Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: Online Với Ca Sĩ Phương Dung Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Admin
Admin Group
Admin Group


Tham gia ngày: 01/Jan/2006
Thành viên: OffLine
Số bài: 199
Quote Admin Replybullet Chủ đề: Online Với Ca Sĩ Phương Dung
    Gởi ngày: 27/Sep/2007 lúc 9:45am
medium_phuongDung.jpg

Hình bìa CD “Tạ Từ Trong Đêm,” với tiếng hát Phương Dung. CD này bao gồm các nhạc phẩm đã được trình bày trước 1975.

medium_DSC_0446.JPG

Ca sĩ Phương Dung (trái) và Phạm Duy Ái, Người Việt Online, tại Nhật Báo Người Việt. (Hình: Vũ Đình Trọng)

medium_DSC_0448.JPG

medium_DSC_0453.JPG

medium_DSC_0460.JPG

medium_DSC_0462.JPG

medium_DSC_0464.JPG

medium_DSC_0468.JPG

medium_MINH%20HIEU.jpg

Một đĩa "45 Tour" với giọng ca Phương Dung do Sóng Nhạc Fidelity phát hành ngày xưa.

medium_KIM%20LOAN-1.jpg

Đĩa 45 Tour với Phương Dung trình bày hai nhạc phẩm: Khúc Hát Ân Tình của Xuân Tiên và Đố Ai của Phạm Duy.

medium_PHUONG%20DUNG-2.jpg

45 Tour của hãng Đĩa Nhạc Việt Nam phát hành.

medium_MINH%20HIEU-1.jpg

Ca Sĩ Phương Dung, mệnh danh là “Con Nhạn Trắng Gò Công” nổi danh vào những năm 1963, 1964, với ca khúc “Những Đồi Hoa Sim” của Dzũng Chinh. Theo tác giả Hồ Trường An, Phương Dung là cựu nữ sinh Nguyễn Bá Tòng, sinh quán Gò Công, đã trở thành ngôi sao lộng lẫy với các giọng ca đương thời như Lệ Thanh, Thanh Thúy, Minh Hiếu... qua nhạc phẩm “Những Đồi Hoa Sim.”

Cũng theo Hồ Trường An, Phương Dung đã mê hoặc khán thính giả qua các nhạc phẩm “Nỗi Buồn Gác Trọ,” “Tình Bắc Duyên Nam,” “Tống Biệt...”

Phân tích về giọng ca và ngoại hình Phương Dung, tác giả Hồ Trường An viết rằng:

“Tiếng hát Phương Dung vang lộng, lảnh lót, và dẻo mề dẻo mệt. Cách diễn tả của cô không có màu mè riêu cua. Tiếng hát sung mãn và tươi xanh như cỏ tranh, như những loại cây mọc mé sông rạch miền Tiền Giang lẫn miền Hậu Giang như: cây ô rô, cây bình bát, cay muối, cây dứa gai... Cô được mệnh danh là Con Nhạn Trắng Gò Công nhưng tiếng cô chỉ lảnh lót như tiếng nhạn, chứ không quá buồn như tiếng nhạn... Khi Phương Dung hát, tiếng hát cô như phảng phất một chút u hoài dìu dịu, một chút luyến tiếc bảng lảng gần như mơ hồ về mảnh đất quê hương ở Gò Công của cô...”

“Phương Dung chỉ có duyên mà không đẹp. Mặt cô không có chi tiết nào lỗi lầm thô tháp, nhưng cũng không có điểm sáng nào nổi bật. Cô có vẻ phúc hậu, thông minh. Cặp mắt cô không lớn lắm, ánh mắt bình thản. Cặp môi cô khá thanh tú và rõ nét thường nở nụ cười điềm đạm, nhưng rất ấm áp, ân cần. Vầng trán cô sáng nhuận. Vóc vạc cô vừa tầm và thanh cảnh.”

Theo tác giả Hồ Trường An, Phương Dung không để ý chăm chút giọng ca, mà để tự nhiên thể hiện. “Nhưng dù bản chất tiếng hát của Phương Dung là châu ngọc long lanh, là gương báu rạng ngời, Phương Dung không mấy chú trọng đến vấn đề trau giồi bằng kỹ thuật. Cô dàn trải làn hơi không đều. Ở những chỗ ngang ngang cô dồn hơi cho tiếng vang lộng, gây một dư âm sang sảng; nhưng đến khi lên cao hay xuống trầm, tiếng hát không lảnh lót khi lên cao, và trở nên hơi mỏng hơi và hơi nghẹn ngào khi xuống trầm. Đây là một giọng hát lấy cái véo von của tiếng hót chim ý nhi, lấy cái xao động của cành lá thùy dương reo trong gió để làm đẹp...”

