Print Page | Close Window

BÃO SỐ 9

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Chuyện Linh Tinh
Forum Discription: Nói chuyện linh tinh về đủ mọi điều ...
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1959
Ngày in: 15/Aug/2025 lúc 1:40am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: BÃO SỐ 9
Người gởi: loiquan
Chủ đề: BÃO SỐ 9
Ngày gởi: 27/Sep/2009 lúc 11:27pm
Chủ Nhật, 27/09/2009 - 4:48 PM

“Bão số 9 cực kỳ nguy hiểm”

(Dân trí) - Các tỉnh miền Trung sẽ phải hứng chịu bão số 9 cực kỳ nguy hiểm. Những dấu hiệu hiện nay cho thấy cơn bão này tương tự bão Xangsane mạnh kỷ lục hồi tháng 10/2006.
http://dantri.com.vn/c20/s20-352786/Bao-so-9-giat-cap-15-ap-sat-bien-mien-Trung.htm -  >>  Bão số 9 giật cấp 15 áp sát biển miền Trung

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định: Đây là cơn bão lớn cuối mùa được dự đoán sẽ trực tiếp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các vùng ven biển.

Đến 13 giờ hôm nay (27/9), bão vẫn đang di chuyên trên biển Đông. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp giật cấp 12, cấp 13.

Bão số 9 được dự báo sẽ nguy hiểm tương tự bão Xangsane đổ về Đà Nẵng năm 2006. (Ảnh CTV)
 
Dự báo đến khoảng trưa 29/9, tâm bão nằm cách tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng khoảng 80 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Cơn bão Xangsane đổ bổ vào miền Trung với sức gió trên cấp 12 hồi tháng 10/2006 đã làm 68 người chết và mất tích, gây thiệt hại về tài sản lên tới trên 10.000 tỷ đồng.

 

Theo nghiên cứu của Viện Khí tượng thủy văn, trung bình khoảng ba năm sẽ có hai lần bão mạnh trên cấp 12 đổ bộ vào vùng biển Việt Nam; mỗi năm có khoảng 30% các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam mạnh cấp 10 đến cấp 12.

Với diễn biến hiện nay bão số 9 được đánh giá nguy hiểm tương tự như bão Xangsane, với sức gió trên cấp 13 đã diễn ra hồi tháng 10/2006, tại các tỉnh miền Trung.

“Vị trí đổ bộ của bão số 9 lần này được dự báo sẽ là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sau khi tràn qua các tỉnh miền Trung, bão số 9 tiếp tục di chuyển sang Lào. Dù vậy, đây là cơn bão cuối mùa với diễn biến phức tạp, nên cần đề phòng khả năng bẻ hướng đột ngột, đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ ”- ông Hải cho biết.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, từ đêm  nay, phía nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Từ ngày 28/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to; Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh.

Các chuyên gia khí tượng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ đường đi của bão số 9.
 


-------------
Cù lao Lợi Quan thương nhớ



Trả lời:
Người gởi: loiquan
Ngày gởi: 27/Sep/2009 lúc 11:30pm
Bão số 9 có chiều hướng tiếp tục mạnh lên

Đường đi và vị trí cơn bão số 9. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 10 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng khoảng 60 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km/giờ), giật cấp 14, cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 10 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 105,3 độ Kinh Đông, trên địa phận nước Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Từ đêm 27/9, phía nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Từ ngày 28/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Thuận – Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)


-------------
Cù lao Lợi Quan thương nhớ


Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 28/Sep/2009 lúc 8:36am
 
 
 
 
 

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương, bão số 9 là cơn bão rất mạnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (từ 118-149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15, đang uy hiếp trực tiếp trên vùng biển Đông nước ta. Theo dự báo, bão số 9 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng. Bộ Y tế đã có Công điện khẩn gửi Sở Y tế các địa phương ven biển chủ động sẵn sàng đối phó với bão.

Tiếp theo Công điện khẩn số 6561/CĐ-BYT ngày 27/9  của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Hà Nội đến Bình Thuận, các tỉnh miền núi, ven biển phía Bắc, các đơn vị trực thuộc; ngày 28/9, Bộ Y tế lại có Công điện khẩn số 6569/CĐ-BYT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Phú Yên yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố này chủ động triển khai phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ra mưa lũ, những vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Các cơ sở y tế tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương gia cố, chằng chống các cơ sở y tế dễ bị tốc mái và hư hỏng do bão lũ tại địa phương để bảo đảm tốt cơ sở y tế chăm sóc, điều trị bệnh nhân trong vùng mưa lũ; Cử các đoàn y tế, nếu cần phải tổ chức trạm y tế dã chiến để phục vụ cho các cụm dân cư. Cũng trong ngày 28/9, Bộ Y tế đã thành lập 2 đoàn công tác đi kiểm tra tình hình PCLB của ngành y tế tại các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định.

Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi và Công ty Dược phẩm TW3 yêu cầu công ty cấp xuất 200 cơ số thuốc và 5.000.000 viên cloramin B cho các tỉnh trên để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ đã xảy ra tại các tỉnh miền Trung và chủ động đối phó với những diễn biến xấu của bão số 9. Cấp xuất cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi 590 áo phao PCLB.

 Người dân miền Trung chưa hết lụt lại “đón” bão. Ảnh: Thanh Nga

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu thấp trên biển Đông, đã gây ra đợt mưa lũ vừa qua tại Bắc Trung Bộ làm 25 người chết, mất tích, gần 10.000 căn nhà ngập, tốc mái, hư hỏng. Hiện ngành y tế đang phối hợp cùng chính quyền và nhân dân các địa phương bị thiệt hại khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo buổi giao ban của Ban Chỉ đạo PCLB TW để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua ở miền Trung và triển khai các biện pháp đối phó với cơn bão số 9. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Thường trực Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương thành lập 2 đoàn công tác xuống địa phương trực tiếp chỉ đạo triển khai chống bão số 9. Đoàn thứ nhất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đi các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; đoàn thứ hai do Bộ Quốc phòng chủ trì đi các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh.
 

       Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các Bộ, cơ quan TW cùng các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 9 hiệu quả. UBND các tỉnh ven biển phối hợp với Bộ đội Biên phòng thông báo cho các chủ phương tiện và tàu thuyền trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển đến nơi tránh, trú bão an toàn. Chủ động di dời những hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy hiểm do lũ quét, sạt lở đất và vùng thường xuyên bị ngập đến nơi an toàn; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" để chủ động đối phó với tình huống bị chia cắt dài ngày... Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn của TW và địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn trên biển và trên đất liền khi có yêu cầu.

Trần Yến - Thái Bình



-------------



Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 30/Sep/2009 lúc 12:10am

Miền Trung sau bão

* Tính đến 6 giờ sáng nay (30-9): 38 người chết và 10 người mất tích do bão số 9 * Lũ đặc biệt lớn trên các sông ở Trung bộ và Tây Nguyên * Thừa Thiên Huế: Nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng giá * Bình Định khắc phục hậu quả bão số 9

>> http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=339838&ChannelID=3 - Bão dập lũ dồn
>>
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=339699&ChannelID=3 - Tan hoang trong bão, chìm ngập trong lũ
>> 
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=339655&ChannelID=118 - Hàng trăm bạn đọc Tuổi Trẻ Online chia sẻ với miền Trung

TTO - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương, sơ bộ thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra tính đến 6 giờ sáng nay (30-9) đã làm 38 người chết (Thừa Thiên Huế: 4, Đà Nẵng: 3, Quảng Nam: 5, Quảng Ngãi: 7, Bình Định: 4; Phú Yên: 1; Kon Tum: 13; Lâm Đồng: 1).

Người mất tích là 10 người (Đà Nẵng: 1; Quảng Ngãi: 3; Bình Định: 3; Kon Tum: 2; Gia Lai: 1). Người bị thương là 81 người (Quảng Bình: 3; Quảng Trị: 10; TT. Huế: 16; Đà Nẵng: 10; Quảng Ngãi: 15; Bình Định: 12; Phú Yên: 3; Đắk Lắk: 3; Lâm Đồng: 9).

