Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Message Icon Chủ đề: MỪNG XUÂN ẤT MÙI 2015 Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Chủ đề: MỪNG XUÂN ẤT MÙI 2015
    Gởi ngày: 06/Dec/2014 lúc 11:07pm




Xuân sắc lại về cựu nghênh tân
Xuân ân lan tỏa khắp xa gần
Xuân hữu tặng lời tình sâu nặng
Xuân tình trao chữ ý thiết thân
Xuân khứ tha phương hoài cố quận
Xuân lai lữ thứ vọng cố nhân





Chỉnh sửa lại bởi hoangngochung - 07/Dec/2014 lúc 9:03pm
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 15/Jan/2015 lúc 9:14pm

Độc đáo vườn cây 9 loại quả bạc tỷ

 của lão nông Hà Nội

02/01/2015
 
 

Ngoài cây ngũ quả, năm nay tỷ phú ngũ quả cho ra đời cây 7 và 9 loại quả độc nhất vô nhị, vườn cảnh 200 gốc trị giá bạc tỷ của ông Lê Đức Giáp (Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) đã có khách đặt một nửa.

Ông Giáp cho biết, năm nay vườn cây ngũ quả của ông có khoảng 200 cây, tăng 100 cây so với năm ngoái.
Trong đó, có khoảng 100 cây ngũ quả với giá chỉ 2- 3 triệu đồng. Theo ông Giáp thì năm nay ông muốn tăng số lượng cây để nhỏ để phục vụ nhiều hơn khách có nhu cầu chơi Tết.
Bên cạnh một số cây ngũ quả, bảy quả, năm nay ông còn cho ra cây chín loại quả độc đáo.
Đó là các loại quả phật thủ, bưởi, quýt, cam, quất, chanh đào, bưởi đỏ, cam vinh, bưởi thơm. Việc tăng số lượng quả trên cây, theo ông sẽ làm cho cây phong phú, đẹp mắt hơn.
Giá mỗi cây như thế dao động từ 6- 10 triệu đồng. Hiện tại một nửa số gốc cây ngũ quả trong vườn ông Giáp đã có khách đặt mua.


Mỗi cây ngũ quả dao động có giá từ
 6 triệu đồng trở lên

Năm nay ông còn tạo nhiều cây cảnh
ngũ quả nhỏ để phục vụ người chơi Tết

Cây ngũ quả loại nhỏ có giá 2-3 triệu đồng

Một trong những cây ngũ quả
đẹp nhất vườn của ông Giáp

Giá mỗi cây đẹp như thế này
không dưới 10 triệu đồng

Theo ông Giáp, khách sành chơi cây cảnh
 thường chọn cây vừa có lộc,nụ, hoa

Cành chanh đào phát triển khỏe mạnh
trên thân cây bưởi

Hiển%20thị%20
Để cây phong phú, màu sắc bắt mắt hơn
ông ghép thêm nhiều loại quả khác nhau

Ông Giáp đang sở hữu vườn cây độc đáo,
trị giá tiền tỷ

Năm nay ông định thắt bưởi hồ lô
nhưng do chưa có quả bưởi to phù hợp
nên mới chỉ tạo bưởi có chữ  tài lộc

Rút kinh nghiệm từ năm ngoái,
năm nay ông không treo biển vào cây
mà viết tên lên chậu đánh dấu những cây
đã có khách đặt. Nguyên nhân là do
có trường hợp khách hàng đến sau
vì thích cây quá mà tháo luôn biển đánh dấu
cây đã đặt của khách trước đó.
Thời điểm hiện tại nhiều chậu cây
đã được đánh dấu tên.

Sau khi chơi Tết xong,
nhiều khách hàng còn gửi cây ngũ quả
 xuống nhờ ông chăm sóc hộ.
Mỗi gốc cây như thế ông lấy
 vài triệu đồng, bao gồm tiền công
chăm sóc, chi phí mua quả về ghép.
 
NguyenDacSongPhuong








Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 15/Jan/2015 lúc 9:17pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2015 lúc 12:39am


Dứa đỏ chưng tết
***
        Những trái dứa màu đỏ làm cho mâm ngũ quả của mỗi gia đình thêm phần lung linh, trang trọng và đầy màu sắc ... đã được bà con nông dân trồng rất nhiều dành cho những ngày tết.  Ảnh do độc giả Hồng Loan chụp tại ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

1557592-710084462440673-310603-8068-6946

10912984-711806095601843-13423-2633-4394

Trái cây miền Nam tràn ngập Hà Nội
***
Những ngày này, hoa quả miền Nam tràn ngập các sạp hoa quả tại Hà Nội. “Ngon, đa dạng và rẻ” là những gì khách hàng nhận xét khi được hỏi về các loại hoa quả phương Nam.
 