Ngoài âm nhạc, ca sĩ Phương Dung còn tham gia đóng một số phim trước 1975. Chẳng hạn, Phương Dung đã đóng phim do Trung Tâm Điện Ảnh Quốc Gia sản xuất dành cho các binh sĩ mọi binh chủng xem. Phương Dung không ở lâu với điện ảnh. Cô dành hầu như tất cả thời gian cho âm nhạc.

Trong một lần xuất hiện trên sân khấu Thúy Nga, một MC hỏi ca sĩ Phương Dung:

“Con Nhạn Trắng có muốn trở lại Gò Công chăng?”

Phương Dung nghẹn ngào:

“Con chim nào cũng yêu mến cái tổ của nó dù là con nhạn trắng hay con quạ đen.” Nói rồi, Phương Dung bật khóc: “... Lúc nào cũng muốn trở về Gò Công.”

Gần đây, ca sĩ Phương Dung dành nhiều thời gian làm từ thiện giúp các học sinh, sinh viên nghèo tại Việt Nam. Ngoài ra, Phương Dung cũng tham gia nhiều nhạc hội giúp các chùa Phật Giáo. Hai CD gần đây nhất của Phương Dung là “Lời Khấn Cầu” và “Chấp Tay Niệm Phật.” Theo lời cô: “Các băng nhạc này được bán để giúp cho người nghèo tại Việt Nam.”

Vào lúc 7 giờ tối ngày 26 tháng Chín, 2007 tới đây, “Con Nhạn Trắng Gò Công” sẽ trò chuyện cùng độc giả Người Việt Online. Độc giả yêu mến tiếng hát Phương Dung có thể gởi câu hỏi ngay bây giờ.

Cau hoi: Chào bà,
Bà ngoại con rất thích tiếng hát của bà! Con cũng thích nữa :) Có nhiều bài bà hát rất hay! Hy vọng bà sẽ hát thật nhiều nhiều và nhiều nữa để cho tất cả các khán giả nghe!
Chúc bà một ngày vui vẻ :)
Chào bà :) (Linda - USA)


Tra loi: Chào bé Linda,
Cám ơn con đã thích tiếng hát của cô! Tại vì cô nghĩ khán giả của cô là cỡ bà ngoại của con, nhưng mà không ngờ con cũng nghe được những bài hát của cô. Cô sẽ cố gắng có sức khỏe hát thật nhiều cho con nghe. Chúc con vui vẻ, học giỏi!

Cau hoi: Chào cô Phương Dung, lâu lắm rồi mới được nghe cô hát trên Paris by Night. Em rất thích tiếng hát của Cô như hồi em còn ở Việt Nam. Cô có định về Việt Nam trở lại Gò Công không? (sonny dinh - Arizona)

Tra loi: Chào Sonny,
Cô đã về VN nhiều lần để làm từ thiện và có về thăm lại Gò Công cũng rất nhiều lần, mỗi lần về đều có về Gò Công vì đó là quê hương của mình, nơi mình sinh ra và lớn lên. Cám ơn em!

Cau hoi: Tôi rất thích tiếng hát của Phương Dung, xin chúc Cô có nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường văn nghệ. Xin hỏi thêm là con gái của Phương Dung là Phương Vi sao không thấy hát nữa, hiện Phương Vi làm gì và ở Úc hay ở Mỹ. Tôi cũng thích tiếng Phương Vi hát lắn. Thân Mến... (Lan Nguyen - Philadelphia)

Tra loi: Chào chị,
Xin cám ơn chị đã hỏi về Phương Vy! Một thời gian em không xuất hiện vì bận đi học và hiện Phương Vy đang ở Mỹ và sắp sửa ra 1 CD 'Mưa trên đỉnh sầu'. Cám ơn chị! Thân mến.


Cau hoi: Tôi mối nghe lại những tiếng hát ca sĩ Phươ Dung, Phương Hồng Quế, Thanh Tuyền, Giao Linh, mà hát nhạc tiền chiến, cũng vì ngày xưa những tiếng hát này đã ru tôi ngũ sau những giờ mệt mõi, và đôi lúc tôi đã ngũ say bị kẻ xấu ăn trộm hết đồ, tôi nhớ mãi không quên được, các Chị cố gắn đem tiếng hát của mình vào trang 'Bến Nhạc' kính chúc các chị sức khỏe hạnh phúc và luôn trẻ đẹp mãi với tiếng hát không già. (dinhnghia - saigon.vietnam)

Tra loi: Dinhnghia thân mến,
Chị rất tiếc là chị không có website nên có thể nói chị là một ca sĩ 'nhà quê' :-) Cám ơn em đã luôn nhớ những bài hát của chị! Chúc em vui vẻ!

