5 thành phần độc hại trong xà phòng, dầu gội
(Eva.vn) - Tắm gội nhiều chưa hẳn là đã tốt.
Các chuyên gia cảnh báo về 5 thành phần dược xem là độc hại tiềm ẩn nhất có
trong xà phòng, dầu gội.
1.
Sodium laury sulfate (SLS)
Khi tắm gội, người ta thường
thấy hiện tượng có nhiều bọt. Hóa chất để tạo bọt trong xà phòng, dầu gội là
hóa chất được sử dụng trong ngành rửa xe, rửa gara, chất tẩy dầu mỡ. SLS (natri
laury sunfat) đóng vai trò như chất tăng cường thẩm thấu, tạo điều kiện cho các
độc tố khác ngấm vào máu của cơ thể. Theo các nghiên cứu của nhóm môi trường
của Mỹ thì SLS có thể gây kích thích da và mắt, độc hại cho các bộ phận nội
tạng, cho quá trình sinh sản, hệ thần kinh, rối loạn nội tiết, thay đổi cơ chế
sinh học tế bào, nếu nặng có thể gây đột biến và gây ung thư.

Hóa chất để tạo bọt trong xà phòng, dầu gội là hóa chất được sử
dụng trong ngành rửa xe, rửa gara, chất tẩy dầu mỡ.
2.
Dioxane
Dioxane là hóa chất nguy hiểm
trong số 216 hóa chất gây bệnh ung thư vú đối với các loài động vật ăn thịt. Vì
mối nguy hiểm này mà từ năm 1995, Cơ quan quản lý Thực - Dược phẩm Mỹ (FDA) đã
yêu cầu các hãng sản xuất xà phòng, dầu gội, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc
sắc đẹp hạn chế sử dụng dioxane ở dưới mức 10 phần triệu.
Mặc dù FDA đã quy định rõ như
vậy, song thực tế phần lớn các sản phẩm nói trên đều vượt quá mức quy định. Ví
dụ, mới đây qua kiểm tra tại Mỹ, người ta phát hiện thấy có tới 18 sản phẩm nói
trên có hàm lượng dioxane rất cao.
3.
Diethanolamine (DEA)
Trong một báo cáo gần đây, FDA
cho biết có tới 42% mỹ phẩm có chứa hoặc nhiễm độc NDEA, trong đó xà phòng dầu
gội có mức nhiễm độc cao nhất. DEA phản ứng với các chất phụ gia nitrite và các
chất nhiễm bẩn khác và tạo ra nitrosodiethanolamine (NDE).
Đây là chất gây ung thư rất
tiềm ẩn, lý do rất đơn giản là vì DEA phong bế quá trình hấp thụ choline, một
chất đạm quan trọng để giúp não phát triển, nhất là những người phụ nữ đang
mang thai rất cần bổ sung thêm choline để giúp bào thai phát triển. Vì vậy, nếu
dùng xà phòng, dầu gội có hàm lượng DEA cao không chỉ gây bất lợi cho người
dùng mà còn ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi.

Nếu dùng xà phòng, dầu gội có hàm lượng DEA cao không chỉ gây bất
lợi cho người dùng mà còn ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi.
4. MSG
Theo khuyến cáo của FDA thì mọi
người nên tránh tiếp xúc với MSG dưới bất kỳ dạng nào, kể cả trong thực phẩm,
trong mỹ phẩm lẫn trong dầu gội, chất làm đẹp vì nó là loại hóa chất gây đau
đầu, chóng mặt, buồn nôn và nếu bị nhiễm độc ở thể nặng có thể gây tê dại, mất
cảm giác, quay cuồng, chóng mặt và ngủ lịm.
MSG viết tắt của monosodium
glutamate, thường được gọi bằng cái tên giấu mặt như: acid amino, chiết xuất
men, nayad, acid glutamic hoặc glutamate.
5.
Propylene glycol
Đây là thành phần hoạt hóa được
người ta dùng làm mát động cơ và chống đông tụ, chống đóng băng cho máy bay,
bịt kín lốp xe, chất làm sạch cao su, sơn, phụ gia, men và vécni hoặc làm sản
phẩm dung môi bề mặt nhưng lại gây kích thích da, có hại cho gan, thận và có
rất nhiều trong dầu gội.
Vì vậy, khi sử dụng cần mua sản
phẩm có chất lượng, ưư tiên các loại dầu gội chế từ thảo dược, có ghi rõ các
thành phần độc hại trên nhãn mác và không nên lạm dụng khi dùng để giữ sức khỏe
cho con người, nhất là gây hại cho mắt.
Các chuyên mục khác
·
http://videocliphaihuoc.com/ - clip hai
huoc
·
http://thuocxin.com - thuoc
·
http://tuvanbenhvien.com - benh vien
·
http://muaxemayrenhat.com - mua ban xe
may
·
http://muaotorenhat.com - mua ban oto
·
http://muaxehoire.com - mua xe hoi
|