Hân hạnh người Việt Nam được vinh danh trên thế giới về nhiều lãnh vực như : - Kiến trúc : Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ - Khôi nguyên giải La mã(Grand Prix à Rome" có 49 nước tham dự) (quê Thừa Thiên- Huế)
- Mỹ thuật : Giáo sư-Họa sĩ Lê văn Đệ - Giải nhất về tranh Lụa(soiré)(quê Bến Tre) Họa sĩ Nguyễn Trí Minh- về tranh Aquarelle (màu nước) Họa sĩ-Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu - tượng 'Chiến sĩ trận vong" nghĩa trang liệt sĩ VNCH
- Tin học : Giáo sư-Tiến sĩ Lộ Công Mười Lăm (quê Gò Công)
TIỂU SỬ Giáo sư-Tiến sĩ Lộ Công Mười Lăm :
- Học xong tiểu học Gò Công, lên trung Pétrus Ký (thi đậu hạng 39 trên mấy ngàn thí sinh) Sau khi đậu tú tài
được học bổng COLOMBO du học tại Canada về ngành điện.
- Sau bằng Kỹ sư học thêm Master of Science và Philosophie Doctor cộng thêm bằng MBA.
- Là một rong những người đầu tiên dùng computer tại Canada .
- Lập ra phân khoa tin học tại Đại học Laval
- Thành lập (chủ tịch) chi nhánh Quebec Hội. Tin học Canada (Canada Infotmation Processing Society)
- Thành lập (chủ tịch) Tổng hội Tin học Quebec (Federation de l’Informatique du Quebec )
- Giáo sư tiến sĩ tại Đại học Laval (trên 30 năm) với nhiều chức vụ như: Responsible Pedagogique, hợp tác quốc tế và Giám đốc chương trình đào tạo (Directeur de programme).
Được vinh danh (Viện bảo tàng Văn minh) cùng với bà Michaëlle Jean (đương kim Quốc trưởng Canada ) và một số di dân khác đã có công trong xã hội Canada và Quebec .
Các ảnh trên là "CUỘC VINH DANH TRONG VIỆN BẢO TÀNG VĂN MINH tại QUEBEC" (từ phải qua): 20- Bà Michaëlle Jean - Quốc trưởng Gia-nã-đại thứ 27 (27th Govenor General of Canada); 18- Giáo sư Tiến sĩ Lộ-Công-Mười-Lăm người Việt Nam, 22- Surin huy chương vàng thế vận hội môn chạy đua. Đứng dưới là Lộ Công Khanh Philippe (con trai Ô. Lộ Công Mười Lăm)
|