Cau hoi: Chúng tôi rất yêu mến tiếng hát của Chị. Sau hơn 40 năm dài, Ca sĩ Phương Dung cũng vẫn dể thương và hát hay như thuở nào. Hiện tại gia đình PD đang ở Mỹ hay Úc Châu ? Cháu P.Vi hát rất hay nhứt là bài Unchange Melody. PD có bao nhiêu người con, và bao nhiêu Cô trở thành ca sĩ ? Xin thành thật cám ơn PD rất nhiều, nếu muốn mua CD, TT nào bán ? (Bà Phú - Riverside - California)

Tra loi: Chào chị,
Cám ơn chị sau hơn 40 năm mà chị vẫn còn thương em và thích tiếng hát của em! Hiện tại gia đình em ở 2 nơi, Mỹ và Úc. Em có 8 người con, 6 trai 2 gái. Có 2 cô thành ca sĩ mà thôi. Phương Vy có lời chào chị. Đĩa nhạc của em có bán tại TT Thúy Nga.

Cau hoi: Kính chào chị,
- thời gian tới chị có đến Đức hát ?
- Có gốc Gò Công như chị, tôi muốn hỏi chị có biết món còng cuốn bánh tráng, rau sống, chuối chát chấm với nước mắm ớt ?
Chị mặc áo dài rất đẹp, tôi thích nghe và nhìn chị.
Kính chúc chị khỏe, 'tiên nữ giáng trần' mãi trong chiếc áo dài !
Chau (David Chau - Germany)


Tra loi: Châu thân mến,
Chị có đến Đức hát một lần do TT Thúy Nga tổ chức lúc Ái Vân mới qua. Những món ăn mà em nhắc tôi là đặc sản của Gò Công mà người Gò Công thì không thể nào không biết.

Cau hoi: Chào cô Phương Dung, cô khoẻ không? Cả nhà cháu ai cũng thích giọng hát của cô. Lúc nhỏ cô đi học hát như thế nào? Bẩm sinh tài năng hay do tập luyện? Cho cháu hỏi nhỏ, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi. Ở nhà cứ nói cô nhìn trẻ quá nhưng không biết là bao nhiêu tuổi. Cái này là cháu hỏi dùm ba cháu. Hehehe. (Hua Vinh Phong - Australia)

Tra loi: Lúc nhỏ cô đã thích hát, từ lúc 4-5 tuổi. Nhưng dù mình có thiên phú mình cũng phải có người thầy để huấn luyện cho mình và luôn luôn cứ tiếp tục tập cho mình dù mình đã có tên tuổi.
Cám ơn ba cháu đã hỏi thăm, nhưng đây là bí mật, không thể nói được.

Cau hoi: Chào cô Phương Dung. Con mê giọng hát Cô lắm. Bà hàng xóm cạnh nhà thì mở Phương Dung cả ngày và ai cũng thích cả. Con có nhiều bài viết và hình ảnh của Cô trên báo trước 1975, làm sao liên lạc được để tặng Cô đây? (Nguyen Duc Hao - Sai Gon, Viet Nam)

Tra loi: Thành thật cám ơn Hao đã còn giữ lại tất cả những hình ảnh và bài viết của cô trước 75. Nếu có thể được xin cho cô xin để làm tài liệu cho cuốn DVD 'Cuộc đời Phương Dung'. Đây là địa chỉ của cô: 9353 Bolsa Ave.

Cau hoi: Phương Dung cho biết tên các cuốn phim điện ảnh cùng với năm sản xuất phim mà Phương Dung đã từng đóng phim trước 1975 ?. (Trần Minh Thành - Sài Gòn, Việt Nam)

Tra loi: 30 tuổi mà biết cô thì thật là rất cám ơn! Cuốn phim mà cô đóng là 'Tiếng hát đêm khuya', quay vào năm 1964, với tài tử Huy Cường. Phim này do Mỹ quay.

Cau hoi: Em rất mến mộ dọng hát của chị có khi nào trở về kansas city hát chưa...? Vậy có dịp thì chị có thể về hát được không...? và muốn liên lạc để mời chị thì liên lạc ở đâu...? Chị có web không...? (thanh nguyen - kansas city )

Tra loi: Chị chưa có duyên về Kansas city hát. Tiện đây, chị cho em địa chỉ để liên lạc. Cám ơn em đã gửi câu hỏi cho chị!
Phương Dung: 9353 Bolsa Ave.

Cau hoi: Chào cô Dung, con rất ái mộ tiếng hát của Cô, không biết khi nào Cô hát lại, hoặc tổ chúc (duc nguyen - texas)

Tra loi: Cô rất thường về Texas hát, và Tết này cô sẽ hát Hội Chợ Tết tại Houston do chùa Tịnh Luật tổ chức.

Cau hoi: Chào Cô Phương Dung,
Năm 1965, tôi vừa ra trường, tôi rất mê tiếng hát của Cô nhất là bài Những đồi hoa Sim.Đến hôm nay, cũng thế. Trong máy computer của tôi cũng toàn là ... tiếng hát của cô.
Xin cô cho biết bản thân và gia đình hiện tại. Cám ơn. (Vương thuỷ ùng - Cần Thơ - VN)


Tra loi: Chào anh,
Tôi lập gia đình vào năm 1968 và tôi có 8 người con, 2 gái, 6 trai. Hiện tại các con của tôi đã thành tài và tôi thì đang làm công tác xã hội cho những người bị cườm mắt mà kém kinh tế ở VN.

