Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thể Thao
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao
Message Icon Chủ đề: "Tôi sẽ ghi bàn trở lại" Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: "Tôi sẽ ghi bàn trở lại"
    Gởi ngày: 04/Dec/2010 lúc 9:34pm
Nếu có một cầu thủ nào tượng trưng cho sức mạnh và sự đáng sợ của Chelsea thì người đó chỉ có thể là Didier Drogba. Tuy nhiên căn bệnh sốt rét khiến Vua phá lưới Premier League mùa trước đánh mất khả năng săn bàn và đã tịt ngòi trong 7 trận đấu liên tiếp.

>> Drogba tin tưởng về sự trở lại của Chelsea
>> Sáu vấn đề của Chelsea
>> 22h00 ngày 4/12, Chelsea vs Everton: Gian nan thực sự
>> Ancelotti chỉ trích học trò thiếu tham vọng

Pha lập công gần đây nhất của Drogba là bàn mở tỷ số đầy ngẫu hứng trong chiến thắng 2-0 trước Arsenal hôm 3/10. Tức là đã 2 tháng nay tiền đạo 32 tuổi này chưa có dịp được các đồng đội chia vui và giữ nguyên con số 6 bàn thắng tại Premier League. Vậy mà chỉ cần 2 tuần đầu tiên của mùa giải, Voi rừng ghi tới 4 bàn trong đó có một hat-trich ở trận mở màn.

Didier Drogba- Ảnh Getty
Đội trưởng Bờ Biển Ngà đổ lỗi cho căn bệnh sốt rét bí ẩn và dai dẳng mà mình mắc phải khi thực hiện nghĩa vụ ĐTQG hồi tháng 9 là nguyên nhân cho phong độ kém cỏi. "Tôi bị sụt cân và cơ thể không bao giờ ở trạng thái sung sức, nhưng giờ đây tôi cảm thấy khá hơn", Drogba tiết lộ, "Tôi không hề lo lắng vì biết căn bệnh sốt rét sẽ phải mất nhiều thời gian để trở lại. Nếu là cúm bạn chỉ cần 1 tuần là cảm thấy ổn. Còn đối với sốt rét, bạn ngồi ngoài 2 tháng là chuyện bình thường".

Sự suy sụp của Drogba khiến hàng công nói riêng và Chelsea nói chung rơi vào khủng hoảng. 2 đối tác của anh trên hàng công, Anelka tịt ngòi trong 5 trận còn Malouda - chân sút tốt nhất tại giải Ngoại hạng của CLB - đã im hơi lặng tiếng suốt 6 trận qua. Kết quả các nhà vô địch đánh mất 11/15 điểm tối đa và để M.U cướp mất ngôi đầu. Dù sao ở đấu trường châu Âu, Chelsea vẫn giữ được mạch toàn thắng và người góp công không nhỏ là Drogba. 2 lượt trận gần đây tại Champions League, anh ghi 1 bàn và còn có 2 đường kiến tạo.

"Với tôi, khi ghi được bàn thắng tôi chẳng bao giờ nghĩ về việc tại sao hay như thế nào mình làm được điều đó. Vì vậy, khi không ghi bàn tôi cũng chẳng cần nghĩ theo cách như vậy", Drogba tiếp tục, "Bóng đá giống như là cuộc sống. Khi bạn chấn thương thì đừng nên đòi hỏi quá nhiều. Dù thất vọng nhưng bạn phải chấp nhận sự thật bởi vì cuộc sống là không trọn vẹn".

Do đội trưởng Terry và đội phó Lampard vắng mặt vì chấn thương, trong những trận đấu gần đây Drogba được HLV Ancelotti chọn làm đội trưởng. Dù vậy trọng trách vinh dự này cũng không thể thay đổi phong độ kém cỏi của Drogba. Tuy nhiên việc này có lẽ phải đến hồi kết thúc. Tối thứ Hai, Drogba được cách ly trong vòng 48 tiếng đồng hồ để điều trị đặc biệt và cuối cùng các chuyên gia đã có thể khẳng định căn bệnh truyền nhiễm quái ác đã ở phía sau và không bao giờ trở lại nữa. Bây giờ mục tiêu hàng đầu của anh là nổ súng trên sân nhà Stamford Bridge vào tối nay trong trận derby với Fulham.

"Tôi muốn giúp các đồng đội, tôi muốn kiến tạo các cơ hội, tôi muốn tham gia vào phòng thủ và tôi muốn cả ghi bàn nữa", anh tự tin tuyên bố.

Mùa trước, Voi rừng là Vua phá lưới Premier League với 29 bàn thắng. Mùa này khi sắp bước sang tuổi 33 nhiều người nghĩ Drogba sẽ ở bên kia sườn sự nghiệp và không thể lặp lại thành tích đó 1 lần nữa. "Tôi nghĩ mình tốt hơn nhiều so với độ tuổi hiện tại bởi vì tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp khá muộn, ở tuổi 25. Tôi tin mình luôn tiến bộ qua từng mùa giải và nếu mọi người nghĩ tôi không thể ghi bàn. Tôi sẽ làm điều đó".

>> Drogba tin tưởng về sự trở lại của Chelsea
>> Sáu vấn đề của Chelsea
>> 22h00 ngày 4/12, Chelsea vs Everton: Gian nan thực sự
>> Ancelotti chỉ trích học trò thiếu tham vọng
Theo 24h.com.vn
Xem thêm:tin nhanh world cup 2010|bong da so|tin the thao 24h|bong da 24h|tin tuc bong da|ket qua so xo
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.258 seconds.