Tài
sản khổng lồ, quyền lực, danh vọng và thêm cả sức mạnh của dầu mỏ,
truyền thông biến 10 ông trùm dưới đây thành những tỷ phú quyền lực
nhất thế giới do Forbes tổng hợp.
1. Michael Bloomberg, Thị trưởng thành phố New York, Chủ tịch Bloomberg LP
Hồi
đầu tháng qua, Michael Bloomberg bước vào nhiệm kỳ thứ ba trên cương vị
Thị trưởng thành phố New York, nơi có 8,4 triệu dân. Không chỉ gây chú
ý với thành tích là người hiếm hoi tái đắc cử hai lần, ông còn vung tới
100 triệu USD cho chương trình vận động tranh cử. Hiện ông đứng đầu và
sở hữu tới 88% cổ phần hãng thông tin và dịch vụ tài chính uy tín
Bloomberg.
Từng tốt nghiệp trường Kinh doanh của Đại học
Harvard, Michael Bloomberg đã chứng tỏ bản lĩnh khi giữ cho thành phố
New York gần như vẫn đứng vững trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa
qua. Là thị trưởng thành phố, ông kiểm soát hệ thống trường học trong
thành phố, đưa ra những sáng kiến giúp sử dụng năng lượng hiệu quả. New
York nằm trong danh sách những thành phố lớn an toàn nhất nước Mỹ. Bên
cạnh đó, chính sách cấm hút thuốc trong nhà của ông cũng là nguồn cảm
hứng cho hàng loạt lệnh cấm tương tự trên toàn thế giới.
2. Silvio Berlusconi, Thủ tướng Italy, đại gia ngành truyền thông, ngân hàng
Thủ
tướng Italy sở hữu lượng cổ phần áp đảo trong 3 kênh truyền hình lớn
tại nước này, sở hữu 3 kênh khác phát sóng trên toàn quốc. Ngoài ra,
ông còn có trong tay nhiều tạp chí, đầu báo và công ty quảng cáo lớn.
Với tình yêu thể thao, ông không tiếc tiền mua đứt câu lạc bộ bóng đá
AC Milan. Silvio Berlusconi là một nhân vật nổi tiếng với không ít tai
tiếng.
3. Vagit Alekperov, công ty dầu mỏ Lukoil
Là
người đứng đầu công ty dầu mỏ tư nhân lớn thứ hai thế giới, cung cấp
hơn 2% sản lượng dầu thô toàn cầu, Vagit Alekperov là người có tiếng
nói quan trọng trong thị trường nhiên liệu. Tại Nga, Alekperov cũng là
nhân vật đầy quyền lực do Lukoil là công ty đóng thuế nhiều nhất.
Alekperov sinh năm 1950 tại thành phố dầu mỏ Baku, Năm 1972, ông vào
làm công nhân tại công ty dầu mỏ Caspian Sea. Đến 1990, ông đã trở
thành một quan chức cao cấp trong ngành công nghiệp dầu mỏ Liên Xô cũ.
Năm 1991, ông tập hợp 3 giếng dầu thuộc sở hữu nhà nước là Langepas,
Urai và Kogalym (LUK) để thành lập công ty Lukoil. Không lâu sau,
Lukoil được tư nhuân hóa và thuộc quyền kiểm soát của Alekperov. Hiện
ông nắm hơn 20% cổ phần trong công ty.
4. Carlos Slim Helu, đại gia ngành viễn thông
Tạp
chí Forbes xếp tỷ phú giàu thứ 3 thế giới Carlos Slim Helu đứng thứ 4
trong danh sách quyền lực do ông có khả năng thao túng ngành viễn thông
và kinh tế Mexico. Riêng tài sản cá nhân của Slim Helu đã tương đương
2% GDP nước này. Hồi đầu năm ngoái, ông đẩy mạnh kế hoạch tấn công vào
thị trường truyền thông Mỹ bằng cách tăng cổ phần trong tờ báo New York
Times. Mới đây, công ty viễn thông America Movil của ông công bố kế
hoạch mua thêm 3 công ty khác, tham vọng tạo thành người khổng lồ trong
ngành này. Không chỉ nổi tiếng về tiền bạc, Carlos Slim Helu còn đóng
góp nhiều cho xã hội Mexico thông qua các tổ chức từ thiện, góp tiền
cùng một nhóm đại gia khác xây đường xá, cơ sở hạ tầng, hệ thống cung
cấp nước cho người dân.
