Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: TIN TỨC THỜI SỰ ĐÓ ĐÂY... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 117 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Oct/2013 lúc 4:30pm
Quảng Nam, Đà Nẵng cuống cuồng chạy đua với bão

Gió đã mạnh dần lên, người dân Quảng Nam, Đà Nẵng đang cuống cuồng chạy đua với bão...

Chiều 14/10, học sinh 2 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng được thông báo nghỉ học để tránh bão.

Tại cửa biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam), gió và sóng biển bắt đầu mạnh dần lên. UBND TP. Hội An đã chỉ đạo lực lượng thanh niên xung kích dùng bao tải chứa cát để kè chắn các vị trí sạt lở ăn sâu vào đất liền trên đường Âu Cơ nằm sát biển.

Lực lượng thi công tại các công trình khách sạn ven biển đang khẩn trương đổ đá hộc để các hạng mục xây dựng phía bên trong.

Hơn 200 m kè bê tông tại khu Resort trên đường Âu Cơ, thuộc phường Cửa Đại, Hội An đã bị sóng biển đánh vỡ tan tành.

Dọc theo tuyến đường ven biển từ Hội An về Đà Nẵng, người dân đang chằng chống nhà cửa.

Tại Đà Nẵng, đến 14 giờ, gió từ biển đã bắt đầu thổi mạnh ven biển. Theo thông tin mới nhất, từ trưa hôm nay, UBND TP. Đà Nẵng bắt đầu chỉ đạo di chuyển dân tại vùng thấp lụt và nguy hiểm đến nơi an toàn.

Hiện các đường phố dọc bờ biển đã vắng bóng người lưu thông do gió mạnh dần lên.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã vào Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão tại đây.

Một số hình ảnh người dân Đà Nẵng chuẩn bị đối phó với cơn bão số 11:


































Theo VNN.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Nov/2013 lúc 12:46pm

Người Sài Gòn căng mình chống chọi với nước ngập

Nước ngập hết xe máy, người và xe đổ nhào, giao thông kẹt cứng,... người Sài Gòn đang phải oằn mình chống chọi với cơn mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường đạt đỉnh gây ngập nặng vào chiều 5/11.

Bạn đang xem bài phóng sự ảnh. Nhấn vào đây để xem dưới dạng trình chiếu ("slideshow")

Cơn mưa rất lớn kéo dài nhiều giờ vào chiều 5/11, kết hợp với đợt triều cường đạt đỉnh đã khiến hàng loạt tuyến đường tại Sài Gòn như Hòa Bình, Khuông Việt (Q.11), Kinh Dương Vương, Tân Hóa, Đặng Nguyên Cẩn (Q.6),  Hồ Học Lãm, An Dương Vương (Q.Bình Tân)... chìm trong biển nước, giao thông bị tê liệt.

Tại đường Hòa Bình, đoạn trước nhà hàng Thủy Tạ thuộc Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11) nước ngập sâu gần 1m khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy.
Nước đen ùn ùn từ nhiều ống cống trên đường Kinh Dương Vương (Q.6)...
.... Kết hợp với mưa lớn làm ngập nặng nhiều đoạn.
Ôtô chạy qua tạo thành sóng nước khiến nhiều xe máy bị đổ nhào trên đường Hòa Bình.
Đường ngập vào giờ tan trường, học sinh bì bõm lội về nhà.
Trường tiểu học Hòa Bình (Q.11) lại chịu thêm một đợt ngập nặng trước khi được nâng nền vào tháng 12/2013.
Mưa lớn kéo dài khoảng 15 phút vào chiều tối, các hộ dân trên đường Hòa Bình lại "chống chọi" với biển nước đến khi nước rút vào lúc giữa đêm.
Gia đình bà Trần Mỹ Trang, ngụ đường Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.6, dùng tấm nhôm, bao đá, xô chắn sóng nước từ ngoài đường đánh vào.
Vòng "đê" ngoài chỉ có thể chống sóng nước, nhà bà Trang còn xây dựng gờ chắn nước ngấm vào ở bên trong.
Hoạt động buôn bán 2 bên đường Kinh Dương Vương, Q.6 bị ngưng trệ.
Nhiều khách vừa ngồi uống cà phê vừa "ngắm" nước ngập.
Việc bán cơm vào giờ ăn chiều của nhiều hàng quán bị ế.
Nước đánh vào cửa hàng tạp hóa khiến nhiều mặt hàng bị dính nước đen trên đường Kinh Dương Vương.
Việc buôn bán tại chợ An Lạc, Q.6 cũng bị ảnh hưởng.
Nhiều người dân sinh sống bên chợ An Lạc cho biết cứ hễ mưa lớn là khu chợ lại ngập đầy nước đen.
Một cột xăng ở đường Kinh Dương Vương bị nước "phong tỏa".
Còn cột xăng khác thì nhân viên và khách hàng phải lội trong nước để mua bán.
Việc đi lại của người dân bằng các phương tiện như ôtô, xe buýt đều gặp khó khăn.
Nhiều người bì bõm lội trong mưa và nước ngập để về nhà.
Nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông tê liệt nên các phương tiện giao thông chạy qua đường Âu Cơ khiến con đường ngày bị kẹt xe nghiêm trọng, nhiều người mất cả giờ mới qua được ngã tư Lạc Long Quân - Âu Cơ.
Các phương tiện giao thông trên đường Âu Cơ phải nhích từng chút.
Nhiều tài xế taxi ra khỏi xe bị kẹt cứng để theo dõi tình hình giao thông phía trước.
Phóng to
Gần chục CSGT được điều động tới ngã tư Lạc Long Quân - Âu Cơ để điều tiết giao thông.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Nov/2013 lúc 12:30pm