1 
Chị Trang – chủ sạp hoa quả tại chợ Cổ Nhuế - Từ Liêm cho biết hoa quả miền Nam chiếm trên 90% số loại quả chị bán.
 
2 
Một cửa hàng trên đường Cầu Giấy bán: bưởi Năm Roi, dưa hấu, thanh long, chôm chôm… đều là những sản vật đất phương Nam.
 
 3
“Dừa Bến Tre” – thức uống cho mùa hè nắng nóng (phố Nguyễn Phong Sắc)
 
4 
Chị Nguyễn Thị Quỳnh (Hưng Yên) mỗi ngày bán được khoảng 20kg măng cụt
 
5 
Chị Quỳnh cho biết mùa này chủ yếu là các loại hoa quả miền Nam, các loại của miền Bắc chỉ có đào, mận và hồng xiêm. Mỗi cân măng cụt chị bán với giá 40.000đ/kg, chị lấy hàng chủ yếu ở chợ đầu mối Long Biên.
 
 6
Dưa hấu và dừa được bày bán trên đường Láng, đoạn qua cầu Cót
 
 7
Sầu riêng và quả bơ cũng được bày bán rất nhiều (cổng chợ Nghĩa Tân – Cầu Giấy)
 
 8
Măng cụt “rong ruổi” khắp các con phố Hà Nội
 
 9
Đào – quả ngon xứ Bắc, nằm khiêm tốn giữa các loại quả phương Nam
 
***



mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2015 lúc 7:34pm

Thân kính mời quý Đồng Hương và Thân Hữu xa Quê thưởng thức nét đẹp cây cảnh Tết từ Miền Tây Nam Bộ chuyển về Saigon mỗi độ Xuân về . Ít nhiều gợi nhớ những kỹ niệm xa xưa nơi Quê nhà !
MK

NĂM TRƯỚC

Hoa tết cập bến Bình Đông đợi khách


Chợ%20hoa%20tết%20bến%20Bình%20Đông.
Chợ hoa tết bến Bình Đông.

Các ghe xuồng đầy hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây bắt đầu đổ bộ lên bến Bình Đông, Quận 8 TPHCM để họp chợ. Chợ hoa tết Bến Bình Đông năm nay được TP HCM tái hiện lại cảnh trên bến dưới thuyền quen thuộc của Sài Gòn-Nam bộ xưa.



Bến Bình Đông( Q8) không chỉ là chợ hoa tết quen thuộc mà còn là điểm trung chuyển của hoa miền Tây về TP HCM để tỏa đi các chợ lẻ. Từ hơn một thế kỷ trước, các nhà vườn, chủ yếu là nhà vườn Bến Tre, Tiền Giang vẫn dùng ghe, thuyền chuyển hoa về chợ, tạo nên cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập mỗi khi tết đến. Cảnh trên bến dưới thuyền xưa được thành phố tái hiện với nhiều nét buôn bán đặc trưng của người Sài Gòn xưa trên đoạn đường dài hơn 5 km ven sông. 

Thời điểm này, khá nhiều ghe thuyền của nhà vườn Bến Tre đã cập bến đưa hoa về chợ. Năm nay hoa miền Tây trúng lớn nên hoa về chợ dù trước tết đến hơn 10 ngày vẫn rất phong phú, với đủ các loại cây kiểng, bonsai, hoa trang trí ngắn ngày (cúc, thược dược, mào gà, cẩm tú, lan, sứ…), không như mọi năm chỉ có cây kiểng, bon sai về chợ sớm. Hoa về sớm, nhưng không khí mua bán những ngày này vẫn khá vắng vẻ,  chủ yếu là tập trung ở bán buôn giữa nhà vườn với các vựa cây kiểng, các đầu mối tập kết hoa đi chợ lẻ trên địa bàn thành phố.

   %20-%201

   %20-%202

Ghe thuyền cập bến Bình Đông đưa hoa về chợ


%20-%203

Nông dân, thương lái cùng chuyển hoa lên bờ


%20-%204

%20-%205

Chợ hoa tết trên bến Bình Đông với đủ các loại

hoa kiểng đang khoe sắc đợi khách.