Về nhà có 5.796 nhà bị sập, trôi (Quảng Trị: 1; TT. Huế: 123; Đà Nẵng: 214; Quảng Nam: 5.200; Quảng Ngãi: 96; Bình Định: 105; Phú Yên: 23; Kon Tum: 19; Đắk Lắk: 7; Lâm Đồng: 3; Gia Lai: 5).

Có  163.011 nhà  bị tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng (Quảng Bình: 52; Quảng Trị: 228; TT. Huế: 1.674; Đà Nẵng: 1.538; Quảng Nam: 150.000; Quảng Ngãi: 5.973; Bình Định: 2.284; Phú Yên: 66; Kon Tum: 132; Đắk Lắk: 791; Lâm Đồng: 33; Gia Lai: 240).

Số nhà bị ngập là 125.320 nhà (Quảng Bình: 324; TT. Huế: 70.037; Đà Nẵng: 4.950; Quảng Nam: 50.000; Kon Tum: 09) (Tỉnh Quảng Ngãi chưa có số liệu thống kê);

Ngoài ra còn có 215 phòng học bị hư hỏng, ngập, 12.269 công trình trạm y tế, trụ sở UBND xã, các công trình công cộng bị hư hỏng, ngập

Về nông nghiệp, lúa bị ngập, ngã đổ: 14.167 ha, ngô, mía bị ngập: 7.443 ha, hoa màu các loại bị ngập, hư hại 4.522 ha. Diện tích cây công nghiệp hư hại 21.416 ha

Về giao thông có nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông, điển hình như đèo Lò Xo trên tuyến đường , QL 7 đoạn Km110-Km233 sạt lở taluy dương 19 vị trí; QL 45 sạt taluy âm 4 vị trí sâu vào mặt đường 1-2m, sạt taluy dương tại 30 vị trí; đường (nhánh Đông) sạt taluy dương tại 18 vị trí, đoạn Km15-Km17 ngập sâu 0,7m; tuyến Vũng Áng - Đồng Lê - Xóm Sung - nút giao đường HCM sạt taluy dương tại 46 vị trí; QL 15 nhiều đoạn tràn, cầu ngập sâu từ 1,5-6m; QL 48 có 12 điểm ngập sâu 0,2-3,5m; một số vị trí sạt taluy âm và xuất hiện vết nứt trên mặt đường,…  Đất sạt lở, trôi, bồi lấp: 107.603 m3

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực VN, hệ thống điện khu vực ảnh hưởng của bão gặp nhiều sự cố. Lưới điện 550Kv bị sự cố từ 21h30 ngày 28-9 trên đường dây 500Kv Đà Nẵng - Hà Tĩnh (hai mạch) đã khôi phục mạch 1 hồi 16g40 ngày 29-9; Đường dây 500Kv Di Linh - Tân Định bị sự cố lúc 2g45, khôi phục lúc 8g29. 

Lưới điện 220Kv: Đường dây Hoà Khánh - Huế và Plâycu - Quy Nhơn bị sự cố và cô lập từ 1g02 và 8g29 ngày 29-9.

Lưới điện 110Kv: Hiện đang sự cố các đường dây Đà Nẵng - Hoà Khánh, Đà Nẵng - Liên Trì - Quận Ba, Quận Ba - An Đồn, Hòa Khánh - Hải Vân - Liên Chiểu - Lăng Cô, Dốc Sỏi - Cảng Dung Quất, Dốc Sỏi - Quảng Ngãi, Quy Nhơn - Sông Cầu, Đồn Phó - An Khê và Hoài Nhơn - Phù Mỹ; mất điện toàn các trạm 110Kv cảng Dung Quất, Tịnh Phong, Cầu Hai, An Khê, Kỳ Hà…

Ngoài ra còn có 186 công trình nhỏ, đập tạm bị vỡ, hư hỏng. Đê, kè, kênh mương bị trôi, hư hỏng 66.550m. Có 116 tàu thuyền bị chìm, lật (Đà Nẵng: 6; Quảng Ngãi: 51; Bình Định: 42; Phú Yên: 17). Số phương tiện này chủ yếu ở cửa sông, ven bờ và trong các khu trú tránh.

Tính đến 6g sáng nay (30-9), không có thiệt hại về người trên biển. Các trường hợp tử vong hầu hết là do đổ nhà, sạt lở đất, điện giật, ngã khi chằng chống nhà cửa,… 

Trong cơn bão số 9 các địa phương đã di dời 103.123 hộ/356.790 người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm (Thanh Hóa 4.300 hộ/17.200 người; Nghệ An: 41.118 hộ/117.385 người; Hà Tĩnh: 5.000hộ/20.000 người;Quảng Bình: 3.433 hộ/15.355 người; Quảng Trị: 6.197 hộ/20.192 người; Thừa Thiên Huế: 13.961 hộ/56.733 người; Đà Nẵng: 8.716 hộ/26.187 người; Quảng Nam: 18.249 hộ/72.998 người; Quảng Ngãi 2.028 hộ/10.100 người; Kon Tum: 121 hộ/640 người).

Để hạn chế thiệt hại do bão, lũ, sớm ổn định đời sống và sinh hoạt của nhân dân, Ban chỉ đạo đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các công việc sau :

1. Tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn người bị nạn, tiếp cận ứng cứu các khu vực dân cư bị cô lập; di dời dân trong các vùng ngập lũ, sạt lở nguy hiểm

2. Khẩn trương khắc phục hậu quả như dựng lại nhà cửa và công trình hạ tầng công cộng như điện lực, giao thông, cung cấp lương thực, nước uống và vệ sinh môi trường,… ổn định cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân; sẵn sàng khôi phục sản xuất và phòng chống dịch bệnh sau khi lũ rút.

3. Bố trí lực lượng kiểm soát giao thông và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các ngầm qua suối để hướng dẫn người, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ngừng mọi hoạt động của các bến đò và nghiêm cấm việc vớt củi khi có lũ;

4. Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống lũ, sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.



-------------



Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 30/Sep/2009 lúc 12:17am

Lũ đặc biệt lớn trên các sông ở Trung bộ và Tây Nguyên

Đêm qua (29-9), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 12 giờ qua phổ biến từ 100 - 150mm, có nơi trên 150mm như Gia Vòng: 195mm, Khe Sanh 168mm, Đông Hà: 194mm, Thạch Hãn 249mm.

Sáng nay, lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và hạ lưu sông Thu Bồn, sông Đà Rằng đang lên; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắc đang xuống, nhưng còn ở mức rất cao.

Mực nước lúc 7g ngày 30-9 trên một số sông như sau:

• Sông Gianh tại Mai Hóa: 4,10m, dưới BĐ2: 0,90m;
• Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 2,86m, trên BĐ3: 0,16m;
• Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 6,89m, trên BĐ3: 1,49m;
• Sông Bồ tại Phú Ốc: 4,25m, dưới BĐ3: 0,25m;
• Sông Hương tại Kim Long: 3,69m, trên BĐ3: 0,69m;
• Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 10,46m, trên BĐ3: 1,66m;
• Sông Hàn tại Cẩm Lệ: 2,81m, trên BĐ3: 1,11m;
• Sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 5,24m, trên BĐ3: 1,54m, tại Hội An: 3,13m, trên BĐ3: 1, 43m;
• Sông Trà Bồng tại Châu Ổ: 4,52m, trên BĐ3: 0,42m;
• Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc: 7,25m, trên BĐ3: 1,55m;
• Sông Vệ tại cầu Sông Vệ: 4,51m, trên BĐ3: 0,41m;
• Sống Ba tại Củng Sơn: 32,15m, trên BĐ2: 0,65m; tại Phú Lâm: 2,43m, dưới BĐ2: 0,27m;
• Sông Pô Kô tại Đắk Mốt: 588,05m, trên BĐ3: 4,05m;
• Sông Đakbla tại Kon Tum: 522,00m, trên BĐ3: 0,50m;
• Sông Srêpôk tại Bản Đôn: 173,93m, trên BĐ3: 0,43m.

