|
( http://tin-bong-da.com/ - tin bong da ) - Cứ mỗi trận
đấu của MU trôi qua, nỗi lo âu của HLV Ferguson về cậu học
trò cưng Wayne Rooney lại
càng trở nên lớn hơn. Bởi lẽ, giờ
đây cả đôi chân và cái đầu của R10 đang quá bất
ổn.
Các manucian từng
“sướng” biết bao khi mùa giải trước Rooney đã thể
hiện phong độ vô cùng chói sáng và phần nào khiến người ta bớt
nhớ Ronaldo hay Tevez. Dẫu cho MU đã không thể bảo vệ
ngôi vương tại giải Ngoại
hạng Anh và “lên đỉnh” ở sân chơi châu
Âu nhưng việc gã Shrek tìm lại bản năng sát thủ
hạng nặng là một tiền
đề tốt cho những mục tiêu tiếp
theo của “Quỷ đỏ”. Chẳng
những thế mà suốt phiên chợ
Hè 2010, HLV Ferguson luôn nghĩ đến
phương án
“tìm bạn” cho
Rooney nhằm tạo nên sức công phá mạnh
hơn trên hàng công của MU.
Tuy nhiên mọi chuyện lại thay đổi quá nhanh.
Phong độ Rooney đã tụt dốc không phanh. Bắt đầu từ những ngày tồi tệ trên đất
Nam Phi khi mà tiền đạo này thi đấu quá mờ nhạt cùng ĐT Anh. Có lẽ thời điểm
đó, Sir Alex cũng cảm thấy buồn nhưng hẳn ông vẫn tự tin về việc cậu học trò cưng
của mình sẽ tìm lại đẳng cấp khi trở về MU. Một trận, hai trận… trôi
qua, sự chờ đợi ấy của “ông già gân” không trở thành hiện thực, Rooney vẫn cứ
mất hút – Không ghi bàn và cũng chẳng tạo tầm hưởng ảnh là bao trong lối
chơi của đội chủ sân Old Trafford.

Có rất
nhiều lý do đã được người ta đưa
ra để giải đáp cho phong độ tệ hại
của Rooney, từ chấn thương nặng mà chân sút này gặp phải ở
trận Tứ kết lượt
đi với Bayern tới những rắc
rối bên ngoài sân cỏ. Bản thân Rooney cũng nhận thấy
những sự ảnh hưởng
ấy và anh đã cố gắng vượt
qua song lại chưa thể.
HLV Ferguson biết nhưng ông cũng đang gặp bế
tắc để tìm ra lối thoát cho chuỗi ngày đen tối của Rooney. Nếu
như mùa giải năm ngoái, MU thường chơi với
sơ đồ 4-5-1, Rooney là tiền đạo cắm
duy nhất thì năm nay, sự hồi sinh của
Berbatov lại đang kéo R10
trở về với vị
trí tiền đạo lùi như trước
đây. Bởi vậy, theo một khía cạnh nào đó, chân sút người Bulgaria sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn hơn (thực
tế Berbatov đang chơi tốt
và ghi tới 6 bàn tại giải Ngoại
hạng). Tuy nhiên, phong độ tốt của
Berbatov lại không đến từ sự
hỗ trợ của người
đồng hành trên hàng công.
Tính đến thời điểm này, Rooney mới chỉ ghi có 1
bàn (trên chấm penalty). Đó là một con số quá ít ỏi so với những gì mà các CĐV
của MU đã kì vọng. Đến ngay cả một chuyên gia dự bị như Owen cũng đã ghi tới
tổng cộng 3 bàn (2 tại Carling Cup, 1 tại giải Ngoại hạng). Nói như vậy để thấy
rằng vấn đề của Rooney lớn đến như thế nào. Nhìn gã Shrek thi đấu giờ đây,
người ta còn thấy anh rất thiếu tự tin trong những pha xử lý bóng. Chính bởi sự
thiếu quyết đoán ấy là vật cản khiến cho lối chơi của Rooney không đạt hiệu
quả, đôi khi còn trở nên lạc long trên sân dẫu cho anh vẫn rất cần mẫn, tích
cực di chuyển. Trong trận đấu tối qua giữa Bolton và MU, các manucian đã liên
tục phải lắc đầu ngao ngán vì màn trình diễn quá thất vọng của chân sút 24
tuổi. HLV Ferguson cũng không thể giữ nổi kiên nhẫn và quyết định thay Rooney
ra sân khi trận đấu vẫn còn khá nhiều thời gian (phần vì Rooney có dấu hiệu đau
ở mắt cá chân).

HLV Ferguson sẽ
phải làm gì với tình hình của Rooney ư? Có lẽ chiến lược
gia người Scotland nên
dành cho cậu học trò cưng một khoảng thời
gian cần thiết để anh ấy
có thể bình ổn cũng suy ngẫm. Đây mới chỉ là giai đoạn
đầu của mùa giải, giả sử
MU chưa thể hiện được sức
mạnh thì họ vẫn còn rất
nhiều cơ hội tìm kiếm vinh quang. Rooney cũng đang
không cho thấy được tầm ảnh
hưởng và phong độ tốt nhất
thế nên việc để tiền
đạo này nghỉ ngơi 1-2 trận cũng chẳng có gì to chuyện. Biết đâu phương cách đó sẽ
là sự kích thích, chất xúc tác mạnh để R10 khao khát ra sân hơn. Quả thật, đây không phải
là vấn đề giản đơn dù ai cũng biết
Sir Alex rất tài giỏi khi sử dụng
người…
http://yeubongda.info/ - yeu bong da |
http://bongdatructiep.net/ - bong da truc tiep | http://bong-da-so.com/ - ty
so bong da |
http://lichthidautennis.com/ - tennis cup |
http://lichthidauquanvot.com/ - quan vot
|