Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Trái đất sẽ diệt vong như thế nào? Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Chủ đề: Trái đất sẽ diệt vong như thế nào?
    Gởi ngày: 08/Feb/2011 lúc 10:25pm

 

Trái đất sẽ diệt vong như thế nào?

Cập nhật lúc 08h45' ngày 15/10/2010

 

counter(29625);
 
Nhắc đến cụm từ “ngày tận thế” sẽ làm bạn liên tưởng đến những điều chỉ xảy ra trong phim.Tuy nhiên, có một số nguy cơ tiềm ẩn do thiên nhiên hoặc con người tạo ra đang chực chờ quét sạch mọi thứ trên trái đất chỉ trong nháy mắt…

Một đợt phun trào núi lửa dữ dội


Cứ khoảng 50.000 năm là các núi lửa khổng lồ lại phun trào một lần, và những đợt phun trào mới đây của các núi lửa trước giờ vẫn được xem là “hiền lành” ở quốc gia Tonga và khu vực Alaska đã nhắc nhở chúng ta về nguy cơ sẽ có thêm nhiều vụ bùng nổ nguy hiểm đến đời sống của các sinh vật trên trái đất. Nếu một siêu núi lửa phun trào, nó có thể đưa chúng ta vào một kỷ băng hà mới có thể kéo dài đến 1.000 năm và làm biến mất khoảng từ 60-70% sinh vật trên trái đất.

Thảm họa hạt nhân



Nhiều quốc gia đã và đang phải đối mặt với nguy cơ ngày càng cao của các vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân, bom hóa học và sinh học. Sự phổ biến rộng rãi các kiến thức chuyên môn qua mạng internet cùng với các nguồn tin cho hay Al Queda đang chiêu mộ các nhà khoa học hạt nhân cũng đồng nghĩa với nguy cơ các nước (nhất là phương Tây) phải đối mặt với một thảm họa hạt nhân không không sớm thì muộn. Tình hình càng tồi tệ hơn khi đã có khoảng 1.300 tài liệu và báo cáo về các chương trình hạt nhân được lén lút đưa ra khỏi Liên bang Xô Viết kể từ năm 1993.

Số phận chúng ta phụ thuộc vào loài ong!


Ong thụ phấn và giúp duy trì nòi giống cho hầu hết các loại thực vật mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Tin buồn là số lượng của chúng ngày càng giảm một cách đáng báo động. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đó là do một loại bọ ký sinh làm suy yếu hệ miễn dịch của loài ong. Một số khác thì đổ lỗi cho các loại thuốc trừ sâu và do khí hậu ẩm ướt kéo dài.

Mặc cho lý do là gì đi nữa, nếu dân số của các loài ong tiếp tục giảm thì loài người sẽ thật sự gặp rắc rối lớn bởi thiếu nguồn lương thực và thực phẩm tươi. Thiên tài Albert Einstein đã từng nói rằng nếu loài ong tuyệt diệt thì chỉ ba năm sau đó thôi con người cũng không còn.

Tuyệt chủng hàng loạt


Các nhà khoa học Mỹ đã khám phá ra rằng cứ 62 triệu năm lại xảy ra một thảm họa tuyệt chủng hàng loạt, và quy luật này đã lặp đi lặp lại trong vòng 500 triệu năm qua. Đợt tuyệt chủng hàng loạt mới nhất cách đây đã 65 triệu năm, điều này có nghĩa là chúng ta đã được “gia hạn” 3 triệu năm, và thời gian gia hạn có thể kết thúc bất cứ lúc nào!

Thảm họa đến từ sao Thủy


Vào năm 2008, ba nhà khoa học đã phát hiện ra rằng hệ mặt trời không hề ổn định như chúng ta tưởng. Mọi rắc rối đều do lực từ trường của sao Mộc. Lực này có thể kéo sao Thủy ra khỏi quỹ đạo và ném nó vào trái đất. Nếu điều này xảy ra, chắc chắn sự sống trên trái đất sẽ bị xóa sổ, ngay cả những vi sinh vật nhỏ nhất cũng khó lòng sống sót.

Để dễ hình dung, hãy nhớ rằng thiên thể đã làm tuyệt diệt loài khủng long có đường kính chỉ khoảng 6 dặm, còn đường kính sao Thủy là khoảng 3.032 dặm. Tuy nhiên, các nhà khoa học nói rằng chỉ có 1% khả năng cho thảm họa này xảy ra.

Khi la bàn không chỉ về hướng bắc


Các nhà nghiên cứu nói rằng từ trường của trái đất đang có khuynh hướng đảo ngược. Điều này không chỉ làm các loài chim di trú bị mất phương hướng, các vệ tinh bị vô hiệu hóa, mà nó còn khiến cho sự sống trên trái đất phải đối mặt với các bức xạ nguy hiểm chết người từ mặt trời.