Dự báo lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và hạ lưu sông Thu Bồn, sông Đà Rằng tiếp tục lên; các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắc tiếp tục xuống và còn ở mức cao.

Dự báo đến chiều, tối (30-9), lũ các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị và hạ lưu sông Thu Bồn, sông Ba sẽ đạt đỉnh. Đỉnh lũ tại các sông có khả năng như sau:

• Sông Gianh tại Mai Hóa: 5,5m, trên BĐ2: 0,5m;
• Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,0m, trên BĐ3: 0,3m;
• Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 7,2m, trên BĐ3: 1,8m, xấp xỉ mức đỉnh lũ lịch sử năm 1999 (7,29m);
• Sông Hàn tại Cẩm Lệ: 3,0m, trên BĐ3: 1,3m;
• Sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 5,4m, trên BĐ3: 1,7m, tại Hội An: 3,5m, trên BĐ3: 1,8m, đều tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964;
• Sông Đà Rằng tại Phú Lâm: 2,7m, ở mức BĐ2.

Các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắc tiếp tục xuống chậm, nhưng còn ở mức cao từ BĐ2 – BĐ3, có nơi trên BĐ3; các sông ở Hà Tĩnh lên trên mức BĐ1.

Cần đề phòng lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu diện rộng ở đồng bằng, vùng trũng ven sông các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắc.

Theo TTDBKTTVTƯ 



-------------



Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 30/Sep/2009 lúc 4:20am
 
Tan hoang trong bão, chìm ngập trong lũ

Đêm nay 29-9, người dân miền Trung sẽ tiếp tục trải qua một đêm dài do gió vẫn còn mạnh, mưa vẫn ào ạt, nước vẫn lai láng khắp nơi... Hàng ngàn hộ dân bị sập nhà và tốc mái sẽ trải qua một đêm trắng với nước trên đầu, nước dưới chân và bao nỗi lo toan.

Tính đến hết ngày 29-9, bão số 9 đã làm 38 người chết và mất tích. Riêng tỉnh Thừa - Thiên Huế có 66 người mất tích trên rừng chưa xác định được tình trạng. Từ Ban chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9 tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đào Xuân Học cho biết ngoài số người chết và mất tích, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định còn có hơn 100 ngàn nhà bị sập, tốc mái, hư hại. Có ít nhất 90 tàu thuyền bị chìm.

>> Hàng trăm bạn đọc Tuổi Trẻ Online chia sẻ với miền Trung
>> Mực nước các sông trên mức báo động 3
>> Bão Ketsana nguy hiểm hơn bão Xangsane

Mực nước các sông lớn đang dâng cao. Nước sông Nhật Lệ lên rất nhanh và vượt mức báo động 3, có nơi chỉ cách thảm cỏ của các công viên ven sông chỉ từ 0,3-0,5m. Hồ thủy lợi Rào Đá dung tích 65 triệu m3 nước đã phải xả lũ. Nguy cơ mưa lớn từ thượng nguồn sẽ làm các địa phương phía Nam tỉnh như Lệ Thuỷ, Quảng Ninh sẽ bị ngập lũ trong ngày 30-9.

Công trình thủy điện Hố Hô (công suất 14MW, tổng vốn đầu tư trên 350 tỉ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện miền Bắc, thuộc Công ty Điện lực I) làm chủ đầu tư đã bị sạt lở nặng tại khu vực trạm tăng áp OPY. Các mảng đất lớn tại vách taluy ngay trạm tăng áp đã trượt sâu xuống sườn núi. Nhiều chỗ đất quanh trạm biến áp cũng xuất hiện các vết rạn nứt lớn do bị nước lũ xói thành những hố sâu phía dưới.

Tại Hà Tĩnh, lúc 11g ngày 29-9, một đoạn đê biển ở thôn Hoàng Chuân, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bị sóng biển dâng cao đánh sạt một khoảng gần 30m. UBND xã Cẩm Nhượng đã kịp thời huy động hàng trăm người dân dùng bao cát, đá hộc hàn chỗ vỡ. Nhiều hộ dân đã phá dỡ cả tường nhà, cột bê tông để làm vật liệu hàn đê. Sau ba giờ gắng sức, đoạn đê vỡ đã được hàn khẩu.

Quảng Trị: Chia cắt các huyện thị

Đến 17g chiều 29-9, gió vẫn giật mạnh cấp 8-9 tại khu vực Quảng Trị. Mưa lớn suốt ngày hôm nay đã làm ngập và chia cắt nhiều tuyến đường ở các huyện thị. Đoạn đường ven biển từ Cửa Tùng vào Cửa Việt bị ngập sâu nhiều đoạn khiến ôtô cao cầu cũng không qua được. Nhà dân các xã ven biển bị ngập từ 0,5 đến 1 mét.

Đặc biệt tuyến đường đi các huyện miền núi bị sạt lở gây chia cắt hoàn toàn như tuyến A Vao - Tân Đi, tuyến A Vao - Palin, vùng Lìa. Phía nam huyện miền núi Hướng Hóa có 3 xã bị cô lập từ sáng 29-9

Rất may là cho đến lúc này Quảng Trị chưa có thiệt hại về nhân mạng, chỉ có 9 người dân bị thương nhẹ do lốc xoáy gây ra. Toàn tỉnh có 228 nhà dân bị tốc mái hư hỏng, 5 trường học, 7 trụ sở bị hư hại, 735 nhà dân bị ngập sâu. Thiệt hại lớn nhất lúc này là gần 200 hecta cao su ở Gio Linh, Vĩnh Linh bị bão làm gãy đổ và 1900 hecta cà phê bị rụng quả.

Huế: Lũ lên nhanh bất ngờ

Tại Huế, huyện Phú Vang đã chia cắt hoàn toàn với thành phố Huế. Tại huyện Phú Lộc, nhiều xã đã bị mưa lũ cô lập. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Ngọc Thiện, hiện trên toàn tỉnh đã có 2 người chết và 3 người bị thương.

Bão số 9 đã đổ bộ vào Huế vào khoảng 13g30 chiều nay. Dù không còn là tâm bão, nhưng Huế vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng mạnh của bão. Gió rít liên hồi, cây ngã ào ạt, những mái tôn khua như tiếng báo động, và mưa xối xả trút nước.

Khoảng 3 giờ chiều, trời ngưng mưa gió. Người dân đổ ra đường để dọn bão. Du khách cũng trút nỗi lo, kéo nhau đi chụp ảnh thì bất ngờ nước lũ từ đầu nguồn sông Hương đổ về. Khoảng chập tối, dòng nước đỏ ngầu từ các con sông đã tràn ngập các đường phố.

Khu vực trong kinh thành đã ngập sâu hơn 1m, có nơi ngập đến 1,5m; vùng thấp trũng như Bãi Dâu, và các huyện cuối sông Hương như Phú Vang, Hương Trà còn ngập sâu hơn. Nước lên quá nhanh khiến người dân trở tay không kịp.

Tin ban đầu từ Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh có 3 người chết, 16 người bị thương, 1600 ngôi nhà tốc mái, 123 ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn.

Trước đó, sáng 29-9, trực ban Đồn biên phòng Vinh Hiền (huyện Phú Lộc), nơi đầu sóng ngọn gió, đồng thời cũng nằm trong vùng dự báo tâm bão đi qua, cho biết sóng biển đã dâng lên rất cao, cùng lúc nước từ các sông suối đổ về khiến nước ở đầm phá dâng lên rất nhanh. Nước biển và nước đầm phá đã hòa vào nhau.

Toàn bộ những làng xóm vùng ven cửa biển Tư Hiền đã chìm trong khoảng hơn 1m nước, tầng trệt đồn biên phòng Vinh Hiền cũng ngập trong nước. Chiến sĩ trực ban gào thét qua điện thoại cho biết sóng chồm rất cao.