Cau hoi: Cô Phương Dung ơi, con rất hâm mộ tiếng hát của cô nhất là khi cô hát nhạc quê hương. Hôm nay lên mạng con muốn hỏi cô vài điều: Có phải cô là ca si duy nhất của trung tâm asia không? (NINA NGUYEN - Tucson,Az)

Tra loi: Chào Nina,
Cô Phương Dung không phải là ca sĩ duy nhất của TT Asia nhưng cô rất thích hát cho Asia vì cô có sự liên hệ mật thiết với nhóm Lê Minh Bằng. Cám ơn em và chúc em vui vẻ!

Cau hoi: Không biết hiện giờ cô Phương Dung có còn ai trong gia đình đang ở Úc ? Hình như rất ít thấy cô về đây trình diễn ? (Viễn Chi - Melbourne - Úc)

Tra loi: Viễn Chi thân mến,
Gia đình của cô, tất cả những người con trai đều sống ở Úc, tại Melbourne; chỉ có 2 người con gái là ở tại Cali với cô mà thôi. Cô cũng hay về lại Úc châu nhưng có lẽ những người bầu show không có duyên với mình nên mình không có trình diễn tại nơi mình đã sinh sống nhiều năm. Luôn luôn nhớ Melbourne!

Cau hoi: Chào cô! Gia đình cháu rất mến mộ giọng hát của cô. Cháu hân hạnh được biết con gái của cô rất dễ thương, không biết chị ấy đã tròn bao nhiêu xuân xanh? Và hiện tại chị ấy đang làm nghề gì vậy? Có còn đi học không? Chúc mừng cô có người con đa tài và thật xinh đẹp. Cháu Carmen Trinh (Carmen Trinh - USA)

Tra loi: Chào Trinh,
Con gái của cô vẫn còn đi học và đi hát. Phương Vy đang học về môi sinh và diễn xuất. Cám ơn em đã thương mến Phương Vy!

Cau hoi: Chào chị Phương Dung, tôi rất ái mộ giọng hát của chị từ khi còn ở Việt Nam, tôi thấy giọng hát của chị lúc này không có thay đổi gì mấy! Chị có bí quyết gì để luyện tập không để giữ cho giọng hát được trầm ấm? Cám ơn chị và chú chị cứ mãi thành công. (Trizzie Ngoc Lan - Canada)

Tra loi: Chào cô,
Cám ơn cô đã hỏi về bí quyết để giữ giọng hát. Thật sự rất là đơn giản: không nên thức khuya, không uống rượu, không hút thuốc và luôn luôn tập luyện giọng hát của mình.

 
Nguồn Từ Web Site http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=66249&z=1


Chỉnh sửa lại bởi gocong - 27/Sep/2007 lúc 9:50am
IP IP Logged
Admin
Admin Group
Admin Group


Tham gia ngày: 01/Jan/2006
Thành viên: OffLine
Số bài: 199
Quote Admin Replybullet Gởi ngày: 27/Sep/2007 lúc 9:46am

Cau hoi: Cô Phương Dung về Việt Nam ca nhé! (Nguyen - Saigon)

Tra loi: Em lấy tin ở đâu mà nghe nói cô về VN hát?

Cau hoi: Xin cho biết Birthday và địa chỉ hiện tại. Chị có DVD Album riêng cho chị, như Thanh Tuyền, Giao Linh đã làm không, Để em mua ủng hộ chị. Kính mến. (Xuan Loc - Calgary Alberta .CANADA)

Tra loi: Birthday của chị là ngày 9 Tháng Tám. Địa chỉ: 9353 Bolsa Ave.

Cau hoi: Khoảng năm 1965, tôi co xem mấy phim của Phương Dung đóng. Có một phim đã quên mất tên phim, chỉ nhớ là trong phim Phương Dung có hát bản 'không bao giờ ngăn cách' của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Xin cho biết phim đó là phim gì và tôi có thể tìm ở đâu?
Phương Dung bây giờ ở đâu? qua Mỹ hồi nào? có thể cho tôi xin một tấm hình làm kỹ niệm được không?
(Van Dinh - San Diego)


Tra loi: Chào anh Van,
Cuốn phim mà anh xem là phim 'Tiếng Hát Đêm Khuya', trong đó có rất nhiều bài hát mà bài chính là bài 'Những Đồi Hoa Sim'. Hiện tại tôi sinh sống ở Cali. Anh có thể lấy hình tại trang web này. Cám ơn anh!