Việc đảo ngược này còn làm thay đổi các cực nam và cực bắc, lúc đó, la bàn thay vì chỉ hướng bắc sẽ chỉ hướng nam. Kỳ đảo cực cuối cùng xảy ra đã nhiều ngàn năm trước, trước khi con người xuất hiện, nhưng theo tính toán thì quá thời hạn của kỳ đảo cực tiếp theo. Các khoa học gia nói rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra một đợt đảo cực nữa, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Khi mặt trời nổi giận


NASA cảnh báo rằng, nếu chúng ta không có các biện pháp phòng bị tốt thì cơn bão mặt trời tiếp theo, dự đoán là vào năm 2011, sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. Các vụ nổ plasma dữ dội trên mặt trời sẽ làm tê liệt toàn bộ thế giới công nghệ mà con người chúng ta vẫn sống dựa dẫm vào hàng ngày. Đợt bão mặt trời hồi năm 1989 đã đánh sập toàn bộ hệ thống cung cấp năng lượng của Quebec (tỉnh bang lớn nhất của Canada).

Các chuyên gia nói rằng đợt bão tiếp theo sẽ gây hậu quả còn tồi tệ hơn nhiều, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mạng lưới cung cấp năng lượng, hệ quả là ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước, hệ thống sản xuất và cung cấp lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Một vài nghiên cứu còn nói rằng có thể nó sẽ phóng các bức xạ cực nguy hiểm xuống trái đất và phá hủy tầng ozone.

Các ngôi sao cũng là sát thủ


Khi một ngôi sao nổ tung (điều này rất thường xảy ra, khoảng 2 hay 3 lần một tuần), nó sẽ phóng vào không gian các tia điện từ phát quang. Một vụ nổ tia gamma thông thường kéo dài từ vài dài giây cho đến vài phút. Nếu một sao ở khá gần trái đất phát nổ thì những tia điện từ này sẽ đưa trái đất vào một kỷ băng hà mới.

Hiểm họa từ các trận đại dịch


Hẳn bạn chưa quên những phiền toái mà các trận dịch SARS và cúm gia cầm gây ra vài năm gần đây. Các chuyên gia tiên lượng rằng rất có thể một trận đại dịch tương tự vậy sẽ quét sạch loài người khỏi trái đất vĩnh viễn. Các nhà khoa học lo ngại rằng vi-rút Ebola (gây bệnh sốt xuất huyết tối nguy hiểm), vi-rút SARS và cúm gia cầm là các hiểm họa đại dịch trong tương lai.

Thảm họa nhân tạo


Các máy gia tốc hạt (chẳng hạn như máy gia tốc hạt lớn LHC của viện CERN) được dùng để nghiên cứu các phần tử siêu nhỏ mà con người từng biết đến – là thành phần cấu tạo cơ bản của mọi thứ. Những chiếc máy này, về mặt lý thuyết, cũng có thể “trở mặt” tạo ra một lỗ đen và nuốt chửng trái đất chỉ bằng một thao tác nhấn nút.

http://www.khoahoc.com.vn/doisong/moi-truong/tham-hoa/29625_Trai-dat-se-diet-vong-nhu-the-nao.aspx
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 08/Feb/2011 lúc 10:33pm
 
2/3 nước Mỹ sẽ bị xoá sổ nếu siêu núi lửa phun
Cập nhật lúc 11h04" , ngày 25/01/2011

 

(VnMedia) - Siêu núi lửa nằm dưới Công viên Quốc gia Đá Vàng (Yellowstone) ở Wyoming, Mỹ, đang hoạt động rất mạnh ở tốc độ kỷ lục kể từ năm 2004 đến giờ. Siêu núi lửa này sẽ phát nổ với sức mạnh lớn hơn 1.000 lần so với vụ phun núi lửa St Helens năm 1980. Khi đó, dung nham phun trào lên tới tận trời xanh kèm theo đó là một đám mây tro bụi khổng lồ bao phủ một khu vực rộng gần 2.000km với độ dày lên tới 3cm. Toàn bộ thực vật ở đây sẽ bị tiêu diệt.
 
2/3 lãnh thổ nước Mỹ sẽ trở thành một khu vực không thể sống được vì không khí độc bao phủ khắp nơi. Hàng ngàn chuyến bay sẽ phải huỷ bỏ và hàng triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa.
 
Đây là ác mộng mà các nhà khoa học đang dự đoán có thể xảy ra nếu siêu núi lửa lớn nhất thế giới ở Công viên Quốc gia Đá Vàng phun trào lần đầu tiên trong vòng 600.000 năm trở lại đây. Và điều này có thể sẽ xảy ra trong tương lai gần.
 
Núi lửa ở Công viên Quốc gia Đá Vàng đã từng phun trào 3 lần trong 2,1 triệu năm qua và các nhà nghiên cứu theo dõi núi lửa này cho rằng, nó sắp phun trào lần nữa. Theo các nhà khoa học, siêu núi lửa ở Wyoming đã hoạt động mạnh mẽ ở tốc độ kỷ lục từ năm 2004 với đáy núi lửa nâng cao lên thêm 2,54cm mỗi năm trong vòng riêng 3 năm vừa rồi. Đây là tốc độ tăng nhanh kỷ lục tính từ năm 1923 đến giờ.
 
Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu đã khiến các nhà khoa học không thể đưa ra được một cảnh báo đầy đủ và họ cũng không thể phán đoán cụ thể được khi nào thảm hoạ núi lửa phun sẽ có thể xảy ra.
 
Khi núi lửa ở Công viên Quốc gia Đá Vàng tỉnh giấc thì vụ phun núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland hồi tháng 4 chỉ là chuyện rất nhỏ. Núi lửa Eyjafjallajokull đã phun trào dữ dội sau 200 năm ngủ yên khiến cho hệ thống giao thông đi lại trên khắp các quốc gia Châu Âu bị gián đoạn.
 
Núi lửa ở Công viên Quốc gia Đá Vàng phun trào là một trong 5 kịch bản được các nhà khoa học đưa ra trong ngày tận thế trong một bộ phim tài liệu có tên là “End Day”. Theo bộ phim này, trong ngày tận thế, 5 thảm hoạ khủng khiếp sẽ xảy ra liên tiếp xoá sổ toàn bộ thế giới. Núi lửa nằm bên dưới lòng đất của khu vực Công viên quốc gia Đá Vàng sẽ hoạt động, đẩy hàng tỷ mét khối tro bụi vào bầu khí quyển khiến trái đất quay trở lại thời kỳ băng hà, loài người sẽ bị diệt vong hoàn toàn.


Kiệt Linh - (theo Dailymail)

http://www.baomoi.com/Home/KhoaHoc-TuNhien/www6.vnmedia.vn/23-nuoc-My-se-bi-xoa-so-neu-sieu-nui-lua-phun/5612559.epi
 
 
 
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 08/Feb/2011 lúc 10:39pm
 

66% dân số MỸ có thể bị hủy diệt bởi SIÊU NÚI LỬA

 

 

Khả năng hoạt động trở lại của ngọn núi lửa lớn nhất thế giới được các nhà khoa học đánh giá là rất nguy hiểm.

Các nhà khoa học gọi đó là siêu núi lửa. Khả năng tái hoạt động của ngọn núi lửa nằm ở nước Mỹ này đang khiến giới khoa học vô cùng đau đầu và căng thẳng tìm ra hướng giải quyết.

Theo tờ Daily Mail ngày 25/1, nằm sâu dưới tầng đất của vườn quốc gia Yellowstone thuộc bang phía Tây Wyoming là một “siêu núi lửa”. Nó bắt đầu hoạt động từ năm 1920. Sau một thời gian dài ngừng hoạt động, hiện nay, ngọn núi lửa này đang nhô lên trên bề mặt đất với tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ. Trong trường hợp núi lửa này phát nổ (hoạt động trở lại), nó sẽ gây ra chấn động lớn gấp 1000 lần so với độ phun trào của núi St Helens năm 1980.

Vườn quốc gia Yellowstone ở gần miệng núi lửa là nơi từng xảy ra 3 vụ phun trào núi lửa trong 2,1 triệu năm qua

Theo lời giải thích của các nhà khoa học, Yellowstone Caldera – chất lắng đọng từ những đợt phun trào núi lửa – đã phun trào 3 lần trong 2,1 triệu năm qua. Chỉ trong 3 năm qua, bình quân hàng năm lượng chất này lại tăng lên 7,6m độ dầy. Chính vì vậy khả năng tái hoạt động của núi lửa này là khá lớn.

Hiện tại, trường đại học Utah đang nghiên cứu những tác dụng núi lửa của Yellowstone. Trong cuộc phỏng vấn ngắn với giáo sư danh dự Bob Smith của trường, ông có nói rằng Yellowstone đang nhô lên với tốc độ rất nhanh và vươn tới một khu vực rộng lớn.

Miệng núi lửa Yellowstone (vòng tròn màu đỏ)

Các nhà khoa học phân tích, trong trường hợp siêu núi lửa này bùng nổ, bán kính phun trào có thể lên tới 1600 km và có thể dâng cao tới 3 m. Và có khả năng dẫn tới sự tuyệt chủng của tất cả các loài động thực vật. Thêm nữa, không khí gây độc sẽ lan nhanh và thậm chí 66% dân số trên lãnh thổ nước Mỹ sẽ không thể sống sót. Hàng chục triệu người dân sẽ bị mất mạng sống.

Sự hoạt động trở lại của núi lửa lớn nhất thế giới sẽ gây ra một thảm họa cho nước Mỹ

Rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học lỗi lạc đang điều tra về núi lửa Yellowstone. Tuy nhiên, rất khó để có thể phòng ngừa chính xác được tình trạng xảy ra dưới bề mặt đất.