Trong khi đó, đồn biên phòng Lăng Cô cũng là điểm xung yếu nằm trong vùng tâm bão, trực ban đồn cho biết gió to khiến nước biển dâng rất nhanh, nước mưa từ đèo Hải Vân đổ xuống khiến cho nước trong đầm dâng lên mạnh và nhanh.

Đến chiều tối nay, nước biển đã tràn qua tuyến đường Nguyễn Tất Thành, nhiều bờ kè trên tuyến đường này đã bị bão đánh vỡ. Nhiều đoạn nước cũng băng qua đường Bạch Đằng, đe dọa những khu dân cư hai bên đường.

Tại sông Hàn, nước đang lên rất nhanh, sóng nước đục ngầu cuồn cuộn dập vào những mạn thuyền neo đậu hai bên bờ làm những chiếc thuyền này chới với trong gió bão. Nhiều con tàu cá trị giá bạc tỷ đang đánh đố với bão.

Trong khi đó, tại Hòa Hiệp Nam (Hòa Vang), cũng có mặt trên xe thiết giáp của quân đội, phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận công tác di dân tại khu vực này đã cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên hiện khu vực này sóng đánh quá lớn nên nguy cơ xói lở rất cao.

>> Đọc thêm: Bão trên đầu, lũ dưới chân

Tâm bão Quảng Nam: 5 người chết, thiệt hại 3.000 tỷ đồng

Vào lúc 18g chiều nay, bão số 9 đã đổ bộ vào địa phận Quảng Nam, trọng điểm là huyện Núi Thành với sức gió mạnh cấp 9-10, giật trên cấp 11-12. Bão số 9 được xác định đi vào vùng biển Núi Thành, tiếp giáp vời vùng rìa phía đông của thành phố Tam Kỳ, vào sâu địa phận huyện Tiên Phước và sau đó sẽ suy yếu.

Lúc 18g45 tối, tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Quế Sơn cho biết có thêm hai người chết do bị lũ cuốn trôi, nâng số người thiệt mạng ở toàn tỉnh lên 5 người. Nạn nhân là Võ Văn Mai (1988) và Giang Mạnh Hùng (1992) khi đi qua cầu chìm Mè Tré bị lũ cuốn, đã tìm được thi thể.

Thống kê ban đầu của Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam lúc 19g cho biết thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng, 5 người chết, hơn 5.200 nhà dân bị sập, hơn 150.000 nhà dân bị tốc mái, hơn 50.000 nhà bị ngập sâu.

1.000 ha lúa hè thu đang trong giai đoạn bị thu hoạch ở các khu vực trũng thấp bị ngập thiệt hại trên 80%; 3.000 ha hoa màu bị ngập úng, hư hỏng; trên 1.000 ha ao nuôi trồng thuỷ sản (tôm và các nước ngọt) bị ngập nước và thiệt hại.

Mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở các địa phương vùng trũng thấp bị sạt lở, hư hỏng. Giao thông lên huyện miền núi Tây Giang bị cô lập hoàn toàn.

UBND tỉnh đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ cho Quảng Nam 5.000 tấn gạo, 200 tỷ đồng để giúp nhân dân sớm khắc phục hậu quả.

Trước đó, lúc 10g45, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp điện đàm với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải. Thủ tướng chỉ đạo các cấp chính quyền và nhân dân Quảng Nam chủ động đối phó vỡi bão số 9, bằng mọi cách bảo đảm tính mạng của nhân dân, tài sản của dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; thường xuyên giữ liên lạc với Trung ương và Chính phủ để báo cáo tình hình và đề xuất các tình huống khẩn cấp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng động viên nhân dân Quảng Nam bình tĩnh ứng phó với bão số 9, Trung ương sẽ theo dõi sát tình hình bão tại Quảng Nam và tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống.

Hiện mực nước ở các sông trong tỉnh lên nhanh, tính đến 16 giờ ngày 29-9, mực nước ở sông Trà Bồng đạt mức 6,5 mét (trên mức báo động 3 là 2,5 mét), Trà Khúc 7,19 mét (trên báo động 3 là 1,49 mét), Sông Vệ 5,2 mét (trên báo động 3 là 1,7 mét), tương đương với mức lũ lịch sử năm 1999. Dự kiến trong đếm nay và sáng 30-9, mực nước ở các sông trên tiếp tục lên.

Bình Định: 5 người chết, 2 người mất tích

Trong ngày 29-9, trên địa bàn tỉnh Bình Định có gió bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Theo số liệu của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, bão số 9 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.

Tính đến 19g ngày 29-9, cả tỉnh Bình Định có 5 người thiệt mạng. Tại xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, 2 anh Nguyễn Thành Linh, 38 tuổi ở thôn Hội Sơn và Cao Sơn Hùng 32 tuổi ở thôn Thạch Bàn Tây bị lật thuyền chết tại hồ chứa nước Hội Sơn; Tại huyện Phù Mỹ, có bà Nguyễn Thị Xưa, 48 tuổi và bà Lê Thị Sen cùng ở thôn Chánh Khoan Đông, xã Mỹ Lợi đi gỡ lưới ở đầm Châu Trúc bị ngã xuống đầm chết; Tại huyện Hoài Nhơn, bà Huỳnh Thị Lâm, 59 tuổi ở thôn Phú Xuân, xã Hoài Mỹ leo lên sửa mái nhà bị té ngã chết và anh Nguyễn Hữu Cường 20 tuổi, đi tàu BĐ 0216-TS neo đậu tại cảng Sông Hàn, Đà Nẵng bị đứt dây chìm tàu mất tích; Tại TP Quy Nhơn, ông Dương Văn Bình, 41 tuổi ở phường Lê Hồng Phong đi sõng bị ngã xuống sông Hà Thanh mất tích.

Cả tỉnh cũng đã có 12 người bị thương. Gió bão đã làm sập đổ 105 nhà, làm tốc mái, hư hỏng 2.284 nhà cùng nhiều trường học; 8.300 ha lúa mùa đang làm đòng, trỗ bị đổ ngã, giảm 30% năng suất; 735ha hoa màu ngã đổ, hư hỏng; 110ha hồ nuôi tôm, cá bị ngập, sạt lở; 11 trụ điện bị ngã đổ, làm đứt gần 12km đường dây.

Phú Yên: 22 nhà bị sập, 12 tàu thuyền bị chìm

Đến 19g ngày 29-9, ở tỉnh Phú Yên đã có 22 ngôi nhà của người dân bị sập vì gió lớn. Trong đó, huyện Tuy An có 2 ngôi nhà dân tại xã An Hiệp, thị xã Sông Cầu: 20 ngôi nhà, tập trung ở 4 xã Xuân Hải, Xuân Hòa, Xuân Bình và Xuân Cảnh. Ngoài ra, sóng lớn còn đánh chìm 12 tàu thuyền của ngư dân thị xã Sông Cầu khi đang neo tại bến.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh chưa có thiệt hại về người.

Kon Tum: 13 người chết

Theo Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh Kon Tum, tính đến 16 giờ ngày 29-9, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có 13 người chết.

Tại làng Mố Bành, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, lở đất gây sập nhà khiến năm người dân bị thiệt mạng, tại thôn 3 Khen xã Văn Xuôi, huyện Tu Mrông, bốn công nhân làm đường đi xã Ngọc Yêu bị đất đá vùi lấp. Tại thôn Đông Thượng (xã Đăk Peh, Đắc GLây) ba người chung một gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Thôn Đắk Poát (xã Đăk Peh, Đắc GLây) một người mất tích.

Huyện Đăk Hà có 9 nhà dân thuộc xã Đăk Pxi bị nước lũ nhấn chìm, hiện nay mới di dời được 4 hộ đến nơi an toàn. Trung tâm xã Đăk Pxi đang bị cô lập hoàn toàn trong hai ngày nay, con đường độc đạo đến xã bị chia cắt bởi cầu Đăk Vét nước ngập sâu trên 4 mét. Cầu tại thôn 12 xã Đăk Mar bị nước lũ đánh sập và hai phòng học bị gió giật tốc mái. Trong ngày 30-9, trực thăng sẽ được huy động ứng cứu người dân bị chia cắt ở Kon Tum.