Dân Sài Gòn dùng máy bơm hút nước ra khỏi nhà

Áp thấp nhiệt đới đi qua, mưa lớn gây ngập trên diện rộng tại TP.HCM. Người dân mệt nhoài dọn dẹp hậu quả do nước tràn vào nhà, mọi sinh hoạt diễn ra trong "biển" nước.

Bạn đang xem bài phóng sự ảnh. Nhấn vào đây để xem dưới dạng trình chiếu ("slideshow")
Trời dứt mưa, những hộ dân trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) lại còng lưng mang xô chậu ra tát nước.
Trước đó, họ đã dùng mọi biện pháp, vật dụng để làm "đê" chắn nhưng nước vẫn ngập vào trong nhà.
Nhà bà Hoàng Thị Thu Thảo, cư xá Thanh Đa, Q. Bình Thạnh lênh láng nước. Bà cho biết từ 4h sáng nước đã ngập vào, nên cả nhà phải dậy chất đồ đạc lên cao.
Mọi sinh hoạt diễn ra trên nước.
Cụ ông bắt ghế cao, ngồi ăn sáng.
Lối vào cư xá Thanh Đa.
Nước kéo theo rác tràn vào.
Người dân đi chợ buổi sáng.
Cửa hàng bán tranh thêu chữ thập của chị Thảo Nguyên, trên Quốc lộ 13 bị ướt.
Quốc lộ 13 đến 9h30 vẫn ngập, nhiều gia đình sử dụng máy bơm nước ra khỏi nhà.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 08/Nov/2013 lúc 10:19am

Bão Haiyan có sức hủy diệt lớn đang hướng vào Việt Nam

Sau khi đổ bộ Philippines, bão Haiyan cấp 13 được dự báo sẽ đi dọc các tỉnh miền Trung, Việt Nam với sức càn quét được cho là mạnh nhất từ trước tới nay.

14h30 chiều 8/11, siêu bão Haiyan đi vào miền Trung Philippines, sức gió 184-201 km/h (cấp 16), giật trên cấp 17. Tối cùng ngày, theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, siêu bão đi vào biển Đông. Dự báo, 13h ngày 9/11, siêu bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 210 km, sức gió cấp 16.

Dự kiến đường đi của bão Haiyan chiều 8/11. Ảnh: NCHMF


"Bão tiếp đất liền sớm nhất là ở Quảng Ngãi - Thừa Thiên Huế, dự kiến lúc 4-10h sáng 10/11.

Sau đó bão có khả năng đi dọc các tỉnh Quảng Trị - Nghệ An từ 7-13h ngày 10/11", ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương phát biểu tại phiên họp ở Văn phòng Chính phủ chiều 8/11. Theo ông Tăng, nếu đổ bộ thì đây là cơn bão có cường độ mạnh nhất từ trước tới nay vào biển Đông và đất liền Việt Nam.

