Tin Việt-Nam
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Chuyện Linh Tinh
Forum Discription: Nói chuyện linh tinh về đủ mọi điều ...
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=12686
Ngày in: 23/Jul/2025 lúc 8:46pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Tin Việt-Nam
Người gởi: HongLan
Chủ đề: Tin Việt-Nam
Ngày gởi: 04/Feb/2014 lúc 4:32pm
Trả lời:
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 04/Feb/2014 lúc 4:46pm
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 04/Feb/2014 lúc 4:51pm
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 14/Feb/2014 lúc 3:51pm
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 14/Feb/2014 lúc 3:58pm
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 21/Feb/2014 lúc 9:31am
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 23/Feb/2014 lúc 1:24am
Công ty Nhật kinh doanh xe buýt ở Việt Nam
TP - Ngày 19/2, Đài truyền hình NHK của Nhật Bản
cho biết, tập đoàn xây dựng và vận tải Nhật Bản Tokyu Group đã nhận được
sự ủng hộ của tỉnh Bình Dương về dự án tổ chức và vận hành vận tải hành
khách công cộng bằng xe buýt.
Theo đó, Tokyu sẽ sớm thành lập một công ty con của họ ở Bình Dương
để thực hiện dự án kinh doanh vận tải hành khách công cộng này. NHK nói
rằng, Việt Nam đang đẩy mạnh hạ tầng giao thông, trong lúc kinh tế tăng
trưởng.
Đi kèm tăng trưởng và dân số đô thị tăng nhanh là tình trạng tắc nghẽn giao thông ngày càng tồi tệ.
Tokyu đang thực hiện một dự án lớn về phát triển đô thị tại Bình
Dương. Dự kiến, Tokyu sẽ tổ chức và vận hành tuyến xe buýt dài 20 km tại
tỉnh này, bắt đầu từ tháng 5. Khi tuyến xe buýt này đi vào hoạt động,
Tokyu sẽ là công ty Nhật Bản đầu tiên vận hành một hệ thống vận tải công
cộng ở Việt Nam.
Theo NHK

------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 24/Feb/2014 lúc 7:25pm
VW sẽ cho ra thị trường xe
nhỏ nhất với giá US $5500 , chiều dài xe 3,65 m và rộng 1,25 m , nặng 290 kg
, xe có đủ trang bị về ABS , ESP và airbags , chạy bằng đầu máy diesel 0,300
lít nặng 26 kg , bình nhiên liệu chỉ chứa 6,5 lít vì 100 km chỉ tốn trên dưới
1 lít có nghĩa là vô đầy bình thì chạy được trên 650 km , Chổ ngồi như phòng
lái phi cơ , chỉ một p***enger phía sau driver , do đó đừng mua mô tô hai
bánh nữa !!
Buy one for your
retirement ?
VW only costs US
$5,500 each
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846">
http://tw.myblog.yahoo.com/yun0328-may0408/article?mid=17846 -
|
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 27/Feb/2014 lúc 2:07pm
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 02/Mar/2014 lúc 6:53pm
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 03/Mar/2014 lúc 2:47am
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 04/Mar/2014 lúc 11:43pm
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 08/Mar/2014 lúc 4:22am
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 12/Mar/2014 lúc 12:52pm
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 12/Mar/2014 lúc 2:24pm
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 17/Mar/2014 lúc 7:04pm
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 21/Mar/2014 lúc 11:08am
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 21/Mar/2014 lúc 11:08pm
Cà chua nặng tới 1kg mỗi trái !
