Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm Nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tuổi Trẻ Gò Công :Âm Nhạc
Message Icon Chủ đề: 21/4, "Huyền sử thiên đô" lên sóng VTV3 Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: 21/4, "Huyền sử thiên đô" lên sóng VTV3
    Gởi ngày: 11/Apr/2011 lúc 7:46am

21/4, "Huyền sử thiên đô" lên sóng VTV3

 

Vào 21h10 ngày 21/4, tập đầu tiên của bộ phim dài 70 tập "Huyền sử thiên đô" chính thức lên sóng trên kênh VTV3 - Đài THVN.

 


 

Huyền sử thiên đô của nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn không chỉ ghi lại thời khắc dời đô từ Hoa Lư về Đại La mà còn lý giải ý tưởng này như một quá trình nhận thức tất yếu, đúc kết từ thực tế của Lý Công Uẩn.

 

Chuyện phim diễn ra từ năm 1004 đến 1009.  Khi đó vua Lê Đại Hành không còn mạnh  mẽ, quyết đoán như thời kỳ đầu gây dựng nhà Lê. Năm 1009, Lý Công Uẩn được cả triều đình  tôn lên làm vua, khai sáng một triều đại mới, triều đại nhà Lý cường thịnh nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

 

Bộ phim có hơn 60 nhân vật chính, phụ có tên và hàng trăm nhân vật không đặt  tên. Ngoài những nhân vật chính có danh tính trong chính sử: Lý Công Uẩn, Sư Vạn Hạnh, Lê Đại Hành,  Lê Long Đĩnh, công chúa Cúc Phương, còn nhiều nhân vật hư cấu  nghệ thuật như nữ tướng Giáng Bình, võ tướng Xôn Sa Ma.

 

Truyện phim bắt đầu từ khi Lý Công Uẩn, theo thánh chỉ của Lê Đại Hành, cầm quân rời Hoa Lư đi dẹp loạn Đinh Đỗ Hoàn ở châu Lai Hà; Khai Minh Vương Lê Long Đĩnh (con thứ 5 của Lê Đại Hành) được cử đi Đại La đánh dẹp các hoàng tử, thân vương ở các châu miền Bắc có biểu hiện chống lại triều đình.

Năm 1009, Lý Công Uẩn được triều thần tôn lên làm vua thay Lê Long Đĩnh chết vì bệnh tật. Ông lấy niên hiệu là Thuận Thiên, sau có thụy hiệu là Lý Thái Tổ.  Ông đã khai sáng một triều đại mới, xây dựng vương triều Lý kéo dài 216 năm, cường thịnh nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Sau khi lên ngôi, ông quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La với bản Chiếu dời đô bất hủ. Tương truyền, năm 1010, đoàn thuyền Thiên Đô của Lý Công Uẩn vừa cập bến thì vùng trời Đại La bay lên một đám mây rực rỡ mang hình dáng con rồng, Lý Công Uẩn liền đổi tên Đại La thành Thăng Long.

Kịch bản phim không viết riêng về Lý Công Uẩn, mà mở rộng, giao thoa giữa nhiều nhân vật như Lê Long Việt, Lê Long Đĩnh, sư Vạn Hạnh... Ngoài các nhân vật có thật trong chính sử như Lý Công Uẩn, Lê Đại Hành, Lê Long Đĩnh, công chúa Cúc Phương, Minh Đạo hoàng hậu... trong phim còn có nhiều nhân vật chính, phụ được hư cấu như nữ tướng Giáng Bình, thầy thuốc Hà Cang, võ tướng Xôn Sa Ma...

 

 

thoi su trong ngay

 

tin tuc

 

thong tin seagame 25

 

thong tin seagame

 

xo so truc tiep

 

ket qua xo so mien bac

 

IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.156 seconds.