Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: Nhạc Sỹ Trẻ Gò Công Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Admin
Admin Group
Admin Group


Tham gia ngày: 01/Jan/2006
Thành viên: OffLine
Số bài: 199
Quote Admin Replybullet Chủ đề: Nhạc Sỹ Trẻ Gò Công
    Gởi ngày: 02/Jun/2007 lúc 12:16am

Lê Dinh, Phưong Dung, tên tuổi đó đã thắp sáng bầu trời văn nghệ Gò Công từ thập niên sáu mươi.

Rồi Hoàng Phương, người đã đem hoa sứ Gò Công vào trái tim giới mê nhạc bằng những tình khúc thiết tha. Tiếc thay, anh vội ra đi, bỏ lại những nhạc phẩm chưa hòan tất.

Mỗi thế hệ, đất Gò Công đều khai sinh những đứa con tài hoa để góp mặt với quê hương trên mọi bình diễm của cuộc sống.

Trẻ nhất, gần đây nhất, trong không gian muôn chiều của âm thanh và nghệ thuật, phải nói đến Ngô Đông Sơn.

Đồng Sơn còn gọi là chợ Dinh, một xã nằm phía đông của quận Hòa Đồng, nơi có nhánh sông Vàm Cỏ hiền hòa chảy qua, có ruộng lúa mênh mông xanh mướt, có những ngôi nhà cổ kính, dấu tích của nền văn hóa xa xưa. Quê hương trử tình, thơ mộng ấy được người mẹ âu yếm đặt tên cho đứa con yêu, “đặt tình yêu nước vào nôi”. Thêm vào đó, Đồng Sơn được hòai thai từ dòng máu văn nghệ của Mẹ, của Cha, nên anh sớm tóat lộ năng khiếu đặc biệt về âm nhạc. Anh đã đi vào khung trời  ấy từ năm lên bảy với nhiều lọai đàn.

Đến khi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, Ngô Đồng Sơn bước vào chuyên khoa tại trường Quốc Gia Âm Nhạc. Nơi đây, anh đã đắm mình trong thế giới bao la của âm thanh, cung bậc. Xạc xào của rừng cây, xôn xao của sóng biển, rả rích của mưa khuya, nhẹ nhàng của lá rụng hòa lẫn với rì rào khua động của đồng lúa thơm bông, vỗ về của dòng sông quê nhà. Tất cả đã lắng đọng trong trái tim chàng trai trẻ tạo thành một âm giai đặc biệt, mênh mang, sâu thẳm.

Năm 1993, định cư tại California qua chương trình HO của cha, Đồng Sơn bắt đầu làm quen với vùng đất mới, anh sinh họat trong ban nhạc của bạn bè. Nhưng những thước không gian đó như chật hẹp, gò bó với anh, không đủ rộng cho cánh chim bằng vươn xõai. Đồng Sơn quyết định mở ra thế giới cho riêng mình với niềm tin lớn.

Lối hòa âm đầy khám phá, mới lạ, Đồng Sơn tạo ra sự chú ý trong làng tân nhạc hải ngọai và chỉ ít lâu sau, âm thanh đó đã vang dội trái tim người, đã đặt Đồng Sơn vào một vị trí đặc biệt, vững vàng.

Qua anh, nhiều người còn e ấp, ngỡ ngàng trên sân khấu đã trở thành ca sĩ thành danh. Ý Lan hài lòng với những CD mới từ anh, không ngần ngại nhờ Đồng Sơn hòa âm cho chương trình Gia Đình Thái Thanh. Chương trình thành công đến nỗi Thái Thanh phải nhìn nhận “trên mặt Trường Giang, sống sau dồn sóng trước”.

Hiện tại, Đồng Sơn hòa âm, trọn chương trình Tình Production (Quê Hương -Tình Yêu - Tuồi Trẻ). Anh cũng có mặt ở Trung Tâm Vân Sơn, Blue Ocean, Thúy Nga – Paris by Night… Đặc biệt, Đồng Sơn luôn được ông Huỳnh Thi trang trọng mời hòa âm phần nhạc mở đầu cho DVD Paris by Night những shows gần đây).

Rất nhiều ca sĩ đã đến với Đồng Sơn để nhờ anh thực hiện những dĩa nhạc mới. Đôi lúc, Đồng Sơn phải xin lỗi, khước từ. Không phải anh làm dáng, thật sự Sơn không đủ thời giờ để thực hiện. Anh dành rất nhiều thời gian trong phòng máy, đắm đuối tâm hồn trôi theo dòng nhạc, để hoàn tất một công trình nghệ thuật, không phải chỉ cho người mà còn cho anh – Cho niềm cảm hứng riêng anh. Vì vậy, có khi, một ngày anh đã làm hòa âm được 2,3 bài nhạc và cũng có khi mấy ngày chưa được bản nào.