*** Trồng
thử nghiệm thành công giống cà chua nặng tới 1kg, bà Phạm Thị Thu Cúc ở Lạc
Dương (Lâm Đồng) lại đang gặp khó về tiêu thụ do sản phẩm còn lạ lẫm với người
tiêu dùng. Xuất
thân là một giáo viên, sau đó chuyển qua kinh doanh nhà đất, khách sạn, 8 năm
nay bà Cúc quyết định làm nông nghiệp. Không được đào tạo chuyên ngành,
hiện tại bà Cúc được đánh giá là một trong những nhà vườn công nghệ cao có đẳng
cấp ở Lâm Đồng. Từ
năm 2007, bà Cúc tìm đến thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương lập vườn trồng
rau. Một vài năm đầu bà nếm trải đầy đủ sự vất vả, thậm chí thua lỗ. Sau đó bà
đã định hình lại và chuyển hướng qua sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với
những cây trồng mới lạ, độc đáo. Với 1,3ha
đất nông nghiệp của bà Cúc đều được quy hoạch trong nhà kính với nhiều loại cây
trồng bằng kỹ thuật canh tác hữu cơ. Trong đó, cây cà chua là niềm say mê thực
sự của bà Cúc. Bà luôn dành khoảng 1.000m2 để trồng thử nghiệm các giống cà
chua. Giá cà chua quanh năm rất thất thường, người trồng phần lớn bị lỗ, nhưng
bà đánh giá loại rau quả này đầy tiềm năng vì là thực phẩm phổ biến trong bếp
ăn của mọi gia đình. Tuy nhiên, để làm cà chua hiệu quả về kinh tế không dễ.
Bà Cúc tại vườn cà chua Beef. http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/hang-hoa/vuon-ca-chua-moi-trai-nang-1kg-2965324.html - Vườn cà chua mỗi trái nặng 1kg Ảnh: Quốc Dũng Cà
chua của bà được trồng trong nhà kính chứ không trồng ngoài trời. Thường ngày
bà sử dụng phương pháp tưới bằng công nghệ nhỏ giọt, nhưng cũng có những thời
điểm cần thiết sẽ cho tưới bằng vòi sen hay béc tự động. Một lượng phân chuồng
rất lớn đã qua xử lý kỹ thuật được dùng để bón lót trước khi trồng. Cà chua là
loại cây trồng rất mẫn cảm với thời tiết, nên kỹ thuật canh tác phải kết hợp cả
hữu cơ và hóa học mới can thiệp được các loại nấm bệnh phát sinh. Một trong các
bí quyết canh tác cây cà chua mà bà đúc kết là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Từng
ngày bà phải theo dõi các hiện tượng thời tiết để bơm, bón kịp thời. Chỉ cần
muộn một vài ngày cây sẽ phát bệnh, tiền chữa tốn kém mà sản lượng lại giảm khi
thu hoạch. Vừa
qua, bà Cúc đã trồng thử nghiệm thành công giống cà chua mới có tên Beef, xuất
xứ Hà Lan. Đây là giống cà chua cao cấp của châu Âu có nhiều ưu điểm như trái
to, chắc, ít hạt, cơm dày. Đường kính trái khi bổ ra có thể đủ khoanh tròn đáy
đĩa thức ăn. Một công ty nước ngoài đã làm dịch vụ tư vấn, khảo nghiệm canh tác
và cung ứng giống cây trồng cung cấp. Đối tác chuyên phân phối bán lẻ của bà
Cúc chấp nhận ký hợp đồng với giá 30.000 đồng một kg, trong khi giá cà chua
giống Ana mà nông dân Lâm Đồng đang canh tác hiện chỉ 4.000 đồng, nên bà đã
mạnh dạn trồng gần 2.000 cây. Kết quả ngoài tưởng tượng, cà chua giống Beef thu
hoạch trung bình mỗi trái trên 500gram, cá biệt có những trái tới 1kg. Giống cà
chua đang trồng phổ biến phải từ 15-20 quả mới được 1kg. Theo bà Cúc, giá một
hạt cà chua giống Beef là 4.500 đồng, đắt hơn loại thường 4.000 đồng một hạt. Với
diện tích trồng thử nghiệm 1.000m2, bà Cúc thu về khoảng 20 tấn cà chua Beef
cho một vụ canh tác trong 8 tháng. Nếu bán được giá như ký hợp đồng thì 1.000m2
sẽ thu được 600 triệu đồng một vụ, trừ chi phí còn lãi trên 400 triệu. Hiện
vườn cà chua của bà Cúc đã đỏ rực nhưng hàng ngày chỉ tiêu thụ được vài trăm
kg. Bà Cúc chấp nhận giá thấp hơn ban đầu, nhưng do nhu cầu tiêu thụ ít nên
chưa thể giải quyết được. Bà Cúc phải cho người đến chào mời hoặc ký gửi tại
các cửa hàng rau quả, nhưng người tiêu dùng còn quá lạ lẫm với giống cà
chua này. Nhiều người còn cho rằng đây là cà chua Trung Quốc. Đại
diện Chi Cục bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng nhận định, giống cà chua Beef mà bà
Cúc canh tác do một công ty nước ngoài cung cấp, cơ quan chuyên môn trong nước
chưa trồng khảo nghiệm loại giống này. Tuy nhiên qua kiểm tra, nhà vườn của bà
Cúc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất. Hiện sản phẩm cà chua Beef của bà
Cúc được đối tác tiêu thụ cung cấp chủ yếu cho các bếp ăn của người nước ngoài
tại Việt Nam. Họ cũng lấy mẫu sản phẩm phân tích kỹ lưỡng trước khi nhập
hàng. Vị đại diện này cũng cho rằng, việc không tiêu thụ hết sản lượng, một
phần do bà Cúc trồng vượt nhu cầu của đối tác tiêu thụ và người tiêu dùng trong
nước chưa quen với cà chua loại này, nên cần có thêm thời gian.