%20-%206

%20-%207

Ở chợ hoa tết Bến Bình Đông, ngoài các

loại mai thông thường, nhà vườn còn

sáng tạo những chậu mai bằng vỏ dừa lạ mắt


%20-%208

So với mai miền Trung, mai TP HCM,

mai miền Tây giá khá mềm. Mai vàng,

mai tứ qúy với đủ kích cỡ, hình dáng

có giá thấp nhất từ 100.000 đồng,

cao nhất cũng chỉ vài triệu/cây



%20-%209

Việc vận chuyển những chậu mai này

rất kì công, phải vượt qua một chặng đường

dài trên sông nước mới đến được bến.


%20-%2010

%20-%2011

Không như mọi năm, năm nay các loại

hoa trang trí ngắn ngày như hồng,

cúc, màu gà, thược dược...cũng về chợ sớm. 


%20-%2012


Cũng vì ra chợ sớm nên hàng ngày

ngoài mua bán, các chủ vựa hoa

khá vất vả trong việc chăm sóc cho hoa


%20-%2013

%20-%2014

Vẫn còn 10 ngày nữa mới đến tết nên

việc mua bán chưa thực sự tấp nập


%20-%2015

%20-%2016

Các giao dịch lớn tập trung giữa nhà vườn

với các đầu mối, các vựa hoa lớn

mua sỉ rồi chuyển hoa về các chợ lẻ


%20-%2017

%20-%2018

%20-%2019

Trên bến dưới thuyền, hình ảnh

quen thuộc ở bến Bình đông mỗi độ xuân về.

Thế Yên - Xuân Nguyên

***


Tin và ảnh Thành Hoa
Thứ Ba,  20/1/2015, 20:51 (GMT+7)
 

 

 

 


(TBKTSG Online) - Chiều nay 20-1, gần chục chiếc ghe cây cảnh đầu tiên từ các tỉnh miền Tây đã bắt đầu cập bến Bình Đông, quận 8, TPHCM, mang theo những loại cây cảnh lâu năm như mai, sâm núi, quất cảnh… bắt đầu bán phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của người dân thành phố trong mùa tết sắp đến.

Những người bán hoa kiểng tại đây cho biết, cũng như mọi năm cứ khoảng một tháng trước Tết Nguyên đán thì họ lại bắt đầu đưa cây cảnh lên bán trước, còn các loại hoa thì tới khoảng 20-12 âm lịch mới đưa lên bán sau.

Anh Lê Văn Châu ở Bến Tre, một trong những người có mặt tại bến Bình Đông chiều nay, cho biết, sau hơn 12 giờ chạy ghe từ Bến Tre, tới 13 giờ chiều nay (20-1) ghe của anh cùng với hai ghe của nhà hàng xóm đã cập bến như mọi năm. Anh Châu bán cây cảnh và hoa tết tại bến Bình Đông gần 20 năm nay, “còn cách tết âm lịch chừng một tháng là mấy anh em trong xóm Mỏ Cầy Bắc tụi tui lại bắt đầu lên đường, năm nào cũng vậy…” anh Châu chia sẻ.

Anh Châu cho biết tiền thuê bãi năm nay cũng không khác năm ngoái, một lô rộng 7,5m giá 8,4 triệu đồng, lô 2,5m giá 2,8 triệu đồng.

Những ghe cây cảnh tết năm nay đã bắt đầu cập bến Bình Đông mặc dù còn tới một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán.

 

Các chậu cây cảnh bắt đầu được đưa lên bến sau nhiều giờ di chuyển từ các tỉnh miền Tây lên.
Đây là những loại cây cảnh lâu năm như mai, sâm núi, quất,...
Chủ ghe cây cảnh Lê Văn Dũng ở huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (người bên trái) cho biết mới cập bến Bình Đông chiều nay. Ông là một trong những người đã bán cây cảnh cũng như hoa tết tại bến Bình Đông nhiều năm nay.
Con đường dọc bến Bình Đông bắt đầu được tô điểm bằng những chậu cây cảnh tết.
Ông Bảy ở quận Bình Tân là một trong những vị khách đầu tiên có mặt để "săn" những cây cảnh ưng ý với giá phải chăng.

 

Anh Lê Văn Châu, (người trong ảnh) ở Bến Tre cho biết theo kinh nghiệm của anh từ 26 tết trở đi mới đông khách mua. Lúc đó những công ty, cơ quan đã nghỉ nên người ta có thời gian để đi mua hoa. Và đó cũng là lúc tại bến này cây cảnh và hoa tết phong phú nhất.

 



mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 19/Feb/2015 lúc 8:02pm

THÂN ÁI MỜI BÀ CON ĐỒNG HƯƠNG XA GẦN THƯỞNG THỨC QUANG CẢNH "ĐƯỜNG HOA" TẠI SAIGON TRONG NHỮNG NGÀY CẬN TẾT VÀ TẾT .

