Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Bản thảo tiểu thuyết nhà văn Sơn Vươn Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: Bản thảo tiểu thuyết nhà văn Sơn Vươn
    Gởi ngày: 11/Jun/2013 lúc 8:47am
Xin chào Hội thân hữu Gò Công,

Tôi là một người ở Tp.HCM - trong suốt nhiều thời gian qua, gia đình tôi có gìn giữ một bản thảo nguyên gốc viết tay bởi nhà văn Sơn Vương - Trương Văn Thoại - 1 con người đất Gò Công, 1 tướng cướp và là một nhà văn.

Bản thảo này là một tiểu thuyết chưa được công bố và biết đến bởi nhiều lý do mà chúng tôi không thể tìm ra được.

Chữ viết trong bản thảo được xác nhận bởi nhà báo Nguyễn Hồng Lam - báo An ninh thế giới - người từng thực hiện loạt bài "Người của giang hồ" - trong đó có 1 phần viết về tướng cướp Sơn Vương.

Tuy nhiên vì một số lý do cá nhân, tôi muốn chuyển nhượng lại bản thảo này cho ai có nhu cầu sưu tầm và gìn giữ. Bởi gia đình tác giả - người con gái Trương Ngọc Nữ đã mất và con cháu hiện ở Canada nên tôi không thể liên lạc.

Như vậy, ai có ý muốn như trên, chúng ta có thể trao đổi thêm qua email: nguyenthinh.1003@gmail.com

Một số hình ảnh của bản thảo

[/IMG]

[/IMG]

[/IMG]

IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 11/Jun/2013 lúc 10:07am
 
 
Xin hỏi bài nầy Sơn Vương viết vào lúc nào?


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 11/Jun/2013 lúc 10:08am
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 11/Jun/2013 lúc 10:08pm
Chào anh,
Thật sự bản thân tôi cũng băn khoăn về thời gian viết của cuốn sách này. Có 2 giả định do 2 người
1. Nhà biên soạn Nguyễn Q.Thắng: Ông cho là cuốn sách được viết khoảng thời gian 1933 - 1940 - Song theo tôi lại không hợp lý lắm vì thời điểm này - bút bi chưa thịnh hành và khó lòng có thể viết được 1 tác phẩm dài mà lại không công bố.

2. Nhà báo Nguyễn Hồng Lam: Ông lại nghĩ là từ năm 1968 - sau khi đi tù lần 2 về - tôi lại khá đồng tình với ý kiến này, vì đọc suốt cuốn sách, đây là câu chuyện được lưu giữ trong trí nhớ tác giả mà viết lại, thì có lẽ sau khi đi tù về ông đã viết.

Cám ơn anh đã wan tâm, chúng ta có thể trao đổi thêm qua email: nguyenthinh.1003@gmail.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.103 seconds.