Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thể Thao
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao
Message Icon Chủ đề: Argentina - Tây Ban Nha, cữ dượt đỉnh cao Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: Argentina - Tây Ban Nha, cữ dượt đỉnh cao
    Gởi ngày: 07/Sep/2010 lúc 7:08am
Trận giao hữu bong da  tại Buenos Aires tối nay có thể quyết định tương lai của  HLV tạm quyền bên phía chủ nhà Sergio Batista, đồng thời là cơ hội để  HLV đội khách Del Bosque chứng tỏ Tây Ban Nha không ngủ quên trên đỉnh  vinh quang.

Cộng thêm việc Batista từng giúp đội U23 Argentina  đoạt HC vàng bóng đá nam ở Olympic Bắc Kinh 2008, những thành công bước  đầu ấy đã giúp nhà cầm quân trẻ này giành được thiện cảm từ LĐBĐ  Argentina ( tin tuc  AFA). "Trừ phi có bất ngờ quá lớn, Batista sẽ được bổ nhiệm  chính thức", chủ tịch AFA Julio Grondona đã nói như vậy gần đây, khi  được hỏi về cơ hội của vị HLV tạm quyền.
     Batista (trái) cần một màn trình diễn thuyết phục nữa  trước Tây Ban Nha để trở thành HLV trưởng chính thức của Argentina sau  thời Maradona. Ảnh: AFPket qua xo so  Một màn trình diễn chấp nhận được trước các nhà ĐKVĐ  thế giới Tây Ban Nha hôm nay sẽ giúp Batista xua đi những ngờ hoặc cuối  cùng về năng lực của ông, đồng thời thuyết phục AFA để ông chính thức  lĩnh ấn thay Maradona.
 Batista vì thế chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu. Ông  giữ lại toàn bộ hàng công dưới thời Maradona, nhưng tiến hành những  thay đổi quan trọng ở hai tuyến dưới. Gaby Milito, an ninh  Javier Zanetti và  Cambi***o - bộ ba bị gạt khỏi chiến dịch World Cup 2010 - đã trở lại, để  tăng cường chất thép cho hệ thống phòng ngự vốn bị xem là tử huyệt  khiến Argentina thảm bại 0-4 dưới tay Đức ở tứ kết World Cup.
 Trong các buổi tập gần đây, Gaby Milito được xếp đá  chính ở vị trí tung vệ, Zanetti trấn giữ hành lang phải. Ở giữa sân,  tiền vệ có lối chơi công thủ toàn diện Cambi***o trở lại bên cánh trái  để hỗ trợ Mascherano, người quá đơn độc trong vai trò tiền vệ thủ duy  nhất ở World Cup 2010. Banega, học trò cưng của Batista ở đội U20 và  U23, cũng được trao cơ hội đá chính trong hàng tiền vệ 3 người.
 Trên hàng công, Batista chuẩn bị kỹ lưỡng để giải  quyết bài toàn hóc búa - giúp Messi bùng nổ như khi ở Barca. Theo đó dù  đá theo sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1, Cầu thủ hay nhất thế giới đều được đá bên cánh phải sở trường và giải phóng khỏi gánh nặng giữ nhịp, tổ chức lối chơi.
 Nếu đá 4-3-3, the thao Banega, Cambi***o sẽ luân phiên làm  nguồn cấp bóng cho Messi. Còn nếu đá 4-2-3-1, Messi cũng chỉ là vệ tinh  bên cạnh nhân vật trung tâm D'Alessandro, cầu thủ dẫn dắt lối chơi vừa  được Batista gọi lại sau 5 năm vắng mặt. Phương án này tương tự với  Messi xuất phát bên cánh phải và Riquelme đóng vai trò giữ nhịp, dẫn dắt  lối chơi từng được Batista sử dụng và đem lại thành công mỹ mãn ở Thế  vận hội 2008.
 Trong khi đó, HLV Del Bosque xem trận đấu với một đối  thủ mạnh như Argentina là dịp tuyệt vời để tuyển Tây Ban Nha làm mới  khát khao chứng tỏ bản thân sau khi lần lượt vô địch Euro 2008 rồi World  Cup 2010. ket qua bong da  "Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với chúng tôi lúc này là tự  mãn và nghĩ rằng mình là vua thế giới. Tây Ban Nha cần một kết quả tích  cực để lấy đà cho chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch châu Âu", nhà cầm  quân này phát biểu.
     Tây Ban Nha muốn dùng trận giao hữu với Argentina để tái tạo khát khao, động lực chiến thắng sau khi lên đỉnh thế giới. Ảnh: AFP. Kể từ sau trận đánh bại Hà Lan ở chung kết World Cup  2010, Tây Ban Nha vẫn chưa chứng tỏ được sức mạnh. Trước khi thắng dễ  đội bóng nghiệp dư Liechtenstein 4-0 cuối tuần trước, thầy trò Del  Bosque đã chơi nhạt nhòa trong trận hòa chủ nhà Mexico hồi tháng 8.
 Ngoài mục tiêu chứng tỏ vị thế của nhà ĐKVĐ thế giới,  Tây Ban Nha còn có thêm một động lực ở trận gặp Argentina. Đó là giúp  David Villa san bằng hoặc phá kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha  của Raul. Ở trận đấu với Liechtenstein, Villa chỉ ghi được một bàn và vô  duyên trong ít nhất 3 tình huống có thể ghi bàn khác. Anh vì thế, chỉ  mới 43 bàn cho ĐTQG, kém một bàn so với kỷ lục mà Raul Gonzalez lập nên  từ năm 2006.
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.113 seconds.