MyKieu




Đường hoa Tết Sài Gòn rực rỡ trước giờ khai mạc

Gia đình dê núi oai phong nhưng đầy vẻ hiền hòa, hàng dừa cạnh ruộng lúa trĩu hạt cùng hàng nghìn loại hoa đã tụ hội về đường hoa Hàm Nghi, sẵn sàng đón du khách vào 19h tối nay, 28 Tết.
 

Đường hoa TP HCM năm nay mang chủ đề "Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam". Mở đầu là đại cảnh gia đình dê lấy cảm hứng từ hình tượng chú dê núi Ninh Bình. Từ đôi sừng cong vút, tai nhỏ, chòm râu, chiếc đuôi ngắn được chăm chút tỉ mỉ toát lên nét đặc trưng của chú dê núi oai phong nhưng cũng rất hiền hòa. Hình ảnh gia đình dê trong tư thế ngẩng cao đầu trên ngọn đồi đầy hoa và đá có ý nghĩa hướng về một năm mới, tương lai tốt đẹp.

 
 

Như mọi năm, sắc vàng xuất hiện rất nhiều ở đường hoa TP HCM Tết Ất Mùi 2015. Những giỏ hoa cúc lớn khoe sắc thắm dưới nắng xuân luôn thu hút du khách.

 
 

Một đóa hoa khổng lồ được làm từ hàng trăm giỏ hoa nhỏ đặt ở giữa đường hoa.

 
 

Metro hoa - phương tiện vận chuyển hiện đại đang được xây dựng tại TP HCM là một điểm nhấn của của đường hoa TP HCM năm nay.

 
 

Mô hình đoàn tàu metro đang lăn bánh tiến về phía trước thể hiện sự phát triển không ngừng của thành phố.

 
 

Những chú dê được ghép bằng gỗ, trên lưng mang những chậu hoa trông rất dễ thương.

 
 

Dòng "suối hoa" chảy ra từ một chiếc bình khổng lồ làm bằng gỗ đặt giữa đường hoa.

 
 

Đủ loại hoa khoe sắc ở đường hoa Tết Ất Mùi 2015.

 
 

Theo ban tổ chức, để làm nên đường hoa TP HCM năm nay, 120.000 giỏ hoa tươi từ Sa Ðéc (Ðồng Tháp), Ðà Lạt, Công ty Công viên cây xanh TP HCM đã được đưa về đường Hàm Nghi.

 
 

Mô hình chiếc xe đạp chở đầy hoa lọt thỏm giữa con đường màu sắc tạo vẻ bình yên.

 
 

Cảnh Tết ở làng quê Việt Nam với bánh chưng xanh, câu đối đỏ là một phần không thể thiếu ở đường hoa TP HCM trong hơn 10 năm qua.

 
 

Ruộng lúa trĩu hạt bên bụi tre xanh nằm cạnh những tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố được kỳ vọng thoả nỗi nhớ quê của những người thành thị.

 
 

Kết thúc đường hoa là đàn dê vàng với ý nghĩa mang lại may mắn cho mọi người trong năm mới.

 
 

Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 sẽ khai mạc vào 19h tối nay, 16/2 và kéo dài đến tối 22/2 (28 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết) để phục vụ người dân, du khách tham quan, chụp ảnh.

 

Hữu Công

NGUỒN :

Đường hoa Tết Sài Gòn rực rỡ trước giờ khai mạc ...

vnexpress.net/.../duong-hoa-tet-sai-gon-ruc-ro-truoc-gio-khai-mac-3148...




Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 19/Feb/2015 lúc 8:25pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 19/Feb/2015 lúc 8:12pm

THÂN ÁI MỜI BÀ CON ĐỒNG HƯƠNG XA GẦN THƯỞNG THỨC QUANG CẢNH "ĐƯỜNG HOA" TẠI SAIGON TRONG NHỮNG NGÀY CẬN TẾT VÀ TẾT .

MyKieu


Phối cảnh đường hoa Tết Ất Mùi 2015 tại Sài Gòn


Dài 580 m, đường hoa TP HCM được bắt đầu với hình ảnh gia đình dê - linh vật năm 2015 - cùng hàng nghìn loại hoa khoe sắc trong vẻ đẹp hiện đại của thành phố.

Đường hoa Nguyễn Huệ, văn hóa Tết của Sài Gòn  /  Đường hoa TP HCM được phủ sóng wif

Đường hoa Nguyễn Huệ từ lâu đã trở thành thương hiệu Tết của TP HCM và là điểm du xuân được đông đảo người dân, kiều bào và du khách chờ đón. Năm nay, đường Nguyễn Huệ đang được chỉnh trang thành Quảng trường đi bộ nên đường hoa được tạm dời về Hàm Nghi với tên gọi Đường hoa Tết Ất Mùi 2015.