Đắc Lắc: Hơn 500 căn nhà tốc mái

Tính đến cuối giờ chiều nay, tại Đắc Lắc, do ảnh hưởng bão số 9, nhiều nơi bị ảnh hưởng nặng. Tại huyện Ma D’rak, hơn 500 ngôi nhà bị tốc mái, 500 ha lúa, 500 ha ngô và 1.000 ha mía ngã đổ, nhiều trường học và cơ quan nhà nước bị thiệt hại nặng nề. 5 trụ điện bị gãy đổ, đường dây 35kv bị hư hỏng gây mất điện toàn huyện, nhiều diện tích hoa màu cũng bị ngập trong nước lũ. Xã Cư Trang, huyện Ma D’rak đường lầy lội không thể vào được. Tại đây, hệ thống điện cũng bị cắt đứt trong hai ngày nay chưa khắc phục được.

Ở Krông Buk, Krông Năng gió mạnh làm tốc mái, đổ nhiều nhà dân, trường học, đổ nhiều cây cối… Một cây thông lớn bị ngã đổ cũng gây kẹt xe trên quốc lộ 14 nhiều giờ liền… Tại Krông Bông, gió lốc làm tốc mái 9 nhà dân, ngập hơn 50 ha lúa…

Lâm Đồng: Một giáo viên tử nạn, 8 người khác bị thương

Theo Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, tính đến 17 giờ ngày 29-9, toàn tỉnh đã có ít nhất 1 người chết và 8 người khác bị thương (gồm 4 HS và 2 người dân tại Đà Lạt, 2 người còn lại ở Đức Trọng) do bão số 9 gây ra.

Nạn nhân tử vong là cô giáo Phùng Thị Thanh (SN 1978), giáo viên trường THPT Trần Phú - Đà Lạt bị cây thông cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo bật gốc đè chết trong lúc đưa con gái Vũ Quỳnh Anh (HS lớp 1, trường Lê Quý Đôn Đà Lạt) đến trường bằng xe máy. Rất may cháu Anh chỉ bị thương nhẹ. Vụ ngã đổ thông nói trên còn làm 3 học sinh khác của trường Trần Phú bị thương khi đang trên đường về nhà vì được nghỉ học.

Chiều 29-9, Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, Nguyễn Thị Anh Phương cho biết: Sở đã có thông báo khẩn chỉ dạo cho các Phòng giáo dục và hiệu trưởng các trường cho HS nghỉ học trong 2 ngày 29 và 30-9, thông báo phát hành vào lúc 6g30 sáng.

Sơ tán hàng trăm ngàn dân

Quảng Trị, một điểm dự báo bão đổ bộ, đến 18g đã sơ tán 3.298 hộ với 11.000 người ở các vùng ven biển, vùng ngập sâu ở khắp địa bàn chín huyện thị trong toàn tỉnh.

Dù chưa đổ bộ vào đất liền nhưng bão số 9 đã gây nhiều thiệt hại cho Quảng Trị. Lượng mưa đo được trên toàn tỉnh phổ biến từ 50-120mm, khu vực nam huyện Hải Lăng có nơi mưa lên 140-150mm. Đặc biệt trận lốc xoáy tại các xã Hải An, Hải Quế, Hải Xuân vào lúc 3g30 sáng 28-9 đã làm sập đổ, tốc mái 65 ngôi nhà, làm một người dân bị thương. Tại huyện Gio Linh cũng có 22 nhà dân bị lốc làm hư hại.

Tính đến cuối ngày 29-9, theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Trung, toàn khu vực đã sơ tán được 370.000 dân.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên, Kom Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thủy triều cao từ 3 - 5m. Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Định và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, vùng biển các tỉnh Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Miền Bắc có thể cắt điện giờ cao điểm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết do ảnh hưởng của bão số 9, hai mạch đường dây 500 kV Bắc - Nam (đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh) đã bị sự cố từ chiều tối ngày 28-9 khiến hệ thống điện miền Bắc và miền Nam phải vận hành độc lập. Do vậy, khu vực miền Bắc phải hạn chế công suất ở mức 400-500 MW trong giờ cao điểm cho đến khi khôi phục vận hành hoàn toàn hệ thống 500 kV liên kết.

Bão số 9 cũng gây sự cố nhiều đường dây 220, 110 kV trên địa bàn các tỉnh miền Trung, như: đường dây 220 kV Hòa Khánh - Huế, 220 kV Quy Nhơn - Pleiku, 110 kV Đà Nẵng - Hòa Khánh, Đà Nẵng - Liên Trì - Quận 3, Dốc Sỏi - Quảng Ngãi... nhiều trạm biến áp và đường dây trung, hạ thế làm ảnh hưởng tới việc cung cấp điện tại nhiều khu vực trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Phú Yên.

Học sinh nghỉ học

Hôm qua, Thủ tướng tiếp tục có công điện khẩn yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống bão. Trong đó, công điện yêu cầu các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 29 và 30-9. Theo công điện, ban chỉ đạo tiền phương cũng được thành lập, đặt tại Đà Nẵng để trực tiếp chỉ đạo các địa phương triển khai những biện pháp cấp bách đối phó với bão số 9.

Ngày mai 30-9, Vietnam Airlines
khôi phục các chuyến bay tới miền Trung

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết kể từ 7g ngày 30-9, hãng sẽ khôi phục lại các chuyến bay từ Hà Nội và Sài Gòn tới khu vực miền Trung.

Theo kế hoạch, lịch khai thác của Vietnam Airlines tới các sân bay tại đây được giữ nguyên như thường lệ, đồng thời các chuyến bay tăng cường sẽ bắt đầu từ trưa ngày mai, 30-9. Dự kiến lịch bay tăng chuyến sẽ được Vietnam Airlines thực hiện trong ngày 30-9 và 1-10 nhằm hỗ trợ giải tỏa hành khách sau khi cơn bão đi qua.

Trước đó, do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 9 đến khu vực biển miền Trung, Vietnam Airlines phải hủy các chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM tới Đà Nẵng, Huế từ trưa ngày 28-9 đến hết ngày 29-9-2009.

Trong khi đó, Hãng Jetstar Pacific cho biết chiều qua một chuyến bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng khi đến gần sân bay đã không thể đáp được vì gió lớn nên quay ngược lại điểm xuất phát. Một chuyến bay khác từ Đà Nẵng đi TP.HCM cũng bị hủy.

Nhóm phóng viên - cộng tác viên Tuổi Trẻ Online



-------------



Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 30/Sep/2009 lúc 8:24pm

 

Đà Nẵng hoang tàn

Mưa gió vần vũ trên bầu trời, cây đổ chắn ngang đường, bảng quảng cáo, mái tôn bay tứ tung... là hình ảnh tại thành phố Đà Nẵng, trưa 29/9.

Trong cơn mưa bão, gió quật đổ cây, tốc mái nhà. Ảnh: Trần Duy Thái.
Nhiều biển quảng cáo bị gió đánh vỡ. Ảnh: Trần Duy Thái.
Chợ Hàn. Ảnh: Đinh Thế Anh.
Con phố tan hoang trong cơn gió bão. Ảnh: Đinh Thế Anh.
Trước nhà Hát Trưng Vương. Ảnh: Đinh Thế Anh.
Trên và dưới cầu sông Hàn. Ảnh: Đinh Thế Anh.
Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng. Ảnh: Đinh Thế Anh.
Người nước ngoài ghi lại hình ảnh về bão số 9. Ảnh: Đinh Thế Anh.
Cây cối đổ chắn lối đi. Ảnh: Đinh Thế Anh.


