Cuộc chiến giữa Google và Trung Quốc đã chính thức bùng nổ, với việc tập đoàn Mỹ chấm dứt kiểm duyệt và chuyển cơ sở hoạt động từ Bắc Kinh tới Hồng Kông.
Hãng tin AP hôm qua cho hay Google đã chuyển phần lớn cơ sở của mình từ Bắc Kinh tới Hồng Kông. Đây là diễn biến mới nhất và có tính chất bước ngoặt trong cuộc chiến kéo dài hai tháng qua giữa tập đoàn Mỹ và chính quyền Trung Quốc.
Cuộc chung đụng giữa Google và Trung Quốc đang tiến tới hồi kết - Ảnh: Reuters
Ban đầu là việc Google cáo buộc rằng các chuyên gia tin học từ Trung Quốc đã tấn công vào tài khoản của một số nhà hoạt động sử dụng dịch vụ Gmail, một sản phẩm của Google. Tập đoàn Mỹ cho rằng chuyện này có liên quan tới chính quyền Bắc Kinh và tuyên bố sẽ chấm dứt việc tuân thủ chính sách kiểm duyệt của Trung Quốc cũng như xem xét khả năng rút khỏi nước này.
Từ cấp độ doanh nghiệp, vụ việc đã chuyển thành một cuộc đối đầu ngoại giao, khi Chính phủ Mỹ đề nghị phía Trung Quốc làm rõ lời tố cáo của Google kèm những lời phàn nàn liên quan tới tự do internet. Phía Trung Quốc đáp lại bằng hàng loạt luận điệu, trong đó có lập luận rằng Google hoạt động ở nước nào thì phải tuân thủ luật pháp nước đó, ở đây là chính sách kiểm duyệt của Trung Quốc.
Theo chính sách kiểm duyệt lâu nay, mạng Google.cn - bộ máy tìm kiếm chính thức của Google tại Trung Quốc - sẽ lọc bỏ những kết quả tìm kiếm được coi là “nhạy cảm”. Người sử dụng khi đó sẽ nhận được một thông báo đại khái là “theo luật pháp Trung Quốc, một phần của kết quả tìm kiếm không được hiển thị ở đây”.
Google tuân thủ chính sách kiểm duyệt của Trung Quốc là để đảm bảo công việc làm ăn ở quốc gia đông dân nhất, cũng là đông người dùng internet nhất thế giới. Nhưng hành động này lại khiến Google bị chỉ trích là đi ngược lại nguyên tắc tự do thông tin, tự do internet.
Cuộc tranh cãi bấy lâu đã đi đến một điểm nút, khi Google tố cáo mình hứng chịu nhiều cuộc tấn công phá hoại từ Trung Quốc. Tất nhiên là không tố cáo thẳng thừng, nhưng mọi sự ám chỉ đều nhằm vào vai trò của chính quyền Bắc Kinh. Từ đó đã làm cho cuộc đấu giữa Google và Trung Quốc, cũng là giữa Washington và Bắc Kinh, liên quan đến vấn đề tự do internet, thêm căng thẳng. Google không ít lần đe dọa rút khỏi thị trường Trung Quốc, còn phía chính quyền Bắc Kinh thì cũng liên tục nhấn mạnh, đại khái là, công ty Mỹ “muốn đi thì đi”.
Vào đầu tuần này, Google đã tuyên bố chấm dứt việc tuân thủ chính sách kiểm duyệt của Trung Quốc, đồng thời bắt đầu chuyển phần lớn hoạt động của bộ phận tìm kiếm qua mạng sang Hồng Kông, một phần lãnh thổ của Trung Quốc nhưng lại có chính sách khác biệt về thông tin, báo chí, ngôn luận và kinh doanh.
Bước đi của Google đã hứng chịu chỉ trích từ giới truyền thông nhà nước của Trung Quốc, nhưng nhiều người sử dụng internet lại bày tỏ sự ủng hộ tập đoàn Mỹ.
“Tôi không biết chính phủ Trung Quốc tiếp theo sẽ làm gì với Google. Nhưng tôi chào đón bước đi vừa rồi của Google và ủng hộ họ vì một bộ máy tìm kiếm phi kiểm duyệt là điều tôi mong muốn”, AP dẫn lời một blogger nổi tiếng có biệt danh là Zuola.
Đỗ Hùng