 

Dài 580 m, đường hoa năm nay gồm ba phân đoạn chính là: Hào khí Việt Nam, Bản sắc Việt Vinh quang Việt Nam. Mở đầu là hình ảnh gia đình dê - lấy cảm hứng từ hình tượng chú dê núi Ninh Bình. Từng chi tiết từ đôi sừng cong, đôi tai nhỏ, chòm râu, chiếc đuôi ngắn được chăm chút tỉ mỉ nhằm tạo nên nét đặc trưng của chú dê núi, oai phong nhưng cũng rất hiền hòa. Hình ảnh gia đình dê trong tư thế ngẩng cao đầu trên ngọn đồi đầy hoa và đá nhằm hướng về một năm mới, tương lai tốt đẹp.



 
 

Không thể thiếu trong đường hoa là hình ảnh làng quê Việt Nam yên bình với cánh đồng lúa trĩu hạt, mái nhà tranh hiền hòa với tấm phản tre và đôi liễn đỏ…

 
 

Những hình ảnh thân thuộc tuy hiện diện trên khắp miền quê của đất nước hình chữ S nhưng đối với những người sinh ra và lớn lên ở thành thị hay với những người hối hả với cuộc mưu sinh nơi đô thành thì lại rất hiếm khi có dịp nhìn thấy. 

 
 

Theo Ban tổ chức, lần đầu tiên, mã hiệu hoa sẽ được sử dụng trên đường hoa để trang trí và thể hiện tính công nghệ của thời đại. Đường hoa sẽ sắp đặt một chỗ có hình tượng (icon) của một số loại hoa; du khách có điện thoại, iPad... kết nối Internet khi chụp ảnh những icon này thì máy sẽ quét mã hiệu hoa để được kết nối với trang web của đường hoa tại địa chỉ www.duonghoanguyenhue.com để xem thêm thông tin, hình ảnh của sự kiện.

Đường hoa tết TP HCM mở cửa từ 16/2 đến 22/2, tức ngày 28 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết.

 

Hữu Công
Ảnh: Ban tổ chức cung cấp



NGUỒN :

Phối cảnh đường hoa Tết Ất Mùi 2015 tại Sài Gòn - VnExpress

vnexpress.net/.../phoi-canh-duong-hoa-tet-at-mui-2015-tai-sai-gon-3135...


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 19/Feb/2015 lúc 8:26pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 19/Feb/2015 lúc 8:24pm


THÂN ÁI MỜI BÀ CON ĐỒNG HƯƠNG XA GẦN THƯỞNG THỨC QUANG CẢNH "ĐƯỜNG HOA" TẠI SAIGON TRONG NHỮNG NGÀY CẬN TẾT VÀ TẾT .

MyKieu

Sài Gòn: Quá tải khách tham quan trong ngày khai mạc đường hoa Hàm Nghi


Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 trên đường Hàm Nghi dài 510m từ Phó Đức Chính đến Hồ Tùng Mậu với ba phân đoạn chính là: Hào khí Việt Nam, Bản sắc Việt và Vinh quang Việt Nam. Với hai con đường song song dài hơn 510m, đường hoa Tết Ất Mùi sẽ có bốn mặt đường trang trí hoa và tiểu cảnh dài tổng cộng hơn 2km.

Khai mạc từ 19h tối 28 tháng Chạp (16/2), đường hoa Tết ở đại lộ Hàm Nghi sẽ kéo dài trong 7 ngày. Trải dài hàng trăm mét, đường hoa Tết là sự kết hợp bởi các phân đoạn “Hào khí Việt Nam, bản sắc Việt và vinh quang Việt Nam.


Từ 18h ngày 16/2, trước Chợ Bến Thành xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do có nhiều người đổ về Quận 1 để tham quan đường hoa Hàm Nghi.


duong%20hoa%20Ham%20Nghi,%20nguoi%20dan,%20mua%20xuan,%20Tet
Quang cảnh người người chen chân tại đầu đường hoa Hàm Nghi.



Sau giờ khai mạc, người dân được vào thưởng ngoạn đường hoa. Do có quá nhiều người từ mọi ngả đường đã đứng chờ từ trước nên lực lượng chức năng được điều động để giữ trật tự ổn định, phân chia từng khu vực được vào theo thứ tự để tránh tình trạng người dân chen lấn xô đẩy khi ùa vào.


Hàng nghìn người đã háo hức khi chính thức được dạo bước trên đường hoa đầu tiên được làm tại Đại lộ Hàm Nghi.