Năm 1980, trận núi lửa ở núi St Helens đã làm 34 người thiệt mạng và 32 người bị mất tích. Nó đã bao phủ hơn 260 km2 vùng rừng.

Nếu siêu núi lửa Yellowstone tái hoạt động, nó sẽ có sức bung phá gấp 1000 lần so với vụ phun trào của núi St Helens

La Dolce

(theo 24h)






Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 08/Feb/2011 lúc 10:42pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 10/Feb/2011 lúc 5:35am
 

Chưa thể liên lạc với người ngoài hành tinh, tại sao?


Cập nhật lúc 08h47' ngày 03/01/2011

Nếu như quả thật bên ngoài vũ trụ có tồn tại vô số dạng sống khác nhau như nhiều người vẫn tin tưởng thì tại sao chúng ta vẫn chưa liên lạc được với họ?

Câu hỏi rằng liệu Trái đất của chúng ta có phải là hành tinh sống duy nhất trong dải thiên hà vẫn luôn đau đáu trong lòng tất cả mọi người, từ các nhà toán học cho đến những người theo thuyết âm mưu.

Tuy nhiên, nếu như quả thật bên ngoài vũ trụ có tồn tại vô số dạng sống khác nhau như nhiều người vẫn tin tưởng thì tại sao chúng ta vẫn chưa liên lạc được với họ?

Vẫn chưa có ai chứng minh được một cách thuyết phục rằng họ đã gặp một người ngoài trái đất bằng xương bằng thịt ở bên ngoài phim truyện hay truyền hình.

Tiến sĩ Frank Drake, người được coi là cha đẻ của tổ chức Seti chuyên tìm kiếm những dấu hiệu sự sống ngoài trái đất, đã phát biểu: "Có lẽ, câu hỏi quan trọng nhất lúc này là: Làm người có ý nghĩa như thế nào? Tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Liệu có tồn tại những sinh vật giống chúng ta không? Họ đã tiến hóa thành dạng thức nào rồi? Sự tiến hóa có thể làm được những gì và làm được đến đâu?"

"Tất cả sẽ đều sáng tỏ khi chúng ta tìm thấy người ngoài trái đất và điều này sẽ làm phong phú cuộc sống của chúng ta hơn bất cứ thứ gì khác".

Mọi người đâu cả rồi?

Quay trở lại năm 1961, Drake sáng tạo ra một công thức để tính toán khả năng chúng ta chỉ là một hành tinh đơn độc trong thiên hà, một công thức mà cho đến nay vẫn còn là nền tảng cho nhiều chuyên gia nghiên cứu về vấn đề này.

Công thức này được tạm gọi là "phương trình Drake" ước lượng số nền văn minh có khả năng giao tiếp với trái đất. Và con số mà Drake và những đồng nghiệp của ông tính toán được trong năm 1961 lên tới... 10.000.

Có rất nhiều tranh cãi xung quanh con số chính xác, bởi vì phương trình này cũng chỉ dựa trên những điều chưa biết. Tuy nhiên, nếu quả thực con số đó gần với thực tế thì một câu hỏi cấp bách hơn lại được đặt ra là tại sao đến giờ chúng ta vẫn chưa có được bằng chứng vững vàng nào về sự tồn tại của họ?

Đây là câu hỏi đặt ra bởi nhà vật lý Enrice Fermi từ những năm 1950. Ông đã thốt lên với các đồng nghiệp trong bữa ăn trưa của họ rằng "mọi người đâu cả rồi?" Câu hỏi này trở thành cơ sở của nghịch lý Fermi trong đó ông nêu bật thực tế rằng các con số ước lượng về sự sống ngoài trái đất đã quá cao trong khi bằng chứng cho việc này lại quá thiếu.

Sự "im lặng tuyệt đối" mà chúng ta nhận được từ những nền văn minh ngoài trái đất quả thực là mối quan tâm của tất cả loài người. Nó in đậm thêm nhận thức về sự cô đơn của hành tinh chúng ta trong cả vũ trụ và là một câu đố chưa có ai tìm ra lời giải đúng.

Các nhà thiên văn học đã ước tính có khoảng 70 ngàn tỉ tỉ (số 7 với 22 số 0 đằng sau) ngôi sao trong vũ trụ mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Và một cuộc điều tra thống kê về các hành tinh gần đây cho thấy có thể tồn tại một hành tinh giống như trái đất của chúng ta xoay quanh 23% những ngôi sao trên bầu trời.

Tuy nhiên bản thân các con số toán học cũng đã là một vấn đề quá hóc búa khi nói đến phạm vi, kích thước và thang đo trong vấn đề này.

"Chúng ta cần phải được chuẩn bị"

Giáo sư ngành khoa học không gian John Zarnecki từ trường Đại học Mở đã nói như vậy. Stephen Hawking hầu như chắc chắn rằng người ngoài hành tinh có tồn tại và nhà thiên văn học cấp cao của Seti Seth Shostak đã phát biểu rằng cuộc săn lùng người ngoài hành tinh cần phải được trang bị "máy dò sự sống" của người ngoài hành tinh. Họ hoàn toàn bỏ qua một khả năng là có thể chẳng có cái gì mà tìm cả!