Ngô Đồng Sơn có cuộc sống khép kín, thu liễm vào nội tâm. Anh không muốn phơi bày hình ảnh, tên tuổi mình ra bên ngòai. Có lẽ vì vậy mà Đồng Sơn chưa trình hát lần nào trên sân khấu, mặc dù anh đã học thanh nhạc, mặc dù anh hát rất hay như những ca sĩ thành danh.

Vì vậy, khi viết bài ngày, tôi giới thiệu Đồng Sơn với tầm nhìn của người Gò Công. Viết cho người Gò Công đọc để cùng tự hào về quê hương yêu mến của mình, và tôi, rất hảnh diện về anh, nhạc sĩ trẻ tài hoa đất Gò: NGÔ ĐỒNG SƠN.

                                                                                                                        Người Gò Công

IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 28/Jan/2008 lúc 8:01am

Kính thân hưữ Gò Công:

Nếu tôi vô ý không  sóat lại , tôi  post thêm 1 lần nửa về đề tài nhạc sỹ trẻ Ngô Đồng Sơn. Nguyên tôi có đọc trên Diễn đàn.Edu.net.vn/forum/45/295688/ShowTread.aspx vè đề tèi nầy, nhân tìm đọc tài liệu của ông giáo ưu tú Phan Thanh Sắc (ông Phan Thanh Sắc là đồng môn với tôi) và thấy tài liệu nhạc sỹ trẻ Ngô Đồng Sơn là một nhân tài, cũng nguyên quán Gò Công. Tôi định post đề tài nầy trên diễn đàn hội Thân Hữu Gò Công. Rất may tôi kiễm lại và dọc bài nầy của thân hữu Gò Công đã post trước.Thành thật xin lỗi. Nhân đây tôi cũng xin thêm , Đồng Sơn có ca sỹ Hạ Vy là hiền thê; Hạ Vy đã đến Hoa Thịnh Đốn năm rồi trình diễn ca nhạc trong đêm Hội Thân Hưữ Gò Công dịp  Tết năm 2007, rất được khán giả  thân hưự ái mộ. Trong dịp nầy, mẹ của Đồng Sơn cũng có tham dự. Nhân đây, toi xin mạo muội vinh danh người mẹ có cả HAI NGƯỜI CON TRAI đều thành đạt và  dâu hiền là ca sỹ Hạ Vy, người ấy là Phan Thủy, tại California. PT cũng là cây viết trong đặc san Tết mậu Tý của hội THGC, đồng thời cũng góp phần sinh họat trong trang mạng của hội. Hoan hô người mẹ hiền có con quý và dâu thảo.ClapClap

                                                                                Heichpe.


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 28/Jan/2008 lúc 6:05pm
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 28/Jan/2008 lúc 9:19am

http://diendan.edu.net.vn/forums/ShowThread.aspx?PageIndex=79&PostID=375544#375544.

 

NHẠC SĨ NGÔ ĐỒNG SƠN

Ngô Đồng Sơn (sanh ngày 24/2), con trai của chị Phan Thủy - CA - một thành viên tích cực của Diễn đàn Thân hữu Gò Công HTĐ. 
 
 
Lúc nhỏ, Ngô Đồng Sơn là một chú nhóc bụ bẫm đáng yêu và có khiếu về âm nhạc. Hồi đó, mỗi khi nghe nhạc là Sơn im lặng, không quấy phá nên mẹ cho nghe nhạc cả ngày, hễ tắt nhạc là Sơn khóc . Ai trông thấy chú bé mới 4,5 tháng vừa bú bình , vừa vắt tay lên trán nghe nhạc , chân thì nhịp nhịp đều ngạc nhiên thích thú.
 
Mới 3,4 tuổi đang học Mẫu giáo đã hát thuộc lòng rất nhiều bài hát dài , đăc biệt là không sai nốt hay sai nhịp nên Sơn được nhà trường đem khoe với các phái đoàn đến thăm trường như một kỳ quan.

Sơn hoc đàn clical guitar từ lúc 7 tuổi, hoc keyboard lúc 12 tuổi và tỏ ra có năng khiếu nên các thầy đều khen , biết sáng tác nhạc lúc 13 tuổi. Sơn rất thông minh nhưng biếng học, tính tình hiền lành ít nói , tâm hồn nhạy cảm , tuy lơ là nhưng cương quyết.
 
Sau khi tốt nghiêp Trung học, Sơn thi đậu chính quy vào Quốc gia Âm nhạc để học khoa thanh nhạc. Sơn chơi đàn keyboard và hát cho các vũ trường và các club ngoai quốc từ lúc 17 tuổi cho đến khi đi đinh cư ở Hoa Kỳ.
 