Lần
đầu tiên trên thị trường Việt Nam xuất hiện loại cà chua trái "khủng"
do chính những nhà vườn tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) sản xuất. Vườn cà chua trái lớn nhất là của gia dình bà Phạm thị Thu Cúc , tỉnh
Lâm Đồng
Những trái cà chua to lớn, đều tăm tắp, màu sắc tươi ngon
Dù đã thu hoạch lần thứ hai nhưng vườn vẫn nặng trĩu những trái cà chua khác
***
------------- mk
|
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 02/Apr/2014 lúc 1:14pm
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 02/Apr/2014 lúc 1:48pm
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 02/Apr/2014 lúc 6:50pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ HongLan
Thâý ham qúa chị Mỹ Kiều nhỉ?! Vào đây chỉ mang theo 1 sô nước - hái xuống, rửa sạch - ăn ngay tại chổ ... mmm....

|
Rất tiếc tại Saigon chưa thấy bán loại cà chua này Hồng Lan ui !!! 
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 13/May/2014 lúc 7:05pm
Thứ ba, 13/5/14 | 12:20 GMT+7
Gia đình người Pháp đi vòng quanh châu Á đến Việt Nam
Cặp vợ chồng Jerome
và Linda cùng hai cậu con trai nhỏ đã rong ruổi đến nhiều nước châu Á
bằng cách đi nhờ xe tải và đạp xe. Dừng chân một tháng tại Việt Nam, họ
đã thăm đồng bằng sông Cửu Long rồi đi xuyên Việt từ Nam ra Bắc.
Trước khi đến Việt Nam, gia đình Jerome và Linda đã có một chuyến đi
bằng các phương tiện qua nhiều nước. Chuyến hành trình dài này xuất phát
từ việc cả gia đình muốn có thời gian bên nhau.
Sống ở thành phố Grenolle, miền đông nam nước Pháp, Linda Bufficere vốn
kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ với công việc luôn chiếm phần lớn thời
gian nên cô ít có điều kiện chăm sóc các con. Sau khi con trai Martin
được 5 tuổi và Simon lên 3 tuổi, Linda đã bàn với chồng - anh Jerome
Bufficere về dự định đưa cả nhà đi du lịch để mọi người gần nhau hơn.
Hai vợ chồng đã lựa chọn châu Á để trải nghiệm và gặp gỡ những người sản
xuất đồ thủ công, hỗ trợ những người thợ tìm đầu ra cho sản phẩm.
Hai vợ chồng ngừng công việc kinh doanh trong một năm và đưa các con
lên đường từ tháng 7/2013. Với hành lý gọn nhẹ, họ chi tiêu trung bình
khoảng 30 Euro mỗi
ngày cho ăn ở, đi lại, kể cả chi phí visa cho cả gia đình. Để tiết kiệm,
hai vợ chồng thường chọn cách đi nhờ xe hoặc đi tàu, đạp xe. Họ cũng
xin ở nhà của các thành viên mạng lưới Couch Surfing (ở trọ miễn phí) tại nhiều nước.
 |
Gia đình Jerome trên xa lộ Pamir ở Trung Á. Ảnh: NVCC
|
Từ Pháp, gia đình Linda đến Nga, Kazakhstan
bằng tàu hỏa. Sau khi đến Kyrgystan, họ lại đi nhờ xe vào phía tây
Trung Quốc. Sau đó, gia đình Linda đi tàu đến Tây Tạng, sang Nepal và
cùng nhau đi xe khách vượt qua dãy núi Himalaya để đến Ấn Độ. Trải qua 3 tháng ở quốc gia Nam Á này, vợ chồng Linda lại đến Bangladesh, rồi đi máy bay
đến Thái Lan. Từ đây, hai vợ chồng Linda mua hai xe đạp và đèo 2 đứa
trẻ vòng quanh Thái Lan, Lào, Campuchia và sang Việt Nam với quãng đường
khoảng 3.000 km.
