Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thể Thao
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao
Message Icon Chủ đề: 'Bàn chân vàng 2010' tôn vinh Totti Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: 'Bàn chân vàng 2010' tôn vinh Totti
    Gởi ngày: 13/Oct/2010 lúc 6:34am

[SIZE="5"]tin tuc trong ngay hom qua: 'Bàn chân vàng 2010' tôn vinh Totti

 

(theo the thao vnexpress)Theo nguồn tin moi nhất, bất chấp phong độ tệ hại gần đây, thủ quân Roma vẫn vượt qua nhiều cái tên nổi tiếng khác để đoạt phần thưởng dành cho cầu thủ trên 29 tuổi hay nhất thế giới trong năm.

Bàn chân vàng (Golden Foot Award) là giải thưởng thường niên ra đời năm 2003 và do World Champions Club - công ty chuyên về các hoạt động quản lý bóng đá có trụ sở tại Monaco - đứng ra tổ chức. Những cầu thủ trên 29 tuổi và còn thi đấu là đối tượng của của giải thưởng này.

Theo tiêu chí của ban tổ chức, người chiến thắng và đoạt Bàn chân vàng phải là "cầu thủ có kỹ thuật tốt, cá tính thẳng thắn, chơi đẹp, nổi tiếng và có sự nghiệp cá nhân, tập thể thành công ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia".

 

Totti (áo trắng) là thủ lĩnh, biểu tượng chiến thắng của Roma hơn một thập kỷ qua.

 

Căn cứ theo tiêu chí ấy, hội đồng bình chọn gồm nhiều nhà báo và người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, đã chọn ra 10 ứng cử viên cho giải thưởng năm 2010. Họ gồm Beckham, Buffon, Totti, Drogba, Eto'o, Gerrard, Giggs, Puyol, Raul và Seedorf. Và sau vòng bỏ phiếu cuối cùng, người được chọn là Totti.

Totti được xem như biểu tượng thành công của Roma nhờ những màn trình diễn đỉnh cao và đóng góp to lớn của anh kể từ khi anh gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của CLB này năm 1993. Cầu thủ tấn công này chính là thủ lĩnh của Roma vô địch Serie A mùa 2000-2001 và đến giờ vẫn giữ vai trò ấy.

Có xuất phát điểm là một cầu thủ kiến tạo lối chơi, nhưng Totti đã tỏa sáng rực rỡ trong vai trò trung phong cắm dưới thời HLV Luciano Spalletti. Tài năng của anh ở vị trí ấy được ghi nhận qua thành tích ghi 26 bàn ở Serie A mùa 2006-2007 và đoạt Chiếc giày vàng châu Âu mùa ấy.

Totti cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Roma và là một trong những tên tuổi lớn nhất của bóng đá Italy đương đại. Dù không thành công ở Euro 2000, 2004 và World Cup 2002, nhưng đến World Cup 2006 Totti đã khẳng định tài năng của anh ở cấp độ đội tuyển khi tỏa sáng ở vị trí hộ công, giúp tuyển Italy vô địch thế giới.

 

"Bàn chân vàng" là giải thưởng ghi nhận những cống hiến và ảnh hưởng to lớn của cầu thủ bong da Totti trước kia, chứ không phải phong độ tồi tệ của anh ở Roma hiện tại. Ảnh: AFP.

 

Với việc Totti được vinh danh lần này, Serie A năm thứ hai liên tiếp có đại diện đoạt Bàn chân vàng. Năm ngoái, người chiến thắng là ngôi sao tiền đạo của Milan, Ronaldinho. Totti cũng là cầu thủ người Italy thứ ba sau Del Piero (2007) và Baggio (2003) đoạt Bàn chân vàng.

 

 

[SIZE="4"]Các bài khác

 

 

 tap chi lam dep

meo vat lam dep

 

 

 

 

 

 

 

 

IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.158 seconds.