5. Saad Hariri, Thủ tướng Lebanon, đại gia viễn thông và xây dựng
Tỷ
phú Lebanon được bầu làm Thủ tướng nước này hồi tháng 6 năm ngoái, nối
gót sự nghiệp của cha ông, người từng giữ chức này trong hai nhiệm kỳ
và bị ám sát hồi 2005. Saad Hariri hiện điều hành tập đoàn xây dựng,
viễn thông và bất động sản Saudi Oger, thừa kế từ gia đình. Kể từ khi
nhậm chức, tỷ phú này luôn khẳng định quyết tâm xây dựng lại đất nước,
vốn bị tàn phá nặng nề sau nhiều cuộc nội chiến và sự can thiệp của các
thế lực nước ngoài. Lebanon là một quốc gia nhỏ với 4 triệu dân và GDP
44 tỷ USD mỗi năm.
6. Warren Buffett, công ty Berkshire Hathaway
Được
mệnh danh là nhà hiền triết vùng Omaha, tỷ phú Warren Buffet vẫn chưa
tỏ ra đuối sức dù đã 78 tuổi. Hồi tháng 11 vừa rồi, ông đã kết thúc hợp
đồng lớn nhất trong sự nghiệp, mua lại Công ty Burlington Northern
Santa Fe Railroad với giá 40 tỷ USD. Ngoài ra, trong suy thoái ông vẫn
tranh thủ mua đi bán lại nhiều tài sản khác, kiếm được nhiều món lợi
lớn đúng như câu ông vẫn thường nói: "Hãy sợ hãi khi người khác đang
tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi".
7. Mukesh Ambani, công ty Reliance Industries
Nhà
tài phiệt Mukesh Ambani nắm quyền điều hành Reliance Industries, công
ty tư nhân lớn nhất Ấn Độ trị giá 73 tỷ USD. Tầm ảnh hưởng của Mukesh
Ambani được cả thế giới thừa nhận do ông là người giàu nhất nước này
với 33 tỷ USD trong tay và có quyền thao túng thị trường dầu mỏ và khí
gas. Chỉ trong vòng một năm qua, cổ phiếu Reliance Industries tăng giá
90%. Cùng với người em trai Anil, cả hai thừa kế lại công ty này từ tay
cha họ. Tuy nhiên, kể từ khi người cha mất đi, hai anh em vẫn ở thế đối
đầu trong nhiều năm liền chưa thế hóa giải.
8. Li Ka-shing, đại gia ngành bất động sản, vận chuyển
Người
giàu nhất châu Á Li Ka-shing tạo lập sự nghiệp nhờ ngành điện và bất
động sản. Một tay ông gây dựng được cả một đế chế lớn, bao gồm nhà điều
hành cảng container lớn nhất thế giới, nhà cung cấp điện năng, công ty
bất động sản, công ty bán lẻ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Giá
cổ phiếu của hai tập đoàn Cheung Kong và Hutchison Whampoa do ông sở
hữu tăng lần lượt 45% và 54% trong vòng một năm qua. Người con cả
Victor của ông, cũng là một tỷ phú, hiện là cánh tay phải đắc lực giúp
cha mình trong công việc kinh doanh.
9. Edward và Abigail Johnson, quỹ Fidelity Investments
Hai
cha con nhà Johnson hiện điều hành công việc kinh doanh của Fidelity
Investments, quỹ tương hỗ lớn nhất nước Mỹ hiện quản lý 1.300 tỷ USD và
số tiền của các nhà đầu tư đạt 3.200 tỷ USD, tương đương 22% GDP của
toàn nước Mỹ năm 2008. Gia đình Johnson, với tổng tài sản 19.5 tỷ USD,
sở hữu 49% công ty này.
10. Bill Gates, cựu Chủ tịch Microsoft, nhà từ thiện
Mặc
dù mất 18 tỷ USD trong năm vừa rồi do suy thoái kinh tế, Bill Gates vẫn
may mắn hơn nhiều tỷ phú khác khi ông tiếp tục giữ vững danh hiệu người
giàu nhất hành tinh. Trong vòng một năm vừa rồi, cổ phiếu của Microsoft
đã tăng 60% giá trị. Tính đến tháng 8/2009, tổng tài sản của Bill Gates
đạt 50 tỷ USD. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn là một nhân vật có sức ảnh
hưởng và uy tín trên thế giới, nhất là khi cùng vợ mình lập ra quỹ từ
thiện Bill & Melinda Gates Foundation. Cho đến nay, quỹ nay đã dành
hàng tỷ USD vào công tác giáo dục tại Mỹ, chăm sóc sức khỏe và chống
nạn đói tại các quốc gia đang phát triển.
Thanh Bình
http://vn.news.yahoo.com/vne/20100202/tbs-20-ty-phu-quyen-luc-nhat-hanh-tinh-2cb0122.html