Linda cho biết, chuyến đi của gia đình cô có rất nhiều trải nghiệm khó
quên. Tại biên giới Trung Quốc với Kazakhstan, lính biên phòng Trung
Quốc đã không cho gia đình Linda đi nhờ xe tải mà yêu cầu họ đi taxi
đến thành phố cách biên giới 200 km. Tuy nhiên, cặp vợ chồng không muốn
mất tiền đi taxi nên đã cắm trại ở biên giới cả một ngày, sau đó những
người lính biên phòng Trung Quốc lại chặn 2 xe tải trên đường để nhờ đưa
gia đình Linda đi tiếp.
Trên đường vào Tây Tạng, Linda cho hay, vợ chồng cô không biết quy định
ở đây là khách du lịch phải đi theo nhóm ít nhất 4 người cùng quốc
tịch, song khi đến đó, may mắn là cả gia đình họ vừa đủ 4 người nên được
vào Tây Tạng. "Trên những nẻo đường, chúng tôi gặp nhiều phong cảnh đẹp
tuyệt như những hồ nước xanh ngắt với nhiều con thú lang thang ở Tây
Tạng, con đường đi trong mây hay những làng quê xanh ngắt dọc bờ sông Mekong", Linda chia sẻ.
 |
Hai vợ chồng đạp xe cùng hai con đi dọc sông Mê Kông. Ảnh: NVCC
|
Đến những đất nước châu Á, ngoài thưởng ngoạn cảnh đẹp, vợ chồng Linda
còn tìm đến những gia đình người dân địa phương làm nghề thủ công, hỗ
trợ người dân cải tiến mẫu mã sản phẩm và tìm kiếm những đối tác kinh
doanh. Bởi họ cho rằng đồ thủ công truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa
địa phương nên cần lưu giữ và phát huy giá trị.
Ở Bangladesh, hai vợ chồng chứng kiến một vụ tai nạn sập nhà máy may
với nhiều phụ nữ bị chết và bị thương nên Linda cho rằng, những phụ nữ ở
các quốc gia đang phát triển
ở châu Á cần được hỗ trợ để họ có thể tự làm đồ thủ công ở gia đình,
thay vì phải đến các nhà máy làm công nhân với giá thuê rẻ mạt.
"Đến đâu, chúng tôi cũng được chào đón nhiệt tình. Có lần cắm trại ở
bên sông Mekong ở Campuchia, có hàng chục đứa trẻ trong làng chạy ra vui
chơi với chúng tôi cả buổi tối", Jerome nói. Gia đình Jerome còn gặp
một người phụ nữ Thái Lan cho họ ở nhờ, và cùng đạp xe với hai vợ chồng
đến nhiều thành phố trong 3 ngày và hỗ trợ họ suốt thời gian ở Thái Lan.
 |
Gia đình Jerome thưởng thức các món ăn Việt Nam. Ảnh: NVCC
|
Linda và Jerome cho biết, hai đứa con nhỏ đều vui
thích khi được trải nghiệm các món ăn, cảnh đẹp, con người trên những
chặng đường. Về việc đưa 2 con trai nhỏ tuổi trên chặng đường dài, Linda
cho biết, nếu để bọn trẻ ở nhà thì chúng sẽ được an toàn hơn, song khi
đi trên đường bọn trẻ đã học được rất nhiều điều.
"Có thể khi về nhà bọn trẻ không nhớ những gì chúng đã trải qua, song
chúng đã được vận động, hòa mình vào thiên nhiên, chịu đựng thời tiết
khắc nghiệt. Đó là những gì chúng tôi mong muốn", Jerome cho biết.