Cau hoi: Chúng tôi rất thương mến giọng hát và cá nhân của ca sĩ Phương Dung. Bí quyết nào giúp Cô giữ gìn hạnh phúc gia đình, giọng hát và sắc đẹp được lâu bền như thế ? Chúc Cô có nhiều sức khoẻ để lo cho gia đình và tiếp tục công việc thiện nguyện của Cô. (Bà Liên - Moreno Valley )

Tra loi: Chị Liên thân mến,
Cám ơn chị đã thương mến tiếng hát và cá nhân của em! Em chẳng có bí quyết gì cả để giữ gìn hạnh phúc. Nhưng em nghĩ, khi 2 vợ chồng sống với nhau, lúc mới bắt đầu là tình yêu, nhưng sau khi sống với nhau rồi thì cái 'hiểu' là điều quan trọng hàng đầu. Và giữa 2 người phải có một người nghe người kia trình bày cảm nghĩ của mình. Thật sự thì giữa 2 vợ chồng, lúc nào cũng có những điều không hợp ý nhau lắm, nhưng mình biết dung hòa để cho các con mình có một mái ấm gia đình thì đó là ý nghĩ của em. Luôn luôn những phiền não mình nên gác bỏ một bên để lo cho gia đình. Thân mến!

Cau hoi: Chào chị Phương Dung, quê em cũng ở Gò Công. Em rất hãnh diện Gò Công có được người ca sĩ nổi danh như chị. Cho em hỏi chị một câu: Chị có về Gò Công lần nào chưa? Nếu có thì chị có thấy đau lòng khi thấy dân chúng vẫn còn quá nghèo và đường Sài Gòn - Gò Công vẫn không được sửa chửa sau 32 năm dưới chế độ công sản? Chúc chị và gia đình nhiều may mắn, hạnh phúc. Lập Nguyễn, Nashville, TN (Lap Nguyen - Nashville, TN)

Tra loi: Lập thân mến,
Chị về Gò Công rất nhiều lần. Quê mình là một nơi đồng chua nước mặn. Người ta có một câu hát
'Gò Công nước mặn đồng chua
Gái tuy đen đúa nhưng mà dễ thương'
(dễ thương chứ không phải thương dễ!!! *_*)

Câu hỏi:Theo cháu biết thì Cô định cư ở Úc, Cô thấy có sự khác biệt nào khi Cô hát cho đồng bào ở Úc hay ở Mỹ nghe...? và Cô đã về Việt Nam hát nhiều lần chưa... trong tương lai(Lynn Nguyen-Missori USA)

Trả lời:Lynn thân mến,
Thật sự thì ở Úc hay ở Mỹ chỉ khác nhau là bên Mỹ thì cộng đồng lớn hơn, bên Úc thì dân ít hơn. Nhưng có thể nói rằng đồng bào Úc châu ái mộ nghệ sĩ trình diễn đứng hàng thứ nhì trên thế giới sau Nga. Cô có cảm tình với em rất nhiều. Cô cũng sắp qua Missouri trình diễn.

Cau hoi: Mến chào chị Phương Dung, rất mến chị đã lâu, tôi thật ngưỡng mộ chị, một ca sĩ càng lớn tuổi càng đẹp và giọng hát vẫn hay như ngày nào. Mến chúc chị luôn tươi khỏe và an bình. (VIVIAN LE - San Diego)

Tra loi: Xin cám ơn lời hỏi thăm và sự thương mến mà Vivian đã dành cho Phương Dung.

Cau hoi: Con là du học sinh. Cho con hỏi cô Phương Dung là năm nay co đã bao nhiêu 'mùa xuân' rồi và giọng ca của Cô đã làm cho con bật khóc vì nhớ Việt Nam và nhớ Long An quê hương của con quá cô ơi, Chúc Cô luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. (TUAN LAM - GARDEN GROVE-BOLSA)

Tra loi: Rất ngạc nhiên khi biết em mới có 19 tuổi mà còn biết đến một giọng hát xưa, lối trình diễn xưa và những bài hát rất là xưa. Long An là quê ngoại của cô. Vậy là mình đồng hương rồi nhé! Long An có dưa hấu và khóm rất ngon *_*

Cau hoi: Xin kính chào cô Phương Dung, cô có khoẻ không? Con rất ái mộ tiếng hát của cô. Có phải ngày xưa cô ở gần trường Bồ Đề ngay tại Thị Xã Gò Công hay không? Nếu đúng như thế, con nghĩ chắc cô có nghe qua ông Hai Đức chủ xe Gò Công thời đó, và bà ngoại con là bà Hai Sang bán bánh mì ở gần trường Bồ Đề.

Kính chúc cô sức khoẻ và nhiều sự tốt lành trong cuộc sống. (Đông Tà - Australia)


Tra loi: Chào em, cô không phải ở gần trường Bồ Đề của Gò Công.

