cực hút nước đổ đi nơi khác. Tuy nhiên, tại cuộc họp giao ban tối qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cho biết, do một số xã, phường có lợi thế địa hình cao đã không chấp hành nghiêm lệnh cấm xả nước ra sông Nhuệ khiến mực nước sông này hầu như không giảm. Mực nước sông Nhuệ tại Hà Đông là 6,07 m, tại Đồng Quan là 4,55 m. Sông Nhuệ là nhánh nhỏ của sông Hồng, dài 76 km, bắt đầu từ cống Liên Mạc, huyện Từ Liêm, chảy qua Thanh Trì, thành phố Hà Đông, Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên (Hà Nội) và cuối cùng là Phủ Lý (Hà Nam). Nhiệm vụ chính của sông Nhuệ là tiêu thoát nước cho lúa với tiêu chí mưa 3 ngày tiêu 5 ngày. Nhưng nay do đô thị hóa phía Tây, lưu lượng tiêu tăng gấp đôi gây quá tải cho sông và úng ngập cho nội thành Hà Nội. Theo Vnexpress |
||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
Đám hỏi, đám cưới siêu kinh điển mùa ngập lụt
![]() Ngày đẹp đã định, không thể hoãn lại dù đường sá còn ngập sâu trong nước. Đám cưới vẫn diễn ra với những hình ảnh mà bình thường khó ai hình dung nổi. Cơn mưa kỷ lục mấy ngày qua ở Hà Nội đã ảnh hưởng đến không ít đám cưới của các đôi tân lang- tân nương, bởi ngày rước dâu đã được hai họ ấn định, không thể tùy tiện chuyển sang ngày khác. Nhà cô dâu Minh Nguyệt ở khu Nam Đồng (Q. Đống Đa, Hà Nội). Chú rể Thành Khánh đến đón dâu, đường ngập nên ô tô không thể vào đến nơi, dù nhà gái ở ngay mặt đường Hồ Đắc Di. ![]() ![]() ![]() ![]() Theo VOV Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 06/Nov/2008 lúc 1:12am |
||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
__________________ net Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 06/Nov/2008 lúc 1:16am |
||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
Sóng thần! Sóng thần ! Lại sóng thần.. |
||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
*** ***
![]() Thuyền hoa rước dâu ![]() Ôi đóa hoa tím trôi liu riu/ Dòng sông nước chảy liu riu... ![]() Cô dâu rất xinh và tươi ***
(net)
Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 06/Nov/2008 lúc 1:26am |
||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
Hà Nội lụt trong ống kính người nước ngoài4-11 -2008Phóng viên ảnh của Telegraph đã ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của trận lụt lịch sử tại Hà Nội.
dolan Theo Telegraph |
||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Trang of 2 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |