Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: CO DƯƠNG MỘNG HOÀI Ở GÒ CÔNG Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Chủ đề: CO DƯƠNG MỘNG HOÀI Ở GÒ CÔNG
    Gởi ngày: 01/Sep/2008 lúc 11:55pm

30/8, tại nhà hát Hòa Bình (TP HCM), 30 người đẹp đã tham dự vòng chung kết cuộc thi Người đẹp hoa anh đào 2008. Dương Thị Mộng Hoài, cô gái đến từ Gò Công Tây, Tiền Giang đã giành được ngôi vị cao nhất.

Mộng Hoài nhận được phần thưởng là 50 triệu đồng tiền mặt và chính thức trở thành Đại sứ Hisamitsu 2008. Hai giải nhì thuộc về hai người đẹp có cùng họ "Trần Ngọc" là Trần Ngọc Thiên Ly đến từ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk và Trần Ngọc Nguyên Khánh đến từ Đà Lạt, Lâm Đồng.

Đêm chung kết có 4 phần thi: trang phục dạ hội, thể thao, kiến thức và áo dài. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết năm nay có chiều cao khá khiêm tốn. Tuy ban tổ chức không đưa ra các số liệu về số đo của thí sinh nhưng hầu hết khán giả tham dự đêm chung kết đều nhận xét các người đẹp tranh tài có vóc dáng mini và nét mặt khá teen.


Người đẹp hoa anh đào Dương Thị Mộng Hoài trong giây phút đăng quang.


Trong phần thi dạ hội, với những bộ trang phục trị giá 3.000 USD được thiết kế như váy cưới trắng muốt, các thí sinh biểu diễn đầu tiên có phần lúng túng. Người đẹp Đinh Thụy Tường Vi của TP HCM đã bị vấp nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin và nụ cười tươi, tiếp tục phần trình diễn của mình trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Sáng tạo nhất trong đêm chung kết là người đẹp Trần Thị Thùy Dương của TP HCM. Trong phần thi trang phục dạ hội, Thùy Dương chuẩn bị cho mình những cánh hoa hồng xếp rất đẹp trên tay và dừng lại thổi bay lên ở đoạn giữa màn trình diễn. Ở phần thi áo dài, Dương cũng làm khán giả bất ngờ khi thực hiện một số động tác múa khá đẹp mắt với chiếc đèn lồng cầm trên tay. Với những sáng tạo như vậy, Thùy Dương đã giành giải Người đẹp áo dài.


Từ trái qua: Giải nhì 1 Trần Ngọc Nguyên Khánh, Giải nhất Dương Thị Mộng Hoài và Giải nhì 2 Trần Ngọc Thiên Ly.


Đặc biệt nhất là đêm chung kết còn có sự góp mặt của Hoa hậu Hoàn vũ VN Nguyễn Thùy Lâm trong vai trò ca sĩ. Khán giả đã dành cho Thùy Lâm nhiều tràng vỗ tay tán thưởng khi người đẹp này xuất hiện. Tuy nhiên, khi phát biểu vài lời với tư cách đàn chị từng tham gia thi sắc đẹp, Thùy Lâm lại buột miệng dùng từ chưa được "nhã" lắm. Cô nói: "Thùy Lâm rất vui và hạnh phúc khi được có mặt trong chương trình hôm nay. Thùy Lâm đến đây cũng với mục đích muốn khuyên răn các bạn thí sinh rằng tất cả các bạn đều là những người thắng cuộc...".

Ngoài ra, các ca sĩ khác như Tóc Tiên, Lệ Quyên, Trà My, Cẩm Ly cũng đến biểu diễn góp vui cho chương trình.

Dưới đây là hình ảnh các thí sinh tham dự vòng chung kết Người đẹp hoa anh đào 2008 trong trang phục áo dài:


Bùi Thị Thu Thủy, TP HCM.


Nguyễn Lan Phương, Sóc Trăng.


Nguyễn Nga My, Quảng Ninh với cành anh đào làm duyên.


Ngô Thị Hằng Nga, Phú Thọ tạo dáng với cây sáo.


Trần Tú Vân, Cà Mau là thí sinh được khán giả nhận xét có khuôn mặt giống diễn viên Vân Dung.


Vũ Thị Xuân Hà, TP HCM ước mơ trở thành người phụ nữ toàn diện.


Trần Thị Thùy Dương, TPHCM đạt danh hiệu Người đẹp áo dài sáng tạo với điệu múa đèn lồng.
Danh sách các thí sinh được giải phụ:
1. Giải người đẹp thể thao Nguyễn Ngọc Xuân Hương, TP HCM.
2. Giải người đẹp trí tuệ Huỳnh Thị Ngọc Linh, Cần Thơ.
3. Giải người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất Trương Thị Ly Ly, Đà Nẵng.
4. Giải người mặc trang phục áo dài đẹp nhất Trần Thị Thùy Dương, TP HCM.
5. Giải người đẹp nhân ái Trần Thị Ngọc, TP HCM.
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 01/Sep/2008 lúc 11:56pm

Dương Thị Mộng Hoài trở thành Người đẹp hoa anh đào

Cô gái đến từ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang có ước mơ trở thành người mẫu nổi tiếng đã vượt qua 29 thí sinh toàn quốc, đoạt danh hiệu Người đẹp hoa anh đào. Đêm chung kết diễn ra tối qua tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM.