Jerome kể lại, bọn trẻ của anh đã phải đối mặt những rủi ro như ngộ độc
thực phẩm ở Trung Quốc, bị sốc độ cao ở Tây Tạng, bị sốt rét ở Ấn Độ,
song hai vợ chồng đã bình tĩnh giúp các con vượt qua. "Khi cho bọn trẻ
đi du lịch, bạn sẽ phải chuẩn bị kỹ hơn, phải tiêm chủng cho trẻ đầy đủ
và ăn uống sạch, quan trọng hơn là cha mẹ cần tự tin để giải quyết các
vấn đề nảy sinh", Linda nói.
Ở Việt Nam trong thời gian một tháng vừa qua, gia đình cô đã thăm đồng
bằng sông Cửu Long rồi đi xuyên Việt từ Nam ra Bắc. Sau khi rời Việt
Nam, vợ chồng Linda sẽ lại đến Trung Quốc, sang Mông Cổ, rồi đi tàu trở
lại châu Âu vào tháng 7 tới.
Đoàn Loan
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 22/Nov/2014 lúc 2:43pm
Tối 23/10, đêm Chung khảo phía Bắc cuộc thi http://kenh14.vn/hoa-hau-viet-nam.html - 2014 đã diễn ra đầy màu sắc tại Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của 38 thí sinh. Các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trang phục áo dài, áo tắm và váy dạ hội đều nhận được rất nhiều sự tán thưởng, vỗ tay nhiệt tình từ khán giả.
Trong phần trang phục áo dài, 38 thí sinh tựa như những thiếu nữ Tràng An thanh lịch, trang nhã. Đến với phần thi áo tắm, các thí sinh được yêu cầu phải thể hiện sự tự tin và uyển chuyển, giải phóng được hình thể để có những tạo dáng đẹp nhất trên sân khấu, và khoe được chỉ số hình thể của mình. Còn trong phần trình diễn váy dạ hội, các thí sinh phải toát lên sự sang trọng bước ra sân khấu khi khoác lên mình những bộ đầm lộng lẫy.
Cuối cùng, sau hơn 2 giờ đồng hồ diễn ra, Ban tổ chức đã công bố danh sách 20 thí sinh lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Vòng Chung kết sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến 6/12 tại Phú Quốc, Kiên Giang.
20 thí sinh phía Bắc lọt vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014: - SBD 099 Lã Thị Kiều Anh - SBD 718 Nguyễn Ngọc Mai - SBD 399 Phạm Thị Mỹ Hạnh - SBD 316 Nguyễn Thị Hà - SBD 283 Nguyễn Cao Kỳ Duyên - SBD 294 Nguyễn Thị Lệ Nam Em - SBD 095 Nguyễn Thị Phương Anh - SBD 923 Vũ Thu Thảo - SBD 595 Tạ Thanh Huyền - SBD 086 Hoàng Bích Ngọc Ánh - SBD 138 Đỗ Thùy Dương - SBD 395 Nguyễn Thị Thu Hà - SBD 532 Đỗ Thị Huệ - SBD 980 Đồng Ánh Quỳnh - SBD 932 Bùi Thị Thu Trang - SBD 116 Phạm Thùy Trang - SBD 986 Nguyễn Thị Hà Vy - SBD 289 Nguyễn Trần Huyền My - SBD 268 Nguyễn Thanh Tú - SBD 966 Nguyễn Thị Như Ý |
Nguyễn Trần Huyền My
Nguyễn Thị Lệ Nam Em
Đỗ Thị Huệ
Bùi Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Như Ý
Đồng Ánh Quỳnh
Phạm Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà Vy
Vũ Thu Thảo
Hoàng Bích Ngọc Ánh
Nguyễn Ngọc Mai
Nguyễn Thị Phương Anh
Lã Thị Kiều Anh
Đỗ Thùy Dương
Nguyễn Thanh Tú
Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Nguyễn Thị Thu Hà
Tạ Thanh Huyền
Ban Giám khảo của đêm Chung khảo phía Bắc 2014 gồm: Tiến sĩ – nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - trưởng Ban Giám khảo, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân, Biên đạo múa Trần Ly Ly, Nhà nhân trắc học - tiến sĩ - bác sĩ Lê Diệp Linh và nhà thơ Hữu Việt.
Một số hình ảnh đẹp của các thí sinh trong trang phục áo dài vòng Chung khảo phía Bắc:
Hình ảnh thí sinh trong trang phục dạ hội:
Ảnh: Thế Anh -

------------- Lộ Công Mười Lăm
|
|