Ngay tại đầu đường hoa, gia đình dê gồm hai con dê lớn có kích thước cao 2,7m, con nhỏ cao 1,2m trông thật uy nghi dưới ánh sáng của các ngọn đèn.


Cả con đường Hàm Nghi bừng sáng, tràn ngập sắc màu của hơn 120.000 chậu hoa tươi các loại đã được các công nhân làng du lịch Bình Quới, nghệ nhân khéo léo sắp đặt suốt 10 ngày. Người dân thành phố thích thú lưu lại hình ảnh những sắc hoa rực rỡ trên con đường này.


Chiếc ấm khổng lồ tuôn chảy muôn sắc hoa xuân là lời cầu chúc năm mới vạn sự như ý.


Du khách nước ngoài cũng rất thích thú với hoạt động văn hóa truyền thống này của người dân thành phố.


Quá đông người tham quan nên nhiều trẻ nhỏ được bố cõng trên vai để dễ nhìn ngắm hơn.


Những em bé tạo dáng bên vườn hoa.


Đến 21h, khách tham quan ngày một đông, mọi người khó khăn trong việc di chuyển trong đường hoa.


Thời tiết ở TP.HCM trong buổi tối nay rất mát mẻ và thích họp cho việc thưởng ngoạn.







Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 19/Feb/2015 lúc 8:27pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 19/Feb/2015 lúc 8:30pm



THÂN ÁI MỜI BÀ CON ĐỒNG HƯƠNG XA GẦN THƯỞNG THỨC QUANG CẢNH "ĐƯỜNG HOA" TẠI SAIGON TRONG NHỮNG NGÀY CẬN TẾT VÀ TẾT .

MyKieu









 Dan%20Sai%20Gon%20doi%20nang%20thuong%20canh%20tren%20duong%20hoa%20Ham%20Nghi-Hinh-4

Hai nam thanh niên này không chịu được nhiệt, phải lấy áo trùm đầu mò mẫm rời đường hoa...












Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 19/Feb/2015 lúc 8:52pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 19/Feb/2015 lúc 9:26pm

THÂN ÁI MỜI BÀ CON ĐỒNG HƯƠNG XA GẦN THƯỞNG THỨC QUANG CẢNH "ĐƯỜNG HOA" TẠI SAIGON TRONG NHỮNG NGÀY CẬN TẾT VÀ TẾT .

DƯỚI ĐÂY LÀ CẢNH QUANG KHU "HỒ BÁN NGUYỆT", PHÚ MỸ HƯNG, Q.7 .
GIA ĐÌNH MyKieu NĂM NAY KHÔNG DẠO ĐƯỜNG HOA HÀM NGHI, Q1 , MÀ CHỌN ĐƯỜNG HOA  BÊN "HỒ BÁN NGUYỆT" THƠ MỘNG , THUỘC PHÚ MỸ HƯNG, Q7 


MyKieu



Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Mùi 2015 với chủ đề “ Hoa đồng cỏ nội” do Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (PMH) tổ chức, đã chính thức khai mạc vào tối 12.2 (24 tết). Hội hoa Xuân PMH diễn ra từ ngày 11 – 17.2 (nhằm ngày 23 - 29 tháng chạp Âm Lịch) tại khu vực Crescent (Hồ Bán Nguyệt) khu đô thị mới PMH, quận 7, TPHCM.

Theo ban tổ chức, Hội hoa xuân PMH Tết Ất Mùi 2015 toàn bộ cung đường 700 mét uốn theo Hồ Bán Nguyệt sẽ biến thành một cánh đồng lúa chín vàng, trĩu hạt.

Hội hoa và chợ hoa sẽ được tổ chức trên khuôn viên rộng 7 ha, gồm 4 khu vực, các loài hoa, trái cây mộc mạc làng quê Bắc, Trung, Nam,… và cánh đồng hoa cải ngồng nở vàng rực, một chuồng nuôi hơn 20 con dê thật…

Theo ban tổ chức, Hội hoa Xuân PMH năm sẽ có khoảng 1,3 triệu lượt người dân đến thăm quan. Ngoài phần hội, còn có khu mua sắm với khoảng 500 gian hàng bày bán các loại cây hoa kiểng của các nhà vườn và 200 gian hàng đặc sản tết và khu ẩm thực.