-------------



Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 30/Sep/2009 lúc 8:27pm

Ảnh Huế trong mưa bão

Mái tôn bị giật tung và "hạ cánh" xuống hè phố, đè lên cả đường dây điện.
Tuyến đường này biến thành sông.
Ôtô buộc phải dừng lại bởi phía trước là biển báo cấm đi lại vì đường ngập.
Hàng cọ dọc sông Hương chống chọi với bão.
Những tấm bạt trước cửa chợ Đông Ba rách tả tơi.
Cây cổ thụ bật gốc.

Ảnh: Trần Duy Thái



-------------



Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 30/Sep/2009 lúc 8:30pm

Trực thăng ứng cứu dân trên đỉnh lũ

Ngày 30/9, 4 máy bay trực thăng đã thực hiện 8 chuyến bay đến các "tọa độ chìm" ở Quảng Nam, Kon Tum và huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để cứu trợ cho bà con vùng bão lũ. VnExpress.net ghi lại những hình ảnh hối hả của lực lượng cứu nạn.
>
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/09/3BA1406E/ - 'Phải cứu dân bị cô lập bằng mọi giá' / http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/09/3BA1409A/ - Hơn 6 tỷ đồng ủng hộ / http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/09/3BA14085/ - Cảnh đời từ tâm bão

Những chuyến bay này do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Quân khu 5 thực hiện để kịp thời cứu người dân vùng lũ và cứu đói dân trên đỉnh lũ. Bão vừa qua, mưa lớn 500-800 mm lại đổ ập xuống khiến các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi chìm sâu trong lũ.

Chuyển hàng cứu đói người dân trên đỉnh lũ tại sân bay quân sự Đà Nẵng.
Hàng trăm nghìn hộ dân Quảng Nam chìm trong nước lũ vượt đỉnh năm 1964.
Người dân huyện đảo Lý Sơn ra nhận hàng cứu đói của Đoàn bay 916 - Quân chủng Không quân.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Sơn ra tận máy bay để cảm ơn đoàn cứu trợ.
Còn tại vùng ngập lũ Duy Xuyên, Điện Bàn, Quảng Nam, do không thể tiếp cận được người dân nên hàng cứu trợ được thả từ trực thăng xuống.

Trà Bang



-------------



Người gởi: loiquan
Ngày gởi: 01/Oct/2009 lúc 12:34pm
Cập nhật lúc : 9:06 AM, 01/10/2009
Bão số 9 vừa tan, hai bão mới hình thành
Tâm bão số 9 tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (ảnh: Tiền Phong)
74 người chết, hàng nghìn tỷ đồng thiệt hại do bão số 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thuỷ văn trung ương, hiện ngoài khơi Thái Bình Dương đang xuất hiện hai cơn bão mới gây gió mạnh ở đông bắc Biển Đông, tàu thuyền  không nên đi đến khu vực này. Hai cơn bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25-30km/giờ và sẽ trở thành siêu bão trong khoảng 2-3 ngày tới. Một cơn sẽ đạt cấp 16-17, cấp cuối cùng trong thang độ gió Beaufort (khoảng 250km/giờ).

Theo tổng hợp đến chiều 30/9 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, bão số 9 đã làm 74 người chết, 12 người mất tích và 179 người bị thương. Hơn 6.000 ngôi nhà bị sập, trôi; 170.000 nhà và khoảng 500 trường học bị hư hỏng, ngập nước; gần 53.000 hộ dân phải di dời...

** Tỉnh Quảng Ngãi, nơi tâm bão đi qua bị thiệt hại nhiều nhất với 22 người chết, 4 người mất tích và 84 người bị thương. Toàn tỉnh có 400 nhà sập hoàn toàn, gần 12.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Mất điện liên tục khiến 5.000 tấn thủy sản trữ trong kho lạnh có khả năng bị hỏng toàn bộ. Tổng thiệt hại ước tính 1.500 tỷ đồng.

Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương ở tâm bão số 9, nên hậu quả hết sức nặng nề. Toàn huyện có 15 người chết và mất tích, 155 nhà sập hoàn toàn, trên 1.800 ngôi nhà bị tốc mái; 34 tàu thuyền bị chìm; 14 km đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng nặng, 400m đường sắt bị xói lở; 5 km kênh mương bị sạt lở và trên 1.000ha lúa, hoa màu bị hư hại hoàn toàn. Đến 10 giờ sáng 30/9, các phương tiện giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Nguyên mới bắt đầu lưu thông trở lại. Riêng tuyến đường sắt hiện vẫn chưa được khắc phục do nhiều điểm nước còn chia cắt.

Đến 16 giờ ngày 30/9, nhiều địa phương ở các xã khu Tây của huyện Bình Sơn vẫn ngập chìm trong nước. Đặc biệt, 2 xã Bình Minh và Bình Mỹ bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Các xã Bình Trung, Bình Nguyên vẫn còn hàng trăm nhà dân ngập chìm trong nước. Nguyên nhân là một đoạn kênh phía Bắc sông Trà Bồng thuộc xã Bình Trung bị vỡ, khiến nước lũ tràn về các khu dân cư rất nhanh.

Đến 13 giờ chiều 30/9, nước sông Trà Bồng vẫn ở mức báo động 3 nên nhiều khu vực dân cư ngập chìm trong nước, khiến việc thống kê thiệt hại và khắc phục gặp nhiều khó khăn. Do đó, huyện Bình Sơn rất cần sự hỗ trợ của các cấp, các ngành. Để kịp thời hỗ trợ cho huyện Bình Sơn khắc phục hậu quả của bão lũ, Quân khu 5 đều động 300 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 142, Sư 315 về 2 xã Bình Long và Bình Chương giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ. Đến 17 giờ chiều qua, lực lượng vũ trang quân Khu 5 khai thông cây cối ngã đỗ trên tuyến tỉnh lộ 622 từ Bình Sơn lên xã Bình Chương để đảm cho các phương tiện đi lại, giúp hàng chục hộ dân có nhà sập và tốc mái dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống ban đầu.

** Tỉnh Kon Tum có 21 người chết và 2 người mất tích. Khoảng 500 ngôi nhà bị sập; 1.000 héc ta lúa bị ngập, ước tính thiệt hại hơn 300 tỷ đồng.

** Tỉnh Quảng Nam có 5 người chết, hơn 5.000 nhà bị sập, hơn 1.000 héc ta lúa hè thu mất trắng. Tỉnh Bình Định có 6 người chết, 200 nhà và 3 phòng học sập hoàn toàn, 110 héc ta hồ tôm bị ngập. Tổng thiệt hại ước tính 115 tỷ đồng.

** Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 6 người thiệt mạng, hơn 150 nhà sập, ước tính thiệt hại hơn 200 tỷ đồng./.



-------------
Cù lao Lợi Quan thương nhớ


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 01/Oct/2009 lúc 12:43pm

Bao%20so%209%20qua%20ong%20kinh%20phong%20vien%20quoc%20te

Ảnh AP


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: loiquan
Ngày gởi: 01/Oct/2009 lúc 10:12pm

Chèn đéc ơi !. Phù thủy Gò Công lại xuất hiện.

Vậy là dui gồi.
 
Cảm ơn thầy và gia đình đã khen món khô cá đuối và hủ mắm cù lao miệt thứ.
Nghe đâu trên kia dự báo vẫn còn hai cơn bão nữa thầy Hùng ạ. Thầy cố lên nhé.


-------------
Cù lao Lợi Quan thương nhớ


Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 01/Oct/2009 lúc 11:58pm

Việt Nam có thể đối mặt với siêu bão mới

Với sức gió mạnh cấp 15-16, sau khi đi qua Philippies, bão Parma có thể đi vào biển Đông và hướng về Việt Nam, trong khi miền Trung đang phải khắc phục hậu quả của bão số 9.


http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/10/3BA141A6/ - Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp miền Trung 460 tỷ đồng
 
Ảnh%20minh%20họa.
Bão Parma chụp từ vệ tinh hồi 23h30 ngày 1/10. Ảnh: NEA, Singapore.