Do phạm vi ảnh hưởng lớn nên các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, các đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Hòn Ngư... có gió mạnh cấp 12-15. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên... có gió cấp 8-12.

Các đài khí tượng của Hong Kong, Nhật Bản, Hải quân Mỹ cũng đưa ra dự báo tương tự về hướng đi của bão Haiyan.

Ngày 7/11, Thủ tướng đã có công điện gửi các Bộ, ngành, Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Cà Mau để chỉ đạo công tác đối phó với bão. Theo đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tìm mọi biện pháp thông báo, kiên quyết kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về bờ. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Định tùy tình hình thực tế chủ động thực hiện cấm biển, cấm tàu thuyền hoạt động trên sông trong ngày 10/11.
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bao-haiyan-co-suc-huy-diet-lon-nhat-huong-vao-viet-nam-2907508.html
Phạm Hương
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 08/Nov/2013 lúc 10:30am

MỌI GIẢI PHÁP VÀ MỌI LỰC LƯỢNG

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm nay yêu cầu các địa phương dừng tất cả các cuộc họp, để tập trung cao nhất cho mục tiêu giảm tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản trong cơn bão Haiyan sắp tới.

Bão Haiyan có sức hủy diệt lớn nhất hướng vào Việt Nam
Chiều 8/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi họp trực tuyến với các tỉnh từ Thanh Hoá đến Cà Mau và các tỉnh Tây Nguyên bàn giải pháp đối phó với siêu bão Haiyan có khả năng đi vào các tỉnh miền Trung.



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu huy động mọi biện pháp và lực lượng tốt nhất để giảm thiệt hại về người trong cơn bão Haiyan.

Các cơ quan khí tượng của Việt Nam và quốc tế đều dự báo Haiyan là siêu bão với cấp gió lớn nhất. Bản tin mới nhất của CNN cũng cho thấy đây là cơn bão chưa từng thấy trên trái đất.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương phải tập trung chỉ đạo cao nhất, quyết tâm bằng tất cả các giải pháp, các lực lượng nhằm giảm tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Cà Mau dừng tất cả các cuộc hội họp, tập trung sẵn sàng chống bão. Các địa phương chỉ đạo, tàu thuyền về nơi tránh trú, neo đậu an toàn, không cho tàu ra biển; thực hiện sơ tán dân và cho học sinh nghỉ học trong ngày mai.

Trước diễn biến phức tạp của bão, Thủ tướng cho rằng các địa phương không nên chủ quan, kể cả các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra. Rồi ông dẫn bài học về cơn bão Linda (bão số 5) năm 1997 đã đổi hướng và gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Tây. "Hà Nội cũng vậy, không được chủ quan, vì mưa to có thể dẫn đến ngập lụt lịch sử như năm 2008", Thủ tướng nói.


Hai Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Hoàng Trung Hải cùng Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát được Thủ tướng cử vào các tỉnh miền trung trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão.

Theo báo cáo của Đà Nẵng, hơn 7.000 lao động đã được đưa vào nơi trú ẩn; hơn 20.000 hộ dân được di dời đến vị trí an toàn. Quảng Nam mấy ngày qua mưa rất lớn khiến các hồ chứa và sông đã ở mức báo động. 400 tàu, thuyền đánh cá của tỉnh hiện neo đậu ở đảo Song Tử Tây trú bão vì không kịp về đất liền; trong đó, 1 tàu với 13 lao động chưa liên lạc được.

Từ sáng 7/11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi đã liên tục đôn đốc triển khai kế hoạch phòng chống bão. Tuy nhiên, vẫn còn 9 tàu đang chạy về vùng nguy hiểm khu vực đảo Hoàng Sa, cần được giúp đỡ.

Bình Định đã họp khẩn cấp từ chiều 7/11 để đối phó với bão và hiện vẫn còn trên 2.000 tàu đang hoạt động trên biển, 193 tàu hoạt động vùng nguy hiểm đang được hướng dẫn vào nơi trú ẩn an toàn. Tỉnh đưa ra ba phương án, nếu bão trực tiếp đổ bộ sẽ di dời 22.000 hộ dân; nếu bão ảnh hưởng từ cấp 12 trở lên sẽ di dời hơn 8.000 hộ; phương án thứ ba là di dời 4.000 hộ, tùy vào tình hình.