Dưới đây là một số hình ảnh Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng :









(TBKTSG Online) - Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Mùi 2015 tái hiện cảnh làng quê nông thôn cùng cánh đồng lúa chín đã được khai mạc vào tối hôm qua 12-2 (ngày 24 tháng Chạp Âm lịch) tại khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng được tổ chức trên khuôn viên rộng 7 héc ta, gồm các khu vực cảnh quan: Đường xuân, Bến xuân, Vườn xuân và Góp xuân; khu ẩm thực, 500 gian hàng hoa, cây cảnh, đặc sản tết và 200 gian hàng thương mại. Trong ảnh là nhiều người dân đến tham quan và chụp hình lưu niệm ngay sau khi Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2015 chính thức được khai mạc.
Điểm thú vị và gây sự chú ý cho khách tham quan của Hội hoa xuân này là giữa khu đô thị hiện đại Phú Mỹ Hưng đã  xuất hiện một một cung đường lúa chín vàng, trĩu hạt dài 700 mét uốn lượn theo Hồ Bán Nguyệt chờ bàn tay thu hoạch của người nông dân. Quang cảnh rộn ràng trong ngày mùa nơi thôn dã cũng được tái hiện qua hình ảnh mô phỏng các bước thu hoạch lúa như cắt lúa, gánh lúa, đập lúa, quạt lúa, phơi lúa… Cùng với đó là những hình ảnh gắn liền với cuộc sống ruộng đồng được phục dựng trên Đường Xuân như nhà tranh vách đất, cây rơm, bồ đập lúa, bù nhìn, nông cụ…
Tận dụng diện tích mặt nước rộng lớn của Hồ Bán Nguyệt, khu vực Bến Xuân tạo nét riêng cho Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng với cảnh thuyền hoa san sát, có chương trình đàn ca tài tử, bến thả hoa... Trong ảnh là những địa danh nổi bật của Việt Nam ba miền Bắc (Hồ Gươm)- Trung (Chùa Thiên Mụ)-Nam (Chợ Bến Thành) trên mặt hồ vào đêm.


Giống như mọi năm, khu vực Vườn Xuân sẽ là bộ sưu tập phong phú những loài hoa, trái mộc mạc làng quê. Năm nay, ngoài những loại hoa trái quen thuộc như bầu, bí, mướp, dưa, …Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng còn quy tụ và trưng bày các loài “kỳ hoa dị thảo”, bộ sưu tập các loài cây ăn côn trùng, và đặc biệt là sự góp mặt của hai cây me cảnh đã xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam với số tuổi trên 150 năm. Hội hoa xuân kéo dài đến ngày 29 Tết. Riêng các hạng mục Đường xuân, Vườn xuân sẽ phục vụ khách tham quan đến hết ngày mùng 6 Tết -  Ảnh là một góc đẹp của Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng ngay ven hồ vào đêm


Đường thôn hồ Bán Nguyệt vẫn là địa điểm thu hút giới trẻ nhờ cảnh quan đẹp, một bên là sông nước, một bên là đồng lúa đang trổ bông. Đặc biệt, buổi sáng và chiều là hai khung thời gian rất tuyệt để chụp hình. Tuy có nhiều hạng mục vẫn còn dang dở nhưng những chủ đề cơ bản tại đường thôn hồ Bán Nguyệt đã và đang khoe sắc đón xuân.

Hình ảnh đường thôn "uốn lượn" tại hồ Bán Nguyệt:

 


Cảnh vật thơ mộng với những ngôi nhà hiện đại một bên là hồ, một bên là cánh đồng lúa đang trổ bông

Trẻ nhỏ bị thu hút bởi anh chàng tạo hình bong bóng đứng giữa "đường thôn"

 

 

Những chiếc thuyền hoa, thuyền rồng được tạo hình sặc sỡ trên mặt hồ Bán Nguyệt

Ba công trình đặc trưng của ba miền được tái hiện: Tháp Rùa - hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chùa Thiên Mụ (Huế), chợ Bến Thành (TP.HCM)

 

 

Phía cuối đường thôn gần cầu Ánh Sao, nhiều người ngạc nhiên khi thấy một chú trâu và nghé con nằm trong chuồng

Ngôi nhà lá thân thuộc với làng quê Việt Nam cũng xuất hiện trong "đường thôn"






Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 19/Feb/2015 lúc 9:34pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 19/Feb/2015 lúc 9:44pm

THÂN ÁI MỜI BÀ CON ĐỒNG HƯƠNG XA GẦN THƯỞNG THỨC QUANG CẢNH "ĐƯỜNG HOA" TẠI SAIGON TRONG NHỮNG NGÀY CẬN TẾT VÀ TẾT .