Ngoài danh hiệu này, cuộc thi trao hai giải nhì cho các người đẹp Trần Ngọc Thiên Ly, đến từ Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk; Trần Ngọc Nguyên Khánh của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giải mặc áo dài đẹp nhất thuộc về thí sinh Trần Thị Thùy Dương, TP HCM. Trần Thị Ngọc (TP HCM) là Người đẹp nhân ái. Nguyễn Ngọc Xuân Hương của TP HCM đoạt giải Người đẹp thể thao. Thí sinh Trương Thị Ly Ly, TP Đà Nẵng, mặc áo dạ hội đẹp nhất. Huỳnh Thị Ngọc Linh, Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ là Người đẹp trí tuệ của cuộc thi.

Cuộc thi sắc đẹp này quy tụ các cô gái đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước như: Hà Tĩnh, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, Quảng Nam, Cà Mau, Phú Thọ, Lâm Đồng... 30 người đẹp của vòng cuối cùng được chọn qua bốn vòng thi bán kết tại các khu vực Cần Thơ, Đà Nẵng, TP HCM và Hà Nội.

Các thí sinh dù gương mặt khả ái nhưng sắc vóc nhìn chung chưa thật sự nổi trội. Chiều cao trung bình của các cô chỉ khoảng 1,6 m. Thêm vào đó, nhiều người đẹp là gương mặt mới, còn khá xa lạ với sân khấu, do đó kỹ thuật trình diễn chưa cao. Yếu tố này một mặt tạo nên sự hồn nhiên chân thành trong phong cách của các cô, nhưng mặt khác cũng gây nên nhiều tình huống cười vỡ bụng ở hàng ghế khán giả vì các người đẹp diễn quá tự nhiên và thường bị vấp té vì giày cao gót và váy áo quá dài.

Người đẹp hoa anh đào là cuộc thi sắc đẹp tổ chức nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập mối quan hệ hữu nghị Việt - Nhật. Ngoài ra, đây là sự kiện do một công ty nổi tiếng của Nhật tài trợ hoàn toàn nhằm tìm kiếm gương mặt đẹp đại diện cho thương hiệu của họ tại Việt Nam. Vì thế, không thể so sánh quy mô của cuộc thi này với nhiều cuộc thi sắc đẹp "nở rộ" tại Việt Nam trong thời gian qua.

Tuy nhiên, đêm chung kết Người đẹp hoa anh đào cũng không tránh khỏi những sai sót. Trong phần thi đầu tiên là trình diễn trang phục dạ hội, nhiều khán giả rất bất ngờ khi các thí sinh phần lớn mặc trang phục như áo cô dâu trong ngày cưới. Trên nền nhạc buồn tẻ, cùng các bộ váy cưới đồng màu trắng, các người đẹp với kỹ năng biểu diễn còn thô mộc đã khiến cho phần thi này kéo dài khá đơn điệu.

Tạo không khí sôi động và náo nhiệt nhất cho khán giả là phần thi trắc nghiệm IQ. Đây là điểm khác biệt so với tiết mục trả lời ứng xử thông thường của các cuộc thi sắc đẹp, và trước đó, ban tổ chức đã hứa hẹn vòng này sẽ mang nhiều bất ngờ thú vị, nhưng thực tế phần thi này lại diễn ra khá chóng vánh.

Có hai chiếc bảng Đúng và Sai đặt ở hai bên sân khấu, 30 người đẹp đứng giữa sẽ nghe câu hỏi kiểm tra kiến thức xã hội và ai chọn đáp án nào thì chạy nhanh về chiếc bảng mình chọn. Các câu hỏi ban giám khảo nêu ra rõ ràng là quá dễ, ví dụ như: "Thủ đô của Việt Nam là Hà Nội. Thủ đô của Nhật Bản là Kyoto, đúng hay sai?", "Đồng tiền của Nhật là tiền đô, đúng hay sai?". Chính vì "lỡ" đặt câu hỏi dễ như thế nên sau một hồi, ban giám khảo tỏ ra lúng túng vì không biết phải hỏi đến bao giờ thì mới chọn ra được Người đẹp trí tuệ. Rốt cuộc, ban giám khảo tung ra một câu hỏi "đánh đố": "Tỷ lệ giữa chu vi vòng tròn và đường kính của nó là bao nhiêu?". 29 thí sinh đứng im không biết đáp án. Chỉ duy nhất thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Linh trả lời được là "3,14" vì thế cô gái này đoạt danh hiệu Người đẹp "trí tuệ" của cuộc thi.

Một điểm nhấn nữa của chương trình mà ban tổ chức dành cho các người đẹp dự thi và khán giả là sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn vũ VN Nguyễn Thùy Lâm. Thùy Lâm trình diễn hai bài hát, sau đó đứng lại trên sân khấu nhắn gửi vài lời đến thí sinh. Nhưng thay vì nói lời chia sẻ, cô lại buột miệng: "Thùy Lâm đến đây để khuyên răn các thí sinh...", khiến khán giả phải bật cười vì cách ăn nói của hoa hậu.

Sau khi cuộc thi kết thúc, những người đẹp giành giải cao sẽ cùng ban tổ chức tham gia trồng những cây hoa anh đào (nhập khẩu từ Nhật Bản) tại thành phố Đà Lạt.

Anh Vân

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.