Hiện Sơn là nhac sĩ chuyên hòa âm, mix nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở California.
 
 
Phu nhân của nhạc sĩ Ngô Đồng Sơn là ca sĩ Hạ Vy, xinh đẹp ,hát hay, đàng hoàng và sáng giá. Hai anh chị có con trai là Mac, tên thật là Dustin Duy Ngô, sinh ngày 29-6-2000.
  
 
 
 
(net)
.


Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 28/Jan/2008 lúc 9:23pm
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 31/Jan/2008 lúc 1:27am

Thật PT vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi thấy những bài viết về con mình. Những điều mình tưởng chỉ trong gia đình biết thôi , nhưng sao các bạn tìm từ đâu ra hay vậy?  Xin cảm ơn sự quan tâm ưu ái này !

PhanThuy-CA
IP IP Logged
loiquan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 22/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 121
Quote loiquan Replybullet Gởi ngày: 31/Jan/2008 lúc 1:37am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phanthuy

Thật PT vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi thấy những bài viết về con mình. Những điều mình tưởng chỉ trong gia đình biết thôi , nhưng sao các bạn tìm từ đâu ra hay vậy?  Xin cảm ơn sự quan tâm ưu ái này !

 
Ôi. Thầy Hùng !. Đúng là phù thuỷ. Thầy lấy đâu ra cái ảnh của Bích Thuỷ bà bà xinh đẹp thế này chứ. bái phục! Bái phục !.
Cù lao Lợi Quan thương nhớ
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 02/Feb/2008 lúc 6:56pm

 

PT nghe Loi Quan khen cái ảnh bà bà nào xinh đẹp bèn click vào diendan.edu.net.vn/forums/ để xem , thì ra...... Ơi Thày HNH ơi ! cái forum của gia đình PT sao mà thày lại biết được . Thật kỳ lạ lắm lắm  !! Ôi, cái ảnh cũ PT chụp gần 30 năm trước ..và cái ảnh thứ hai thầy Hùng ơi , có 1 sự nhầm ảnh rồi ! Trong nguyên tấm hình có 5 người chụp hôm đám cưới Đồng Sơn là PT và 2 cặp vợ chồng của 2 con trai . Hình Thầy Hùng post lên  2 người là Hạ Vy và anh của Ngô Đồng Sơn. Đồng Sơn đứng kế đó nhưng bị thầy cắt  rồi. Như vậy thầy Hùng có thể sửa lại được không , hay PT sẽ gửi ảnh khác?

PhanThuy-CA
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 03/Feb/2008 lúc 3:42am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phanthuy

 

PT nghe Loi Quan khen cái ảnh bà bà nào xinh đẹp bèn click vào diendan.edu.net.vn/forums/ để xem , thì ra...... Ơi Thày HNH ơi ! cái forum của gia đình PT sao mà thày lại biết được . Thật kỳ lạ lắm lắm  !! Ôi, cái ảnh cũ PT chụp gần 30 năm trước ..và cái ảnh thứ hai thầy Hùng ơi , có 1 sự nhầm ảnh rồi ! Trong nguyên tấm hình có 5 người chụp hôm đám cưới Đồng Sơn là PT và 2 cặp vợ chồng của 2 con trai . Hình Thầy Hùng post lên  2 người là Hạ Vy và anh của Ngô Đồng Sơn. Đồng Sơn đứng kế đó nhưng bị thầy cắt  rồi. Như vậy thầy Hùng có thể sửa lại được không , hay PT sẽ gửi ảnh khác?

 
Chiều 27 tết (03/2/08)
Nay cất cái ảnh thứ hai (có CS Hạ Vy). Thay mặt người ái mộ, rất mong có những tấm ảnh gần đây nhất của tổ ấm NS Ngô Đồng Sơn . Đang chờ đợi đây chị  PT ạ.  
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 03/Feb/2008 lúc 3:52am
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
nqtuan2910
Groupie
Groupie
Avatar

Tham gia ngày: 24/Oct/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 65
Quote nqtuan2910 Replybullet Gởi ngày: 10/Feb/2008 lúc 11:57am

- Chào anh Hoàng Ngọc Hùng, tất cả bài viết của anh rất đặc sắc về quê hương Gò Công, nhờ anh mà biết được chính xác chị Phan Thủy (nhân thấy hình chị ở trong họp mặt đồng hương ở hải ngoại) bửa nay tình cờ vào trang âm nhạc mới biết rõ chị Thủy(thấy mặt chị rồi ở nhà Thông Lộ.

Cảm ơn anh Hùng nhé !!!
nqtuan2910
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.127 seconds.