Trong khi đó, Quảng Bình đã gọi được 3.632 tàu vào bờ, còn 362 tàu đang vào bờ, 54 tàu hoạt động ở phía Bắc đảo Bạch Long Vĩ. Địa phương cũng đã chuẩn bị toàn bộ lực lượng vũ trang ứng cứu nhân dân trong lúc xảy ra bão lũ.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Trung ương, bão Haiyan tiếp cận đất liền sớm nhất là ở Quảng Ngãi - Thừa Thiên Huế, dự kiến lúc 4-10h sáng 10/11. Sau đó bão có khả năng đi dọc các tỉnh Quảng Trị - Nghệ An từ 7-13h ngày 10/11. Đây là cơn bão có cường độ mạnh nhất từ trước tới nay vào biển Đông và đất liền Việt Nam.

Hồi 16h ngày 8/11, tâm bão trên vùng biển phía tây khu vực miền Trung Philippines với sức gió tối đa lên đến 201 km một giờ (cấp 16). Tối 8/11, bão sẽ đi vào phía đông nam biển Đông. Đến 16h ngày 9/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250 km về phía bắc tây bắc.

Phạm Hương
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 08/Nov/2013 lúc 10:39am

HÔM NAY 08 THÁNG 11 NĂM 2013
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 08/Nov/2013 lúc 10:43am
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 08/Nov/2013 lúc 10:47pm

Sài Gòn vật vã trong biển nước  <<<<<

Sáng 07/11, sau khi áp thấp nhiệt đới đổ vào Nam Bộ, do mưa lớn cộng với triều cường, nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng. Nhiều người dân nói họ gần như phải “bơi” trên đường để đi làm. Theo ghi nhận, lượng mưa đo được là 110mm, trong khi triều cường đạt mức 1,62m.


Người%20Sài%20Gòn%20vật%20vã%20tập%20bơi%20trong%20biển%20nước%20bẩn

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 11/Nov/2013 lúc 5:30pm
Hình ảnh sức tàn phá của bão Haiyan nhìn từ trên cao

Nhà cửa bị phá hủy, xác người chết đầy đường, cây cối bật gốc là những thảm cảnh được ghi lại trong những bức ảnh được chụp từ trên cao tại vùng bị siêu bão Haiyan quét qua ở Philippines.



Siêu bão Haiyan với sức gió khi đổ bộ đạt 320 km/h, đã tàn phá một làng chài bên bờ biển tỉnh Lloilo, miền trung Philippines. Mặc dù Haiyan không phải là cơn bão lớn nhất được hình thành trong lịch sử, nhưng nó được coi là mạnh nhất vào thời điểm đổ bộ. Ảnh: AFP



Những ngôi làng ven biển là nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của siêu bão. Đây là cơn bão thứ 25 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Ảnh: Chinanews



Mọi thứ bị tàn phá đến nỗi người dân bản địa cũng khó lòng nhận ra diện mạo quê hương mình. Ít nhất 255 người ở Philippines đã thiệt mạng vì bão Haiyan. Ảnh: Chinanews



Nhiều gia đình vốn rất nghèo khó nay đã trắng tay sau siêu bão. Rất nhiều người dân bị nạn đã lên tiếng chê trách phản ứng chậm chạp của chính phủ khi bão đổ bộ. Ảnh: AFP



Các công trình công cộng cũng bị tàn phá tan hoang. Hệ thống bệnh viện trở nên quá tải và gần như không có khả năng chữa chạy do thiết bị y tế bị phá hủy. Hội Chữ thập đỏ Philippines hiện chưa đưa được đội cứu trợ chính và thiết bị cần thiết vào vùng thảm họa. Ảnh: Chinanews



Thành phố Tacloban, tỉnh Leyte là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất. Theo lời kể của một phụ nữ sống gần sân bay Tacloban, bà đã chứng kiến thảm cảnh dòng xác chết trôi ngang trước mắt. Ảnh: AFP



Hàng cây xơ xác và những ngôi nhà bị phá hủy tại Tacloban. Cơ quan chức năng Philippines cho biết, quân đội nước này đang chạy đua với thời gian để cứu trợ các nạn nhân.  Ảnh: AFP