Tuy nhiên rất nhiều nhà khoa học tranh luận rằng bởi vì con người mới sử dụng công nghệ sóng được hơn một thế kỷ qua, trong khi tuổi của trái đất lúc này đã lên tới hơn 4 tỷ năm, cho nên ngay cả khi có ai đó tồn tại ở ngoài kia thì khả năng họ đang sử dụng cùng một công nghệ với chúng ta là rất thấp.

Thật vậy, như chúng ta đã biết, sóng vô tuyến điện mà chúng ta sử dụng để giao tiếp đã đang thay đổi từ sóng tương tự sang xung số - một tín hiệu khó nhận biết hơn rất nhiều so với tiền thân của nó. Tương tự như vậy, các dạng sóng mà các nhà khoa học đang tìm kiếm có thể không phải là dạng sóng mà người ngoài hành tinh đang sử dụng. Dù chúng ta có tìm kiếm trong dải sóng lớn thế nào thì khả năng tìm thấy vẫn vô cùng nhỏ.

Lịch sử của con người

Một giả thuyết khác được đưa ra đó là trí thông minh sẽ dẫn đến hủy diệt. Khoảng thời gian từ lúc các loài có thể giao tiếp đến khi chúng tự hủy diệt rất ngắn ngủi.

Những người đưa ra giả thuyết này đưa ra các dẫn chứng như cuộc chiến tranh hạt nhân hoặc sự xuất hiện của các loại vi-rút nhân tạo chỉ có thể xảy ra khi mà chúng ta đạt đến trình độ kỹ thuật cao cấp.

Và rất còn rất nhiều người cho rằng chẳng có gì đáng để tìm kiếm ngoài kia cả. Thực sự, câu trả lời đơn giản nhất cho bài toán của Fermi đó là vì chẳng có sự sống nào bên ngoài trái đất cả nên chúng ta cũng chẳng tìm thấy gì cả.

Sự tồn tại của loài người chỉ là một đốm sáng bất ngờ trong vũ trụ và chúng ta rất đặc biệt và những điều kiện tạo nên sự tiến hóa của chúng ta là duy nhất.

Các giả thuyết ủng hộ luận điểm trên cho rằng bởi vì hành tinh của chúng ta có cấu trúc và thiết kế vô cùng phức tạp nên khả năng tồn tại một sự trùng hợp nào đó cùng thời với chúng ta là hầu như không thể.

Tuy nhiên, tiến sĩ Drake có một câu trả lời đơn giản hơn cho câu hỏi vì sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy sự sống ở bên ngoài: "Chúng ta vẫn chưa cố gắng đủ," ông nói. "Chúng ta chỉ mới tập trung tìm kiếm trên vài ngàn ngôi sao và chỉ vài kênh tìm kiếm có khả năng phát hiện quang phổ điện từ thì vẫn chưa là gì".

"Nếu như bạn lạc quan và tin tưởng phương trình Drake thì ngay lúc này đây, nó chỉ ra rằng có thể có khoảng 10.000 nền văn minh ngoài trái đất mà chúng ta có thể tìm thấy trong thiên hà".

"Tỉ lệ đó tương đương với 1 trong 10 triệu ngôi sao. Vì vậy trước khi chúng ta may mắn liên lạc được với họ, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi tiếp".

 
 
 
mk
IP IP Logged
tuavanle
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 30/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 335
Quote tuavanle Replybullet Gởi ngày: 10/Feb/2011 lúc 12:32pm

Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, Trái Đất sẽ yên ổn trong hơn 4 tỷ năm nữa.

Càng ngày, những lời đồn đại về khả năng Trái Đất sẽ bị tận diệt vào năm 2012 càng trở nên phổ biến. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho điều này trở nên đáng tin như sự ra đi vĩnh viễn của ngôi sao Betelgeuse hay lịch niên đại của người Maya kết thúc vào năm 2012. Mở đầu của những lời dự đoán kiểu này là lời tiên tri của những người Sumerian rằng hành tinh Nibiru đang lao về phía Trái Đất, đầu tiên người ta cho rằng nó sẽ “cập bến” Trái Đất trong tháng 5 năm 2003. Rốt cục thì chẳng có gì xảy ra và ngày tận thế được dời lại đến năm 2012.

Một cảnh trong phim 2012.

Tuy nhiên, phía cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thì lại cho rằng những lời đồn đại kiểu này là hoàn toàn vô căn cứ. Phía NASA cho rằng những tinh thể neutrino tấn công Trái Đất là thực và chúng vẫn đang ảnh hưởng đến sóng radio của con người. Thế nhưng, chúng hoàn toàn vô hại và không hề ảnh hưởng mạnh hay thậm chí là có va chạm về mặt vật lý.