Câu hỏi:Cháu chào cô Phương Dung,
Cô và cô Hoàng Oanh quê ờ Gò Công Mỹ Tho.Cháu rất là thích giọng hát ngọt ngào miền Tây của hai cô. Cô rất thích đọc những tác phẩm văn chương miệt vườn của Sơn Nam và Hồ Biểu Chánh phải không?Theo cô, để có một nhạc phẩm hay, thì nhạc phẩm đó phải hội tụ những yếu tố nào?
(Minh-Mi)


Trả lời:Cô Hoàng Oanh và cô là 2 người ở cùng một tỉnh mà khác quận. Cô Hoàng Oanh thì Cai Lậy, cô thì ở Gò Công. Đúng như vậy, cô rất thích đọc văn chương của Sơn Nam, Hồ Trường An, Hồ Biểu Chánh.

Câu hỏi:Giọng hát của ca sĩ, lời nhạc, và cách hòa âm, ba yếu tố trên rất quan trọng, theo cô, yếu tố nào quan trọng nhất? Theo cháu cảm nhận, vùng đất Gò Công là vùng đất Tứ Linh, có rất là nhiều nhân tài. Cô có nghĩ vậy không?Cô đã phát hành hai CD nhạc Phật Giáp rồi phải không ? Bằng cách nào để có thể mua được hai CD này vậy cô? Vài hàng tâm sự với cô. Chúc cô vui vẽ và hạnh phúc.
(Minh-Mi)


Trả lời:Em Minh thân mến,
Ca sĩ, lời nhạc và hòa âm đều quan trọng như nhau, không có yếu tố nào hơn yếu tố nào. Nhưng mà đối với một người ca sĩ nhà nghề, khi trình bày một bài hát, điều quan trọng là phải hát cho đúng lời ca mà tác giả đã viết. Cám ơn em đã chú ý đến những CD về Phật pháp của chị! Em có thể mua CD này ở TT Thúy Nga. Cám ơn em đã gửi câu hỏi và có vài lời thăm hỏi.

Câu hỏi:Cô ơi, con là Duy Linh o Tây Ninh nè! Khi nào về VN, cô phone cho con : 0903 1234 10(Huỳnh Duy Linh-Tây Ninh)

Trả lời:Duy Linh thân mến,
Cô về VN rất là nhiều lần nhưng mà lúc sau này hình như con bận lắm nên cô kiếm con rất là khó. Tuy vậy, cô vẫn nhớ con và Gò Dầu.

Cau hoi: men chao chi Phương Dung dze thương
rat la ham mo tieng hat cua chi ,xin cho hoi chi co may chau ,va co co chau nao chua co gd xin cho em biet rat Cam on chi,hy vong gap chi 1 ngay ko xa tren dat nươc VIET NAM THAN YEU ma da mat hon 32 nam nay chuc chi lươn manh khoe de cong hiern cho khan gia trong nhung ngay xa xu,cam on chi cung gd ,
(nguyen nhu Y - 5 can)


Tra loi: Như Ý thân mến,
Nghe đến chữ '5 căn' là mình tưởng tượng đến những con muỗi rất to và bự. Năm này chị đã 'mới' có 8 cháu *_* Cũng hi vọng gặp lại em trên quê hương VN thân yêu. Cám ơn em đã gởi câu hỏi cho chị!

Cau hoi: hello chi PD than men, Que em cung o GO COng. Ngươi ta noi Go COng co nhung mon noi tieng: mam tom cha, mam tom chua, banh Gia, banh cong, che son Quy.. Va dac biec la mot loai trai cay ma chi co Go COng co,Trai So ri.Nhieu gương mat noi tieng,hoang thai hau Tu Du, Nam Phương Hoang Hau, Trương Cong Dinh, Thoai Ngoc Hau, HO Bieu Chanh, Vo DUy DƯơng.. va ca chi, Nhan Trang go Cong. Khong biet con thieu cai gi dep tu Go COng khong chi nhi? Chi tro ve tham GC bao nhieu lan roi? (derektran - san jose, ca)

Tra loi: Chào em thân mến,
Những món ăn quê mình, lúc nào người Gò Công cũng nhớ. Chị là cháu của bà Hồ Biểu Chánh, và chị cũng xin cho em biết là trái sơri hiện tại bây giờ không còn là đặc sản của quê mình nữa em ơi. Chị đã về Gò Công 26 lần rồi, bây giờ cũng có nhiều sự thay đổi lắm. Tuy nhiên, mãng cầu Gò Công vẫn là ngon nhất.

Cau hoi: Thưa cô khi đọc báo năm 1965 nói cô nói không nghĩ gì đến chuyện có chồng cả, sao con biết hiện giờ cô có đến 8 người con cả thảy. Đúng không cô? Thông tin các phòng trà ở VN đang rộ lên tin cô về VN hát ở phòng trà văn nghệ. Vậy cô có thể xác nhận để chúng con đi coi không cô? (Duc Hoang - Sai Gon, Viet Nam)

Tra loi: Đức Hoàng thân mến,
Ngày xưa, khi còn nhỏ cô chưa có ý định lập gia đình. Lúc đó cô mới 16, 17 tuổi. Nhưng sau đó cô lập gia đình vào năm 1968. Đúng như vậy, cô có 8 người con.

