( http://tin-bong-da.com/ - tin bong da )Trong bất cứ hoàn cảnh
nào, gặp Liverpool luôn
là một thử thách thực sự với
MU. Ở thời điểm này, khi phong độ
và tinh thần đều không ở mức cao nhất,
nguy cơ Quỷ đỏ phải ôm hận
trước kẻ kình địch càng lớn,
bất chấp việc được
chơi trên sân nhà Old Trafford.
Mùa giải
mới trôi qua hơn một
tháng nhưng MU
đã có dấu hiệu hụt hơi so với đối thủ
cạnh tranh chính là
Chelsea. Đoàn quân của
Sir Alex đã mắc những sai lầm trước những
đối thủ dưới cơ và tự đặt mình vào thế
bất lợi. Những sơ sảy đó chắc chắn
không thể mang tính quyết định tới
cuộc đua đường dài tranh ngôi vô địch của Quỷ
đỏ. Bởi ngay cả trong những năm thống trị Premier League với
3 lần vô địch liên tiếp, MU cũng thường gây ra những cú sốc không nhỏ
khi để mất điểm trong những
trận đấu mà ai cũng nghĩ họ sẽ thắng.
Tuy nhiên, khi mà khoảng cách giữa các đội ở
Premier League lúc này không không còn cách biệt quá lớn như trước, những sai
lầm như MU vừa mắc phải sẽ buộc họ trả một cái giá đắt hơn. Giờ đây, việc đoàn
quân của Sir Alex thắng được những đối thủ như Aston Villa, Tottenham hay Man
City hoàn toàn không hề đơn giản, nếu không muốn nói là sẽ vô cùng chật vật.
Trong khi đó, Liverpool là một thế lực đã sa sút từ mùa trước, đồng thời vị trí
hiện tại cũng cho thấy một điều rằng phải mất thêm nhiều thời gian nữa đội bóng
đất cảng mới có thể lấy lại sức mạnh vốn có. Thế nhưng, gặp Liverpool chưa bao
giờ là điều dễ dàng với MU. Và có một điều kỳ lạ, càng ở trong hoàn cảnh khó
khăn, Liverpool càng chơi hay khi gặp Quỷ đỏ thành Manchester.

NHM hẳn
vẫn chưa quên, trong mùa giải gần nhất
mà MU đăng quang ở
Premiership, thầy trò
Ferguson đã thua cả hai
trận gặp đối thủ
kình địch. Trong đó có thất bại nặng
nề 1-4 ngay tại Old Trafford. Nên nhớ, trước khi trận
đấu đó diễn ra, MU đang thắng như chẻ
tre, còn Liverpool đang sa sút. Và sau khi nhận
thất bại kinh hoàng ấy, tình thế lại đổi
chiều. Liverpool bắt đầu lấy
lại tinh thần, thi đấu bùng nổ với chuỗi
trận thắng cuối mùa đầy
ngoạn mục. Còn MU bộc lộ dấu
hiệu của sự bối
rối, chơi kém cỏi
và phải rất khó khăn mới bảo vệ
thành công ngôi vương. Ở mùa giải năm ngoái, câu chuyện cũng tương tự. Khi trận lượt đi ở
Anfield diễn ra cũng là
lúc Liverpool đang trải
qua chuỗi ngày khốn khó với một
loạt thất bại đáng quên. Trong khi MU đang hừng hực khí thế
với một loạt trận
thắng nhờ phong độ rất cao của
Rooney. Vậy nhưng, đoàn quân của Sir Alex vẫn
phải trắng tay rời Anfield với một thất
bại toàn diện cả về
thế trận và tỷ số.
Nói như vậy để thấy rằng những cuộc đối đầu giữa
hai đội thường không thể căn cứ vào phong độ trước đó để dự đoán. Thời điểm
này, Liverpool đang thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt ở Premier League, họ chơi
thất thường ở Europa League (chiến thắng 4-1 vừa qua không nói lên nhiều điều
bởi đối thủ hoàn toàn thua kém về đẳng cấp), và quan trọng nhất là người xem
vẫn chưa thấy dấu ấn của Roy Hodgson ở đâu trong cách đá của Lữ đoàn đỏ. Ngoài
ra, việc Gerrard và Torres từ lâu đã không còn phối hợp ăn ý do bị đối thủ bắt
bài cũng đã làm suy giảm đáng kể sức mạnh của đội bóng thành phố cảng. Hai ngôi
sao này đều đã được nghỉ ở trận đấu hôm giữa tuần, nhưng ngay cả khi sung sức,
không ai đảm bảo họ sẽ thể hiện được tất cả khả năng.

Nhìn sang MU, Ferguson thậm chí còn cho gần
như cả đội hình chính nghỉ
ở trận đấu với
Rangers tại Champions
League. Chừng đó là đủ để thấy
được quyết tâm giành chiến thắng của
nhà Á quân trong trận chiến quan trọng. Nhưng ngay cả
khi Valencia vừa bị gãy chân, vấn đề đáng lo nhất
với Sir Alex không phải là lực lượng,
mà đó là tinh thần của các học trò. Sự
ám ảnh từ những lần
mất điểm đáng trách vừa qua là có thật, và nó sẽ chỉ được
quên đi khi MU tìm lại cảm giác chiến thắng. Ngoài ra, vụ
lùm xùm của Rooney cũng
đang khiến không chỉ cá nhân ngôi sao này mà còn cả các đồng đội
của anh mất tập trung.
Rõ ràng, mỗi đội đều đang có vấn đề của riêng
mình. Thêm một thất bại nữa, tham vọng của cả hai thế lực lớn nhất bóng đá Anh
sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Và cũng không ai muốn là kẻ chiến bại trong một trận
đấu còn có ý nghĩa danh dự lớn lao như thế này. Tuy nhiên, không khó để khẳng
định MU là đội chịu áp lực lớn hơn ở Old Trafford. Và nếu thua trận, họ cũng sẽ
chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Vị thế của một ứng cử viên vô địch, áp lực từ
Chelsea và chuỗi trận đáng quên trước đó buộc Quỷ đỏ phải có một chiến thắng
làm bàn đạp cho việc lấy lại phong độ. Còn Liverpool, dẫu sao họ cũng không
được đánh giá cao trước khi mùa giải khởi tranh, vì thế áp lực chiến thắng cũng
ít hơn. Hơn nữa, Roy Hodgson mới chỉ đang ở giai đoạn xây dựng bản sắc cho đội
bóng mới, nên nếu có thua MU trên sân khách thì cũng không có gì quá nặng nề.
http://yeubongda.info/ - yeu bong da |
http://bongdatructiep.net/ - bong da truc tiep | http://bong-da-so.com/ - ty
so bong da |
http://lichthidautennis.com/ - tennis cup |
http://lichthidauquanvot.com/ - quan vot
|