Sự nóng lên của Trái Đất dẫn đến thảm họa Đại Hồng Thủy hay núi lửa phun trào như những bộ phim của Hollywood đã mô tả, theo Donald Yeomans, trưởng nhóm nghiên cứu va chạm giữa thiên thể và Trái Đất tại NASA là “cường điệu hóa đến phát sợ” và ông cho rằng nó khá là “ngớ ngẩn”: “Những nhà làm phim đã lợi dụng sự sợ hãi và lo lắng của cộng đồng về cái gọi là Ngày tận thế, dường như đã được dự đoán trước bởi những người Maya khi lịch niên đại của họ kết thúc vào ngày 21/12/2012. Đã có rất nhiều người hốt hoảng đặt câu hỏi với chúng tôi rằng thế giới sắp tận thế hay chưa hay chúng tôi đã làm một trang web đặc biệt để thách thức nó phải không. Chúng tôi chưa bao giờ làm trò đó cả”.

NASA mệt mỏi vì phim ảnh cứ lấy tên tuổi của họ.

Trước kia, NASA đã từng phối hợp với các nhà làm phim, thậm chí là cống hiến cho bộ phim Ngày tận thế - Armageddon nổi tiếng. Giờ đây, cơ quan này có lẽ đang hối hận vì sự lạm dụng quá đáng của khoa học nhưng đã là quá muộn khi các bộ phim ngày nay, cứ cái gì liên quan đến “khoa học, các chuyên viên, sản phẩm ngoài vũ trụ” là họ lại lôi NASA vào.

Vậy thì tại sao lịch của người Maya lại kết thúc vào đúng tháng 12 năm 2012? Theo lời giải thích của NASA thì: “Nó cũng giống như lịch trong bếp nhà bạn kết thúc vào 31/12 đấy thôi. Đó là kết thúc của một chu kỳ đếm dài của người Maya và mở ra bằng một chu kỳ đếm khác”. NASA còn khẳng định chắc nịch rằng: “Chẳng có gì xấu xảy đến với Trái Đất trong năm 2012 hết. Hành tinh của chúng ta sẽ tồn tại yên ổn trong hơn 4 tỷ năm nữa và tất cả những nhà khoa học đáng tin được trên thế giới đều biết rằng chẳng có hiểm họa gì gắn liền với con số 2012”.

Lịch niên đại của người Maya kết thúc chỉ là kết thúc của một chu kỳ đếm.

Phía cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ cho rằng hành tinh Nibiru và những câu truyện khác liên quan đến ngày tận thế đều là trò đùa của Internet và không có bằng chứng xác thực nào hết. Nếu như có Nibiru hay hành tinh X Y Z gì đó đang lao đến Trái Đất thì các nhà thiên văn học đã biết cách đây ít nhất 1 thập kỷ rồi và chắc chắn nó sẽ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Vì thế dĩ nhiên là hành tinh kiểu đó không tồn tại.

Như vậy, người Trái Đất đã có thể phần nào yên tâm trước những lời đe dọa về ngày tận thế đang sắp xảy đến với chúng ta sau khi NASA đích thân vào cuộc.

Sẽ không có cái gọi là "ngày tận thế 2012".


Theo PLXH




Chỉnh sửa lại bởi tuavanle - 10/Feb/2011 lúc 12:35pm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 10/Feb/2011 lúc 10:26pm
 
Hay quá ! Nasa mà  nói thì chắc ăn rồi .
Vậy bà con mình cứ yên tâm mà vui sống và làm việc .
Nhất là đừng ăn xài xả láng vì chưa tận thế năm tới đâu đó .
PT nghe nói có người bán nhà để tiêu xài cho thỏa thích
và đã tiêu hết phân nửa rồi đó. Stop lại may ra còn kịp nha bạn hiền !
Cám ơn anh Tua.
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 10/Feb/2011 lúc 10:28pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 11/Feb/2011 lúc 7:24am
 

Hello Phan Thủy và Lê Tua,

Các thông tin về trái đất sẽ diệt vong và trái đất sẽ tồn tại nhiều tỷ năm đều ..."NASA nói"  .

Lê Tua ơi,  làm sao biết cái tin nào thật sự là của NASA ?
Thôi thì cứ đọc cho biết , còn có thật hay không đành... chờ xem , hãy bình thản chờ xem .
mk
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 11/Feb/2011 lúc 8:54am
 