Người đàn ông đi giữa đống đổ nát này có lẽ đang tìm kiếm người thân bị thất lạc của mình. Có những trường hợp người cha chứng kiến cảnh ba con gái bị nước cuốn trôi, hay thai phụ mất 11 người thân, gồm cả con gái hai tuổi, trong cơn bão. Ảnh: AFP



Người dân vùng bị nạn không chỉ phải đối mặt với nỗi đau buồn mất người thân, mà còn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Những túp lều tạm như trong ảnh trở nên phổ biến trong những ngày này. Ảnh: AFP



Hàng trăm nạn nhân xếp hàng tại sân bay Tacloban để nhận hàng cứu trợ, nhưng số lượng cũng rất có hạn, bởi hệ thống cầu đường và sân bay bị bão phá hủy gây khó khăn cho việc tiếp tế. Ảnh: AFP



Dòng người bị nạn thất thểu đi trên đường như những "thây ma" vô hồn. Nạn hôi của và cướp bóc đang diễn ra tại Tacloban bởi nguồn lương thực và nước uống ngày càng trở nên khan hiếm. Ảnh: AFP



Niềm hy vọng đang dần cạn kiệt. Rất nhiều nạn nhân chia sẻ tâm trạng hoang mang về tương lai mịt mù phía trước và cầu xin sự cứu giúp của chính phủ cũng như cộng đồng quốc tế. Ảnh: AFP



Chính phủ Philippines chưa đưa ra con số thống kế mực độ thiệt hại do bão Haiyan gây ra. Ảnh: AFP



Siêu bão Haiyan, "thủ phạm" của những thiệt hại khổng lồ về người và của tại Philippines trong suốt 4 ngày qua, được nhà du hành Karen Nyberg chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Phạm vi ảnh hưởng của Haiyan có thời điểm bao trùm cả khu vực, với đường kính lên đến 600 km. Ảnh: NASA
st.

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 11/Nov/2013 lúc 5:32pm
Philippines sắp chịu bão mới sau siêu bão Haiyan


Sau khi oằn mình chống chọi siêu bão Haiyan, người dân Philippines lại sắp phải căng mình đón cơn bão mới mang tên Zoraida.
Trong bản tin phát lúc 5h sáng 11/11, Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia PAGASA cho biết bão Zoraida nằm cách thành phố Hinatuan, tỉnh Surigao del Sur 950km về phía Đông Nam, sức gió ở tâm bão mới chỉ đạt 55km/h.

Dự báo, bão Zoraida sẽ đi theo hướng Tây Bắc với tốc độ 28km/h và đến sáng ngày 12/11, bão sẽ chỉ còn cách Hinatuan 400km. Đến sáng ngày 13/11, bão Zoraida sẽ tiến sát thành phố Tagbilaran và đến ngày 14/11 bão sẽ cách thành phố Coro, tỉnh Palawan 170km về phía Tây.



Hướng di chuyển chủ yếu của bão Zoraida (Ảnh Philstar)
Mức cảnh báo số 1 về bão Zoraida đã được phát đi trên các đảo Dinagat, Siargao và các tỉnh Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao del Norte, Surigao del Sur và Davao Oriental.
PAGASA cho biết sẽ có mưa vừa đến mưa to từ 5-15mm/h trong bán kính 150km của bão.

Cơ quan này cũng cảnh báo việc đi lại trên biển ở vùng ven biển phía Nam thuộc khu vực phía Bắc đảo Luzon và ở vùng ven biển phía Đông ở khu vực phía Bắc và miền Trung đảo Luzon sẽ rất nguy hiểm.

Tỉnh Mindanao và phía Tây tỉnh Visayas sẽ có mây và mưa nhỏ đến mưa vừa kèm theo sấm chớp. Các khu vực khác của tỉnh Visayas có mây rải rác kèm theo mưa và sấm chớp.

Khu vực trung tâm thủ đô Manila và phần còn lại của đảo Luzon sẽ có mây rải rác kèm theo mưa nhẹ.

Gió mạnh sẽ thổi theo hướng Tây-Tây Bắc từ Minandao đến khu vực đảo Luzon. Biển động mạnh đến dữ dội trên toàn bộ khu vực duyên hải nước này.
st.

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 117 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.238 seconds.