DƯỚI ĐÂY LÀ CẢNH QUANG KHU "HỒ BÁN NGUYỆT", PHÚ MỸ HƯNG, Q.7 .
GIA ĐÌNH MyKieu NĂM NAY KHÔNG DẠO ĐƯỜNG HOA HÀM NGHI, Q1 , MÀ CHỌN ĐƯỜNG HOA  BÊN "HỒ BÁN NGUYỆT" THƠ MỘNG , THUỘC PHÚ MỸ HƯNG, Q7 


MyKieu



Không gian Tết đồng quê tràn về trên "phố nhà giàu" ở Sài Gòn

(KHU VỰC "HỒ BÁN NGUYỆT", PHÚ MỸ HƯNG, Q7 )


Với chủ đề Mùa gặt, hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (TP. HCM) khiến người dân thích thú khi tái hiện một không gian đồng quê đang vào mùa thu hoạch. Nhiều người ở "phố nhà giàu" đã xúng xính áo dài xuống phố chụp ảnh.


Những ngày qua, tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, Quận 7, sắc vàng tràn ngập từ chủ đề “Mùa gặt” của Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng khiến nhiều người cảm thấy yên bình và thích thú. Khu Đường Xuân và Vườn Xuân dọc theo Hồ Bán Nguyệt sẽ được giữ đến mùng 6 Tết.


Giữa những cánh đồng lúa chín vàng, trĩu hạt là những chú bù nhìn bằng rơm để đuổi chuột, xua chim đến phá hoại mùa màng. Những chú bù nhìn giúp đem lại cảm giác chân thật hơn về đồng quê mùa gặt lúa.


Khu Đường xuân - Mùa vàng về phố được làm trên cung đường dài 700m uốn lượn theo Hồ Bán Nguyệt. Nét bình yên và no ấm của làng quê ngay giữa lòng đô thị Phú Mỹ Hưng tạo sự tò mò và háo hức đặc biệt cho du khách thành phố.


Nhiều bạn trẻ tranh thủ đến chụp ảnh vì giữa thành phố ồn ào náo nhiệt, rất khó có thể hòa mình vào phong cảnh thôn quê bình dị như thế này.


Hình ảnh người nông dân thật thà chất phác với nón lá truyền thống đang mỉm cười giữa mùa lúa chín vàng.


Tái hiện hình ảnh gia đình người nông dân ra đồng gặt lúa với kích thước, quần áo như người thật. Giới trẻ đến đây không chỉ ngắm cảnh, chụp hình mà còn được biết thêm những kiến thức về văn hóa Việt cũng như cuộc sống của người nông dân nước ta.


Hai hình nộm người làm nông hăng say gặt lúa.

Trên bờ, người nông dân nhộn nhịp giữa mùa gặt. Còn dưới bến, thương lái tấp nập chờ mua lúa chuyển lên thuyền đi giao thương khắp nẻo miền quê.


Những chú dê vàng cùng các giỏ hoa đầy màu sắc tạo điểm nhấn cho những xuồng ghe trên Hồ Bán Nguyệt.



Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng là một hoạt động thường niên mang đậm nét văn hóa nông thôn, góp phần đưa những nét đẹp bình dị, độc đáo của làng quê Việt Nam đến với người dân Việt Nam, đồng thời cũng là điểm vui xuân của các huyện, quận lân cận và các tỉnh, thành gần TP. HCM trong dịp Tết đến, xuân về.


Ngôi nhà tranh vách đất tái hiện lại khung cảnh làng quê Việt Nam xưa, cũng là điểm chụp ảnh thu hút người dân nhất.


Gian bếp bên trong nhà tranh có đủ những chiếc bát thời xưa cùng với lò nung, bếp củi, gợi nhớ quê nhà.


Ao làng trước nhà với những đàn vịt tạo cảnh bình yên.


Đặc biệt hơn, 2 chú trâu thật cũng được đưa đến Hội hoa xuân năm nay, mang đến một trải nghiệm chân thật cho khách tham quan, thưởng lãm, nhất là các bạn sống ở thành phố.

Ngoài các hạng mục này, Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Mùi 2015 còn có các khu vực phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí của khách tham quan với 500 gian hàng hoa kiểng, 200 gian hàng phục vụ tết. Tại sân khấu chính của chương trình, hàng đêm đều diễn ra tiết mục văn nghệ hấp dẫn chào mừng năm mới của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Hội hoa xuân diễn ra trong 7 ngày từ ngày 11 đến 17/2/2015 (ngày 23-29 tháng Chạp Âm lịch). Riêng các hạng mục Đường xuân, Vườn xuân sẽ phục vụ khách tham quan đến hết ngày mùng 6 Tết.

 

Theo

Quỳnh Trân / Trí Thức Trẻ
mk
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.156 seconds.