 Đồng ý với Mỹ Kiều, "Nasa nói.." điều nào cũng "Nasa nói" cả, bởi vì có rất nhiều "NASA". Nhưng, bây giờ người ta đang bị cuốn vào câu chuyện nầy càng lúc càng nhiều hơn. Tại sao vậy? Không phải người ta lo sợ đâu, mà họ đang đếm những biến đổi của trái đất mỗi ngày một rõ rệt và thường xuyên hơn, dường như có gì bất ổn làm cho địa cầu "bối rối".
"Ngày đã gần kề", Kinh Thánh cũng tiên đoán điều nầy và cũng không cho biết bao giờ. Núi lửa, sóng thần, động đất, bịnh dịch, sao rụng hàng triệu chiếc trong đêm... dường như cũng hé lộ một ít bí mật nào đó. Cánh cửa đi đến sự hủy diệt đã không còn then cài nữa, ai muốn mở ra cũng được hoặc gió mạnh để cửa tự động bung ra cũng có thể. Nhưng, cũng trong Kinh Thánh "Ta sẽ không hủy diệt nhân loại bằng trận đại hồng thủy thứ hai..". Vậy là sao? Ở đây không phải nhiều Nasa mà chỉ có một Chúa.
Vậy thì, đừng bận tâm những chuyện ngoài khả năng của mình, phải không. Nhà bán được, cứ bán, có tiền cứ xài, hết tiền: Đói.
Trang nhà Gò Công cứ mở ra để đọc, để chia sẻ, để đưa bài, nhắn tin.. đóng máy lại, không đọc được gì, phải không?
"THÔI THÌ CỨ ĐỌC CHO BIẾT, CÒN CÓ THẬT HAY KHÔNG ĐÀNH... CHỜ XEM, HÃY BÌNH THẢN CHỜ XEM". MK nói như vậy đó.


Chỉnh sửa lại bởi đông quyên - 11/Feb/2011 lúc 8:54am
bx
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 11/Feb/2011 lúc 10:50pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ đông quyên

 
 Đồng ý với Mỹ Kiều, "Nasa nói.." điều nào cũng "Nasa nói" cả, bởi vì có rất nhiều "NASA". Nhưng, bây giờ người ta đang bị cuốn vào câu chuyện nầy càng lúc càng nhiều hơn. Tại sao vậy? Không phải người ta lo sợ đâu, mà họ đang đếm những biến đổi của trái đất mỗi ngày một rõ rệt và thường xuyên hơn, dường như có gì bất ổn làm cho địa cầu "bối rối".
"Ngày đã gần kề", Kinh Thánh cũng tiên đoán điều nầy và cũng không cho biết bao giờ. Núi lửa, sóng thần, động đất, bịnh dịch, sao rụng hàng triệu chiếc trong đêm... dường như cũng hé lộ một ít bí mật nào đó. Cánh cửa đi đến sự hủy diệt đã không còn then cài nữa, ai muốn mở ra cũng được hoặc gió mạnh để cửa tự động bung ra cũng có thể. Nhưng, cũng trong Kinh Thánh "Ta sẽ không hủy diệt nhân loại bằng trận đại hồng thủy thứ hai..". Vậy là sao? Ở đây không phải nhiều Nasa mà chỉ có một Chúa.
Vậy thì, đừng bận tâm những chuyện ngoài khả năng của mình, phải không. Nhà bán được, cứ bán, có tiền cứ xài, hết tiền: Đói.
Trang nhà Gò Công cứ mở ra để đọc, để chia sẻ, để đưa bài, nhắn tin.. đóng máy lại, không đọc được gì, phải không?
"THÔI THÌ CỨ ĐỌC CHO BIẾT, CÒN CÓ THẬT HAY KHÔNG ĐÀNH... CHỜ XEM, HÃY BÌNH THẢN CHỜ XEM". MK nói như vậy đó.
 
 
Cám ơn LêTua, PhanThuy và anh Đông Quyên đã tham gia....bàn tán , làm cho đề tài ...."nóng hổi" này thêm phần....rôm rã ! .
 
"THÔI THÌ CỨ ĐỌC CHO BIẾT, CÒN CÓ THẬT HAY KHÔNG ĐÀNH... CHỜ XEM, HÃY BÌNH THẢN CHỜ XEM". MK nói như vậy đó.
Phải, xin xác nhận câu này là mk "nói"
 
Còn các phần khác là anh Đông quyên "nói" ,
nhất là câu "Nhà bán được, cứ bán, có tiền cứ xài, hết tiền: Đói"
mk không dám nói à nha. Nhất định là mk không dám nói !!!  UnhappyLOL
 
 
mk
IP IP Logged
tuavanle
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 30/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 335
Quote tuavanle Replybullet Gởi ngày: 13/Feb/2011 lúc 6:24am


Nhìn ra thế giới Thứ Năm, 10/02/2011-1:56 PM
Tranh cãi chuyện Trái đất bị hủy diệt vào năm 2036
Ảnh mang tính chất minh họa.

Mới đây, các nhà khoa học Nga đã công bố thiên thạch Apophis- một thiên thạch mà theo các nhà khoa học Mỹ chứng minh rằng năm 2036 sẽ đâm vào Trái Đất có thể không xảy ra, vì xác suất để xảy ra thảm họa này gần như là không có. Theo tính toán của các nhà khoa học Nga, xác suất để xảy ra cú hích lịch sử này chỉ là 1/48.000.


