Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: "GẶP LẠI" NGHỆ SĨ THANH NGA Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Chủ đề: "GẶP LẠI" NGHỆ SĨ THANH NGA
    Gởi ngày: 29/Mar/2009 lúc 3:48am
"GẶP LẠI"  NGHỆ SĨ THANH NGA
 

 Hơn 30 năm sau ngày nghệ sĩ tài hoa Thanh Nga mất đi, công chúng mộ điệu cải lương miền Nam đã có dịp “gặp” lại chị qua những tấm ảnh được triển lãm nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay tại khuôn viên Nhà hát Bến Thành.

 

NS Thanh Nga trong vai hoàng hậu Mã Nhi Nương Bửu trong "Gió ngược chiều" của soạn giả Năm Châu

 

Hình ảnh xinh đẹp, dịu dàng của cố NS Thanh Nga vẫn còn in đậm trong trí nhớ của nhiều người. Đó là một người con gái tài hoa, có nhan sắc, con của chủ đoàn hát nổi tiếng nhưng rất mực khiêm cung và hiền lành, lúc nào cũng hòa đồng với tất cả mọi người trong đoàn hát.

 

Ông Huỳnh Công Minh, tác giả của hơn 200 bức ảnh chụp riêng Thanh Nga ở đoàn Thanh Minh luôn nhớ về cô gái nhỏ khi chưa được mẹ (bà bầu Thơ - chủ đoàn Thanh Minh) cho ra sân khấu, luôn hòa vào những người làm hậu đài, những người chuyên đóng vai tì nữ hoặc lính để chạy ra chạy vào sân khấu. Bà bầu Thơ muốn tập tành cho con gái dạn dĩ với sân khấu trước khi cho con theo nghề.

 

Vào vai Sơn Nữ Phà Ca trong Người vợ không bao giờ cưới khi 15 tuổi, Thanh Nga đã làm giới mộ điệu cải lương Sài Gòn sửng sốt trước tài sắc xuất chúng, chị giành luôn Huy chương Vàng giải triển vọng Thanh Tâm vào năm 1958.

 

Vai Sơn Nữ Phà ca trong "Người vợ không bao giờ cưới "của soạn giả Kiên Giang - Phúc Quyên. Từ trái qua: Hoàng Giang - Hữu Phước - Thanh Nga

 

Hai năm sau, khi Gió ngược chiều ra mắt, trong vai hoàng hậu Mã Nhi Nương Bửu, Thanh Nga càng làm công chúng tin sân khấu cải lương miền Nam đã có được cô đào tài sắc song toàn.

 

Trong số gần 200 bức ảnh mà tác giả Huỳnh Công Minh trao tặng cho Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ, trên 70 bức đã được trưng bày tại Nhà hát Bến Thành (quận 1, TP.HCM) cho công chúng thưởng lãm. Ở đó, Thanh Nga hóa thân vào nhiều loại vai trong các tuồng cổ trang, tâm lý xã hội như: Người vợ không bao giờ cưới, Gió ngược chiều, Mưa rừng, Đất ma, Ánh nắng chiều xưa, Con trai người ăn mày, Đoạn tuyệt, Hận tình Vương Nữ, Đời cô Lựu, Lan và Điệp…

 

Qua những bức ảnh, công chúng cũng có dịp nhìn lại những tài danh cải lương trong hai thập niên 50 và 60 như: Phùng Há, Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Hữu Phước, Thành Được, Tám Vân, Thanh Tú, Kim Cúc, Hoàng Giang, Thanh Thanh Hoa, Ngọc Giàu… Đó là những nghệ sĩ tài năng mà cho đến hôm nay vẫn được nhiều khán giả nhớ đến.

 

NS Thanh Nga nhận HCV giải Thanh Tâm năm 1958. Từ trái qua: Thanh Nga - Ngọc Giàu - Lan Chi - Bích Sơn

 

Tác giả Huỳnh Công Minh là người từng sống trong đoàn hát Thanh Minh từ những năm 1954 đến năm 1965, được bà bầu Thơ trả tiền để chụp ảnh Thanh Nga độc quyền. Trên 200 tấm có hình ảnh Thanh Nga đang lao động nghệ thuật đã trở thành một gia tài lớn với người chuyên chụp ảnh sân khấu như ông.

 

Khi ý định triển lãm ảnh Thanh Nga vào cuối năm trước chưa được thực hiện, ông đã đến Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ trao tặng gần như toàn bộ “gia tài” của mình. Tác giả Huỳnh Công Minh cho biết: “Một mình tôi giữ thì chỉ một mình tôi biết, cùng lắm là có thêm một số bạn bè cùng thời. Tôi muốn chia sẻ những hình ảnh của Thanh Nga để công chúng có thể biết thêm về người nghệ sĩ tài hoa mệnh bạc này cùng các nghệ sĩ cùng thời với cô”.

 

Quả thật, không dễ dàng gì tìm lại hình ảnh trẻ trung của NSND Phùng Há qua vở Đời cô Lựu, Tìm hạnh phúc; của Út Trà Ôn qua Em Chẳng về Tàu, Chén cơm Đô Thành; Hữu Phước qua Người vợ không bao giờ cưới, Con gái trời cho đẹp, Hẹn anh giờ chót; Thành Được trong Đoạn tuyệt, Lan và Điệp… Chính vì thế, triển lãm ảnh NS Thanh Nga đã mang lại nhiều cảm xúc khó tả cho người xem.

 

Tác giả Huỳnh Công Minh bên những bức ảnh trong triển lãm

VTC News xin giới thiệu một số bức ảnh tiêu biểu đang triển lãm tại Nhà hát Bến Thành:

 

Trong vở "Tìm hạnh phúc" (soạn giả Năm Nở). Từ trái sang: Năm Nở - Kim Cúc - Thanh Nga - Phùng Há - Ba Vân 

"Đời cô Lựu" (soan giả Trần Hữu Trang): Hoàng Giang - Thanh Nga - Phùng Há - Hữu Phước

"Con trai người ăn mày" (soạn giả Phương Linh): Minh Điển - Hoàng Vân - Hữu Thừa - Thanh Nga - Út Trà Ôn - Hoàng Giang

"Chén cơm Đô Thành" (soạn giả Năm Nghĩa): Bảo Quốc - Thanh Nga (hàng quỳ)
"Chuyện tình 17" (soạn giả Nguyễn Phương): Thành Được - Thanh Nga

"Con gái chị Hằng" (soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng): Tám Vân - Thanh Nga - Hữu Phước

"Hận tình vương nữ" (soạn giả Tuấn Khanh): Thanh Nga - Thanh Tú

"Phu tử tùng tử" (Hà Triều - Hoa Phượng): Thanh Tú - Thanh Nga - Hương Lan - hề Kim Quang - Hữu Phước

"Người về từ cửa biển" (Phương Linh): Thanh Nga - Út Trà Ôn (người bên phải)

 

Thanh Phúc

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.249 seconds.