Sáng nay, theo cơ quan khí tượng của Philippines, siêu bão Parma có sức gió cấp 15-16 di chuyển với vận tốc 20 km một giờ đang chỉ còn cách đảo Catanduanes của nước này 270 km. Ngày 4/10, sau khi đổ bộ vào phía bắc Philippines, siêu bão Parma có thể đi vào biển Đông.

Đài Hải quân Mỹ dự báo, ngày 3/10, sau khi đi qua đảo Palaui (Philippines), siêu bão Parma đổi hướng, đi vào biển Đông và hướng thẳng về phía Việt Nam. Dù đã giảm năng lượng sau khi đi vào đất liền nhưng ngày 6/10, Parma vẫn có sức gió 154-177 km một giờ, mạnh hơn bão số 9 vừa đi vào miền Trung.

Dự báo này cũng trùng với thông tin được một số cơ quan khí tượng của Nhật Bản, Đài Loan, ĐH Hawaii... đưa ra sáng nay.

Đài%20Hải%20quân%20Mỹ%20dự%20báo%20đường%20đi%20của%20bão%20Parma.%20Ảnh:%20JTWC.
Đài Hải quân Mỹ dự báo đường đi của bão Parma. Ảnh: JTWC.

Ở ngoài khơi Thái Bình Dương, cách siêu bão Parma chừng 2.000 km là con bão Melor có sức gió mạnh cấp 13-14. Tuy nhiên, Melor đang hướng về Nhật Bản.

Sau khi đi qua Philipines làm 300 người dân nước này thiệt mạng, bão Ketsana (bão số 9) lại tiếp tục đổ bộ vào Việt Nam, cướp đi sinh mạng của gần 100 người, gây thiệt hàng nghìn tỷ đồng. Tiếp sau bão là lũ lịch sử đang đe dọa mạng sống của người dân miền Trung, Tây Nguyên.

Chiều 1/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thị sát vùng bão lũ và quyết định hỗ trợ khẩn cấp 10.000 tấn gạo, 460 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung.

Khánh Chi



-------------



Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 02/Oct/2009 lúc 12:02am

Quảng Ngãi trong gió bão

Trước sức gió khủng khiếp, những tấm tôn trở nên mỏng manh, bay vù vù. Cột đèn, cây xanh và biển quảng cáo đổ gập... Độc giả Trần Anh Tuấn chia sẻ hình ảnh ghi từ thành phố Quảng Ngãi

 
Nước sông dâng cao, gần ngập trụ cầu.
Các tuyến phố ngập nước, cây cối đổ nghiêng.
Mái tôn ở nhiều khu vực bay vèo vèo xuống đất.
Cột đèn đổ gập và có những thanh sắt còn bị gió thổi treo lủng lẳng trên dây điện.
Nhiều biển quảng cáo bị gió đánh vỡ, đổ gập.
Một sân tennis ngổn ngang những tấm tôn bị gió thổi bay.

Trần Anh Tuấn



-------------



Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 02/Oct/2009 lúc 12:06am
 
 
 
Thiệt hại do bão hơn 10.000 tỷ đồng

Đến tối 1/10, bão số 9 đã làm 99 người chết, 14 người mất tích, 252 người bị thương, thiệt hại ban đầu ước tính lên tới hơn 10.000 tỷ đồng. Hàng chục nghìn thùng mỳ tôm đã được chuyển về cứu đói bà con vùng lũ.

 
Vùng%20Tân%20Thành%20-%20Hữu%20Lộc%20%28Tân%20Ninh,%20Quảng%20Ninh%29%20bị%20lũ%20cô%20lập%20hoàn%20toàn.%20Nhiều%20người%20dân%20cưu%20mang%20nhau%20trong%20ngôi%20nhà%20nhỏ.%20Ảnh:%20Xuân%20Quang.
Vùng Tân Thành - Hữu Lộc (Tân Ninh, Quảng Ninh) bị lũ cô lập hoàn toàn. Nhiều người dân cưu mang nhau trong ngôi nhà nhỏ. Ảnh: Xuân Quang.
 
Ảnh:
Phát nước ngọt, mỳ tôm cho người dân ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) Ảnh: Hải Thanh.
 


-------------



Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 02/Oct/2009 lúc 12:10am

Nước lũ càn quét thị xã Quảng Trị

Sau trận mưa sáng 30/9, nước lũ dồn dập đổ về thị xã Quảng Trị. Hàng trăm ngôi nhà ven sông bị nhấn chìm, giao thông nội thị tê liệt.

Kết thúc trận mưa sáng sớm 30/9, nước lũ trên sông Thạch Hãn bất ngờ dâng cao, càn quét hàng trăm ngôi nhà ven sông, tràn vào thị xã Quảng Trị. Sau một ngày chìm trong biển nước, hôm nay, nước đã rút dần. Tuy nhiên, cuộc sống người dân nơi đây vẫn vô cùng khốn khó.

Đến chiều nay, hệ thống điện lưới ở thị xã được khôi phục song nước sinh hoạt vẫn chưa được cấp lại. Khắp nơi bị phủ bởi lớp bùn dày tới 20 cm.

Độc giả Nguyễn Tri Phương chia sẻ với VnExpress.net một số hình ảnh nơi đây:

Nước sông Thạch Hàn tràn về thị xã sáng sớm 30/9. Nước dâng cao tràn qua bờ kè, tạo thành hàng chục vũng xoáy nguy hiểm.
Dòng nước hung hãn tràn bờ, quét vào khu dân cư.
Hàng trăm ngôi nhà ven sông bị nhấn chìm.
Nước sông lũ lên quá nhanh khiến một gia đình ở làng Nhân Điều (xã Triệu Thượng, thị xã Quảng Trị) chỉ kịp đưa được số đồ đạc ít ỏi này lên chỗ khô ráo.
 
Trung tâm thị xã nước ngập mênh mông, cảnh vật xơ xác.
Bà mẹ cõng con qua đường


-------------



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 04/Oct/2009 lúc 7:48pm

Bão Tố !

"Trời hành cơn lụt mỗi năm" !
 
 
Bão số 9,
rồi lại bão số 10 !
 
 *****
 
Thiệt hại do bão số 9 (mới nhất)
 

Hơn 160 người chết vì bão số 9

 
 

Hai tỉnh Quảng Ngãi và Kontum có số người thiệt mạng vì bão lớn nhất.

Số người chết vì bão số 9 tăng lên 162 trong lúc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam dự báo hoàn cảnh khốn khó tại nhiều vùng.
Hãng tin Pháp AFP trích lời các quan chức phòng chống lụt bão nói riêng tại Kon Tum đã có 47 người chết và tại Quảng Ngãi có 33 người.
Bão số 9 được đánh giá là cơn bão gây thiệt hại lớn nhất cho Việt Nam trong những năm gần đây.
Số liệu chính phủ Việt Nam công bố hôm thứ Sáu 2/10 cho hay, dự tính thiệt hại do bão số 9 gây ra là 587 triệu đô la. Cả thảy có 10 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9.
Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam ước tính có ba triệu người đã bị ảnh hưởng bởi bão và đã kêu gọi quốc tế trợ giúp gần năm triệu đô la Mỹ để giúp cho hơn 200.000 nạn nhân khốn khó nhất.
Tổng Thư ký hội, ông Đoàn Văn Thái vừa tới thăm các vùng bị bão lũ và nói với AFP về các nạn nhân của bão số 9:
''Họ nói họ không biết sống thế nào trong tương lai gần vì họ không có gì cả: không có đồ ăn, nước sạch... thậm chí không có hạt giống và phân bón.''
Mất mùa
Bão số 9 ước tính đã hủy họa hơn 30.000 héc ta lúa và một nửa diện tích bị ảnh hưởng nằm ở Bình Định.
Gần 60.000 héc ta các loại hoa màu khác cũng bị phá hủy.
AFP cũng đưa tin Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại nặng nhất về gia súc, gia cầm.
Chính phủ Việt Nam nói họ sẽ bỏ ra 460 tỷ đồng Việt Nam (khoảng 25,6 triệu đô la Mỹ) để giúp các vùng bị ảnh hưởng nhưng các tỉnh và thành phố này nói họ muốn được trợ giúp tổng cộng gần 40 triệu đô la Mỹ cùng với 600 tấn lúa giống, 20 tấn hạt rau và 30 tấn hạt ngô.
Năm nào Việt Nam cũng có bão tuy nhiên số người thiệt mạng do bão số 9 gây ra cao hơn số người chết trong trận bão Durian, và Xangsane năm 2006. Durian làm cho 70 người chết khi đổ bộ vào phía Nam. Xangsane quần thảo Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, làm cho hơn 70 người thiệt mạng.
Trước khi vào Việt Nam, bão số 9 (hay tên quốc tế là Ketsana) đã tàn phá và gây thương vong ở Philippines, nơi có ít nhất 293 người chết.
Sau khi đổ bộ vào Việt Nam, và bị suy yếu phần nào, Ketsana tiến đến Campuchia, làm 17 người thiệt mạng. Tại Lào Ketsana giết chết ít nhất 24 người, theo số liệu của Hội Chữ thập đỏ quốc tế.
 