Cau hoi: Hi chi Phương Dung .
Giong hat cua chi bring back a lot of memory . Xin chuc chi khoe manh suc khoe dươc doi dao de phuc vu cho nghe thuat va doing charity .Thanks again for the memory
John. (John N - Bahamas Caribean)


Tra loi: Cám ơn đã gửi câu hỏi! Đó là động cơ giúp Phương Dung làm charity nhiều hơn nữa, rất có lợi cho những người kém may mắn về tài chánh. Cám ơn đã có lời thăm hỏi!

Cau hoi: Hello chi Phương Dung.
Giong hat cua chi da di vao trong tham tam toi noi rieng va da di vao trong dan toc noi chung.Nghe lai nhung bai hat cua chi lam toi nho lai dong tai nhung tien don heo lanh sau nhung tran danh khung khiep voi phia ben kia . va khi ve Saigon nghe giong chi tai thu do va trong nhung xom ngheo . Cam on chi cho lai nhung ky niem .Xin chuc chi khoe manh de co suc lam viec thien( charity)va phuc vu nghe thuat viec lam ma chi enjoy.cam on chi mot lan nua.
La Fu Nguyen (La fu - Sandiego CA)


Tra loi: Thấy những dòng chữ của chú Phương Dung nghĩ chú là một người lính đã đi lính từ khi còn trẻ. Phương Dung cũng có nhiều lần ra tiền đồn để hát cho lính nghe. Thời gian đó là thời gian đẹp nhất trong đời ca hát của Phương Dung. Những ca sĩ đã được sự thương mến của những người lính luôn luôn hát những bài về lính hay nhất. Cám ơn chú đã theo dõi những công tác từ thiện mà Phương Dung đã làm nhiều năm qua!

Câu hỏi:Chào chị,
Tôi rất thích giọng ca chị, nhất là những bài về lính. Xin hỏi chị vượt biên năm nào? Bên Úc chị còn sinh hoạt văn nghệ không? Làm sao mua hết những CD của chị (before/after '75)? Mong chị hát 2 bài sau:
1. Cho người vào cuộc chiến
2. Giờ này anh ở đâu
Thành thật cảm ơn chị rất nhiều!(Minh Dang Quang-USA)


Trả lời:Thưa anh,
Cám ơn anh đã thích tiếng hát Phương Dung! Hiện tại tôi đã ở bên Mỹ lâu rồi. Tôi vượt biên năm 1976. Tất cả những CD trước 75 hay sau 75, anh có thể mua tại TT Thúy Nga. Những CD này hầu hết hát cho lính. Cám ơn sự theo dõi của anh!

Câu hỏi:Mến chào ca sĩ,
Tôi rất mến giọng ca của ca sĩ. Xin ca sĩ cho biết hiện tại ca sĩ cư ngụ tại nước nào? Và còn tiếp tục thu thanh nữa không ca sĩ?
Thành thật cám ơn ca sĩ!
(Dinh Ha'n-Phap')


Trả lời:Hiện tại Phương Dung cư ngụ tại nước Mỹ và vẫn còn tiếp tục đi hát. Xin cám ơn đã gửi câu hỏi cho Phương Dung!

Cau hoi: Neu chau nho khong lam thi hinh nhu Co co mot co con gai cung theo nghe ca hat giong Me, nhung sao lau lam roi khong thay co gai do xuat hien trong nhung show ca nhac hai ngoai nua vay? Mong rang se co it nhat mot trong nhung ngươi con cua co se theo nghe Me de 'Con Nhan Trang Go Cong' mai luon co nguoi noi tiep. Chuc Co luon manh khoe va binh an de mang giong hat cua minh lam hanh phuc cho bao nguoi. (Mickey - Orange County)

Tra loi: Mickey thân mến,
Cô có 2 người con gái là ca sĩ, Phương Vy và Hoàng Ly, vì bận đi học nên ít có trình diễn.

Cau hoi: chi oi. em cung la ngươi tien giang day .chi xa que hương lau lam roi .chi co ve lai tien giang kohoat dong nhge thuat cua chi ra sao.baogio ve hat cho tien giang (nguyen vu - tien giang)

Tra loi: Chị về Tiền Giang rất là nhiều lần và có thể nói bài hát Tiền Giang quê tôi mà chị trình diễn thì chị có lẽ là người hát hay nhất. Thăm em mạnh khỏe!

Cau hoi: Thưa cô, hai CD (Tammy Nguyen - Garden Grove, California)

Tra loi: Những bài hát trong hai CD 'Chấp Tay Niệm Phật' và 'Sám Hối' là của thiền sư Nhất Hạnh, thiền sư Thích Tuệ Sỹ và một số là của anh chị em cư sĩ. Có thể tìm mua tại TT Thúy Nga.