Các nhà khoa học "vênh" quan điểm

Ảnh mang tính minh họa

Cũng cùng có chung ý kiến giống như các nhà khoa học của Nga, tiến sỹ Donald Mansfield- người phụ trách mảng kế hoạch của Cục Quản trị Hàng không và Không gian của quốc gia Hoa Kỳ trong một bài viết được đăng tải gần đây cho biết: "Hiểm họa lớn Apophis nhiều khả năng sẽ không thể bay qua Trái Đất".

Trong thần thoại Ai Cập, Apophis là con quỉ dữ hiện thân cho sự tàn phá, chết chóc và hỗn loạn. Đó là cái tên không thể thích hợp hơn dành cho thiên thạch 99942, có đường kính khoảng 390m và trọng lượng 20 triệu tấn, được các nhà khoa học tại đài thiên văn Kitt Peak (bang Arizona, Mỹ) phát hiện từ năm 2004. Theo tính toán của Cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA), với quĩ đạo bay hiện tại, Apophis sẽ tiến sát đến Trái Đất ở khoảng cách khá gần (16.000km) vào thứ sáu 13/4/2029.

Khi đó, quĩ đạo của Apophis sẽ bị thay đổi (cong 28 độ) dưới sự ảnh hưởng của lực hấp dẫn từ Trái Đất. Qua sự thay đổi đó, các nhà khoa học khẳng định có khả năng Apophis sẽ bay qua một vùng không gian đặc biệt có tên lỗ khóa hấp dẫn đường kính khoảng 610m gần Trái Đất. Nếu giả thuyết này thành hiện thực, bảy năm sau đó, khoảng 3h sáng Chủ nhật 13/4/2036, Apophis sẽ va vào Trái Đất. Nếu thực sự thảm họa này xảy ra thì khi va chạm xảy ra, Apophis có thể tàn phá một vệt dài từ phía Tây nước Nga, qua Thái Bình Dương, Trung Mỹ rồi cắt ngang Đại Tây Dương, tạo nên sóng thần cao tới 256m. Ngoài một số thành phố miền Tây nước Nga, San Jose, Costa Rica, Nicaragoa và Venezela đều nằm trong khu vực bị tàn phá.

Nhiều đề xuất phòng thủ

Cũng theo tính toán của các nhà khoa học NASA được công bố vào năm 2004 cho biết,  thiên thạch Apophis có đường kính khổng lồ từ 300 - 400m, nặng 35 triệu tấn và lao về Trái Đất với tốc độ 44.800 km/h. Nếu thực sự có vụ va chạm kinh hoàng trên thì sức công phá của Apophis sẽ tương đương với 58.000 - 65.000 quả bom nguyên tử ném xuống Hirosima (Nhật Bản).

Sau khi đưa ra thông tin này vào năm 2004, Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA đã soạn thảo một báo cáo gửi Quốc hội và một cơ quan mang tên ủy ban Phòng vệ Trái Đất và được thành lập vào tháng 3/2007 với sự tài trợ của các tổ chức đa quốc gia, trong đó có NASA, cơ quan Vũ trụ châu âu và Tổ chức nghiên cứu Vũ trụ ấn Độ nhằm tạo những tác động nhân tạo làm chệch hướng đi của Apophis, không cho đâm vào Trái Đất. Tuy nhiên, sau khi ủy ban này được thành lập, sau vài năm theo dõi tiến trình của Apophis, nhiều nhà khoa học cho rằng xác suất va chạm của thiên thạch này với trái đất gần như bằng 0.

Các nhà khoa học Nga cũng chứng minh rằng, không nhất thiết phải đưa một con tàu nhân tạo lên không gian nhằm đẩy tiểu hành tinh nguy hiểm này bay chệch hướng, vì với quỹ đạo bay hiện tại, khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất của Apophis là quá nhỏ. Trước đó, để tránh một thảm họa cho Trái Đất, NASA đã đề xuất việc tạo một cú huých vào Apophis từ một con tầu vũ trụ nặng khoảng một tấn gây nên một tác động năng lượng động học buộc Apophis bay chệch khỏi quỹ đạo hiện tại của nó. Cũng có ý kiến cho rằng nên dùng một tầu vũ trụ kiểu cánh quạt trọng lực  bay quanh khối thiên thạch, nhẹ nhàng kéo nó nhích khỏi quỹ đạo bởi trọng lực của chính nó.

Các nhà khoa học Nga cũng cho biết họ cùng với các nhà khoa học tại NASA sẽ hợp tác nhằm thiết lập hàng loạt các kính viễn vọng nhằm theo dõi sự di chuyển của thiên thạch Apophis vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013. Vì thế nếu như có sự bất thường nào trong việc thay đổi quỹ đạo của Apophis, chắc chắn sẽ nhanh chóng được xử lý.                            

 HẢI HIỀN (Theo Ifeng)



Chỉnh sửa lại bởi tuavanle - 13/Feb/2011 lúc 6:25am
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.