 

Bão số 10 mạnh cấp 11-12 trong 24 giờ
 sắp tới. 

http://www.thanhnien.com.vn/ - - http://www.thanhnien.com.vn/
News/Pages/200940/
20091004200915.aspx
 
04/10/2009 20:09 
 
Đường đi và vị trí cơn bão - Nguồn: http://nchmf.gov.vn/ - - nchmf.gov.vn
 
 
(TNO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trưa nay (4.10), bão Parma đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc biển Đông trở thành cơn bão số 10 hoạt động trên khu vực này trong năm 2009.
Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 890 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14. 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chậm theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 5.10, vị trí tâm bão vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 840 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây Tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày 6.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 780 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây nam và Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 16 giờ ngày 7.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 118,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 680 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.
Do tác động của các yếu tố môi trường quanh bão, đặc biệt là tương tác với siêu bão Melor đang hoạt động ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Philippines nên diễn biến của bão số 10 còn có thể thay đổi khác với nhận định trên.
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 16/Oct/2009 lúc 8:48pm

Bài ca dao Mười quả trứng

 

Niềm hy vọng và tính cách lạc quan - nét đẹp văn hóa của người Việt.

 

 

Liễu Hạnh

 

Mười quả trứng là một trong những bài ca dao Miền Trung, vùng Bình Trị Thiên, được khá nhiều bình luận.


Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn
Đi vay đi dạm, được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái
Về nuôi ba tháng; hắn đẻ ra mười trứng
Một trứng: ung, hai trứng: ung, ba trứng: ung,
Bốn trứng: ung, năm trứng: ung, sáu trứng: ung,
Bảy trứng: cũng ung
Còn ba trứng nở ra ba con
Con diều tha
Con quạ quắp
Con mặt cắt xơi
Chớ than phận khó ai ơi!
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây




Nhìn chung, họ đều gặp nhau ở một điểm: trong hoàn cảnh khốn cùng của cuộc sống vẫn lạc quan, tin tưởng vào ngày mai. Song nếu nhìn từ góc độ tư tưởng của triết lý âm - dương, chúng ta sẽ khám phá những điều bất ngờ và đầy thú vị ẩn chứa trong bài ca dao, đó là lối tư duy số lẻ và tính cách lạc quan, tin tưởng của người Việt.

1.     Tư duy số lẻ

Qua hình ảnh bảy quả trứng bị ung và ba chú gà con cũng không thể tránh khỏi số phận bi đát, ta bắt gặp một cặp số bảyba theo lối tư duy số lẻ.

Phải thừa nhận rằng, tư tưởng triết lý âm dương ảnh hưởng rất lớn đến tư duy, tính cách của người Việt Nam. Người Việt Nam rất thích dùng số lẻ, thậm chí đơn giản như việc tặng hoa, cắm hoa hằng ngày, họ cũng thường chú ý đến số lượng bông hoa: một, ba, năm, bảy, chín Vì sao vậy? Theo triết lý âm dương, số chẵn là âm, số lẻ là dương (cũng như hình vuông = âm, hình tròn = dương, lạnh = âm, nóng = dương , tối = âm, sáng = dương).

Không nằm ngoài lối tư duy truyền thống đó, cặp số bảy - ba ở bài ca dao trên minh chứng cho lối tư duy số lẻ của người Việt Nam. Tư duy số lẻ còn thể hiện trong hàng loạt cách nói ví von: ba chìm bảy nổi, ba hồn chín vía, ba lo bảy liệu, babảy mối, ba vành bảy vẻ,... Xét rộng ra, tư duy số lẻ không chỉ dừng lại ở cặp số bảyba mà còn thể hiện ở những cặp số khác như: ba mặt một lời, năm thê bảy thiếp, năm lần bảy lượt, hay một câu nhịn chín câu lành, một lời nói dối sám hối bảy ngày,...

Cũng không phải ngẫu nhiên mà khi lạc vào thế giới truyền thuyết, cổ tích, chúng ta thường bắt gặp mô-típ: "Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao,..." hay "vượt qua ba quả đồi, chín quả núi",... Tư duy số lẻ còn thấm sâu vào hồn thơ dân tộc, ví như Hồ Xuân Hương từng hạ bút:



Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non


(Bánh trôi nước)



Hay trong "Giấc mơ anh lái đò" của thi sĩ Nguyễn Bính, con số 9 như là điểm trung tâm của bài thơ:



Đồn rằng đám cưới cô to
Nhà giai thuê chín chiếc đò đón dâu
Nhà gái ăn chín nghìn cau
Tiền cheo, tiền cưới chừng đâu chín nghìn
... Lang thang anh dạm bán thuyền
Có người trả chín quan tiền lại thôi ..



Rõ ràng, xuất phát từ nguồn gốc của tư tưởng triết lý âm dương, tư duy số lẻ không chỉ hình thành ngay trong cách nói hằng ngày mà còn trở thành một mô típ trong văn chương nghệ thuật.



2. Tính cách lạc quan, tự tin



Đoạn kết của bài ca dao:

Chớ than phận khó ai ơi!
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây



Tinh thần lạc quan, tin tưởng vào tương lai là một trong những tính cách của người nông dân Việt Nam. Tính cách ấy suy cho cùng, cũng được bắt nguồn từ tư tưởng triết lý âm - dương.



Theo quy luật của triết lý âm - dương thì "trong âm có dương, trong dương có âm", từ quy luật đó mà người Việt Nam suy luận: "trong họa có phúc", "trong rủi có may",... Hơn thế nữa, xuất phát từ quy luật âm dương chuyển hóa cho nhau "âm sinh dương, dương sinh âm" người Việt chúng ta hiểu rất rõ những quan niệm: "yêu nhau lắm, cắn nhau đau", "trèo cao ngã đau", "bĩ cực thái lai",... Điều đó cũng có nghĩa, bất kỳ việc gì đều phải có điểm dừng, không quá thấp và không quá cao. Nói cách khác, đó chính là sự thể hiện của "triết lý sống quân bình". Và chính triết lý sống quân bình này đã tạo nên tính cách lạc quan, tự tin ở người Việt, họ không nản chí trước khó khăn, họ luôn tin tưởng vào ngày mai tốt đẹp bởi lẽ "triết lý sống quân bình" đã thấm sâu vào máu thịt họ, tinh thần tự tin lạc quan đã nằm sâu trong ý thức của họ.



"Mười quả trứng" là bài ca dao thể hiện sâu sắc tính cách ấy. Mặc dù tài sản duy nhất "mười quả trứng" cuối cùng lại trở về là con số 0 thậm chí còn âm vì chủ sở hữu của nó phải "đi vay, đi dạm, ..." nhưng vẫn tin tưởng, vẫn hy vọng vào tương lai tươi sáng.

 



3. Thay lời kết:



Tác giả Liễu Hạnh còn bổ sung câu "Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời" cho tính cách lạc quan - nét đẹp văn hóa của người Việt.

 



-------------
hoangngochung@ymail.com



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info