Cau hoi: Chào cô,
Trước hết kính chúc cô giữ mãi hình ảnh và giọng hát 'Con nhạn trắng Gò Công'.
Sau 75 đến nay cô có về Gò Công, Tân Thành lần nào chưa ạ? Cô ở ấp nào, xã nào thưa cô?
Chúc cô nhiều sức khỏe!
(Binh - 6111 vista dr, falls church VA 22041)


Tra loi: Tôi là người sinh ra tại bờ biển Tân Thành, xã Tân Thành. Tôi đã nhiều lần về Gò Công. Xin thành thật cám ơn những lời thăm hỏi!

Cau hoi: Phương Dung thân mến, khi xưa thơ ấu tôi lớn lên ở vùng Hậu Giang với những bài ca ngọt ngào thương mến của 'Con nhạn trắng Gò Công', giọng hát này cũng đã theo tôi trong một quãng đời dài cùng với chiến tranh VN. Đến nay Phương Dung nghĩ gì về người dân miền Hậu Giang và XHCN, Phương Dung có chương trình gì trong tương lai cho quê hương VN không? CD mới về tình ca 'Con nhạn trắng Gò Công' sau 30 năm lưu lạc?
Thân mến,
Davinci Bui - Bolsa, USA... (davinci bui - bolsa, USA)


Tra loi: Chú Davinci thân mến,
Người dân miền Hậu Giang rất hiếu khách, tính tình hiền hậu, thật thà, chân chất. Và Phương Dung là người của tỉnh Tiền Giang - Mỹ Tho nên luôn luôn gắn liền với người dân miệt vườn. Thật sự, với khả năng nhỏ bé, Phương Dung không có chương trình gì cho tương lai VN hết.

Ca sĩ Phương Dung: Trước khi tạm biệt tất cả, Phương Dung xin chân thành cảm ơn những ân tình mà quý vị đã dành cho Phương Dung nhiều thập niên qua. Luôn luôn, Phương Dung ấp ủ tình thương thắm thiết ấy từ bây giờ cho đến cuối cuộc đời. Con nhạn trắng Gò Công 9353 Bolsa Ave. #E25 Westminster CA 92683
 


Chỉnh sửa lại bởi gocong - 27/Sep/2007 lúc 9:50am
IP IP Logged
nqtuan2910
Groupie
Groupie
Avatar

Tham gia ngày: 24/Oct/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 65
Quote nqtuan2910 Replybullet Gởi ngày: 02/Nov/2007 lúc 9:08pm
Làm phiền go cong nhé !!!
- Nhắn lại với ca sĩ Trang Thanh Lan(Nguyễn thị Lệ Liễu) : xin tự giới thiệu tôi là Phan Quốc Tuấn nhắn chị Trang Thanh Lan có phải là cháu nội- dòng 2 của Ô. Hương cả Nguyễn Thanh Tòng, vợ thứ nhứt là Trần thị Huỳnh, vợ thứ hai là ngánh bên chi TT Lan. Vì mộ của Ô. Cả Tòng tọa lạc Ao Ông Đốc(trước 1975 là làng chiêu hồi) vô mé trongnữa là Xóm bà Lễ- Gò Công; mộ của mẹ bà thứ nhứt dứơi chân cầu Sơn Qui và bà Cả thì mé trong nay đã bị lạn mất. Cháu ngoại là Phan thị Tím hiện lo hương hỏa chăm sóc mộ của các vị cao tổ họ Nguyễn(Ô. Sơ của chị) và bà Cô, trong gò này cón có mộ của ông bà nội tôi là ông Phán Phan văn Thặng, nhắn cho chị biết tin mà liên lạc qua E-mail của Tuấn: nqtuan2910@yahoo.com.vn hoặc trong diễn đàn Hội thân hữu Gò-Công.
- Thành thật cảm ơn go cong nhiều lắm nhé !!!
nqtuan2910
IP IP Logged
Admin
Admin Group
Admin Group


Tham gia ngày: 01/Jan/2006
Thành viên: OffLine
Số bài: 199
Quote Admin Replybullet Gởi ngày: 03/Nov/2007 lúc 11:28pm

Anh Tuấn,

Cám ơn sự hiện diện và những công lao Anh. Tình thiệt GC cũng muốn giúp Anh liên lạc với Ca sĩ Trang Thanh Lan nhưng GC cũng ko biết làm sao! Bài viết phỏng vấn ca sĩ Phương Dung do GC mang về phố nhà từ Báo Người Việt Online. Hy vọng Ca sĩ Phương Dung về lại phố nhà đọc những bài này và gặp ca sĩ Trang Thanh Lan nhắn lại dùm Anh. Chúc Anh nhiều sức Khỏe.
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.143 seconds.